Nâng cao giá trị cây trồng gắn với chuyển đổi xanh ở Khánh Hòa

Những cánh đồng lúa kém hiệu quả từng oằn mình trong nắng hạn nay đang dần khoác lên diện mạo mới. Ở nhiều vùng quê Khánh Hòa, câu chuyện chuyển đổi cây trồng không còn là thử nghiệm mà đã trở thành hướng đi bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và mở ra con đường phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân tỉnh Khánh Hòa trồng nho đem lại lợi nhuận cao gấp 8 đến 18 lần so với trồng lúa. Nhờ đó, đời sống ngày càng khấm khá. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Nông dân tỉnh Khánh Hòa trồng nho đem lại lợi nhuận cao gấp 8 đến 18 lần so với trồng lúa. Nhờ đó, đời sống ngày càng khấm khá. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Năm 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đổi hơn 1.728ha đất lúa kém hiệu quả, đất sản xuất ở những vùng khó khăn về nước tưới, đạt khoảng 96% kế hoạch đề ra. Hiệu quả kinh tế sau chuyển đổi thể hiện rõ nét: cây đậu các loại cho lợi nhuận cao gấp 4 đến 6 lần so với trồng lúa; cây lâu năm như nho, táo cao gấp 8 đến 18 lần; riêng ngô giống cho thu nhập cao hơn 18 đến 20 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất đại trà. Những con số biết nói ấy đang dần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.

Dù phải đối mặt với thời tiết cực đoan, đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 gây thiệt hại nặng nề, ngành trồng trọt Khánh Hòa trong năm 2025 vẫn giữ được nhịp phát triển tương đối ổn định.

Quan trọng hơn, sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, tạo nền tảng để bước sang năm 2026 với mục tiêu rõ ràng: phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

ndo_br_dscn7322-3270.jpg
Thực hiện chuyển đổi cây trồng trên vùng đất sản xuất kém hiệu quả, cây nha đam đã đem lại lợi nhuận cao cho nông dân phía nam tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Một điểm sáng dễ nhận thấy là cơ cấu giống tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao chiếm từ 65 đến 90% diện tích, tùy từng vụ, cao hơn nhiều so với những năm trước.

Tại nhiều địa phương, nông dân mạnh dạn giảm lượng giống gieo sạ từ mức phổ biến 180 đến 200kg/ha xuống còn 100 đến 150kg/ha. Nhờ đó, chi phí đầu vào giảm từ 7 đến 12%, sâu bệnh được hạn chế, lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường đồng ruộng.

Ở xã Phước Dinh, vùng đất chịu khô hạn khắc nghiệt bậc nhất tỉnh, chuyển đổi cây trồng đã thật sự mang lại “trái ngọt”. Những thửa ruộng lúa kém hiệu quả được thay thế bằng măng tây xanh và nha đam, cho thu nhập từ 500 đến 800 triệu đồng/ha/năm.

ndo_br_1-3531.jpg
Cây măng tây xanh đã phủ xanh vùng đất khô hạn xã Phước Dinh (Khánh Hòa), đem lại thu nhập cho nông dân nơi đây từ 500 đến 800 triệu đồng/ha/năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ông Ngô Chí Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Dinh chia sẻ: “Chuyển đổi cây trồng không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn tiết kiệm nước, phù hợp điều kiện sinh thái. Quan trọng hơn, nó làm thay đổi tư duy sản xuất của nông dân theo hướng an toàn, liên kết và bền vững”.

Song hành với chuyển đổi cây trồng, các mô hình cánh đồng lớn tiếp tục được duy trì và mở rộng. Nhiều địa phương đã hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi liên kết hiệu quả.

ndo_br_3-8753.jpg
Gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đã tạo chuỗi liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp và nông dân tỉnh Khánh Hòa trong sản xuất, nâng cao giá trị cây trồng trên vùng đất khô hạn, khắc nghiệt. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thực tế cho thấy, sản xuất trên cánh đồng lớn giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và quan trọng nhất là đầu ra ổn định hơn so với sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Đặc biệt, nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp ở Khánh Hòa.

Năm 2025, toàn tỉnh tăng thêm 426ha đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng hơn 81% so với năm 2024. Dù chịu tác động nặng nề của mưa lũ cuối năm, Khánh Hòa vẫn duy trì khoảng 720ha sản xuất công nghệ cao, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng xu hướng phát triển bền vững.

ndo_br_5-2018.jpg
Mô hình cánh đồng lớn ngày càng nhân rộng tại các vùng nông thôn tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với lợi thế từng địa phương đã hình thành và phát huy hiệu quả rõ rệt: vùng nho tại các xã Xuân Hải, Ninh Phước, phường Đô Vinh; dưa lưới công nghệ cao tại các xã Phước Hà, Bác Ái; măng tây tại xã Phước Dinh và phường Đô Vinh… Không ít mô hình đạt doanh thu từ 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ha/năm; riêng dưa lưới trồng trong nhà màng cho doanh thu 1 đến 1,5 tỷ đồng/ha/vụ, nâng cao giá trị sử dụng đất một cách vượt trội.

Cùng với đó, sản xuất xanh tiếp tục được mở rộng với gần 5.600ha sản xuất hữu cơ và khoảng 9.300ha áp dụng tưới tiết kiệm nước.

ndo_br_img-4292-8575.jpg
Mô hình dưa lưới trồng trong nhà màng đem lại doanh thu từ 1 đến 1,5 tỷ đồng/ha/vụ, nâng cao giá trị sử dụng đất một cách vượt trội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Bí thư Đảng ủy phường Đô Vinh Phạm Thanh Hưng cho biết, vùng nho ứng dụng công nghệ cao, liên kết hợp tác xã, áp dụng đồng bộ tưới tiết kiệm và quy trình VietGAP cho năng suất 200 đến 250 tạ/ha/vụ, cao hơn 10 đến 15% so với canh tác truyền thống, giúp sản phẩm ổn định chất lượng và đáp ứng tốt yêu cầu thị trường.

Nhìn về phía trước, ông Nguyễn Đức Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 sẽ là năm chuyển trọng tâm từ ổn định sản xuất sang nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Ngành trồng trọt sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, mở rộng vùng sản xuất tập trung, xây dựng mã số vùng trồng, tăng cường liên kết thị trường; đồng thời triển khai các đề án về nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn.

Đáng chú ý, Đề án đánh giá thổ nhưỡng-nông hóa đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất giai đoạn 2026-2030, nhằm sử dụng đất hiệu quả hơn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

ndo_br_7-2209.jpg
Trồng nho ứng dụng công nghệ cao theo quy trình VietGAP cho năng suất 200 đến 250 tạ/ha/vụ, cao hơn 10 đến 15% so với canh tác truyền thống, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2025-2026, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh khoảng 63.000ha, trong đó lúa 36.000ha; ngô 4.500ha; mía 9.500ha; rau các loại 5.000ha; đậu các loại 1.400ha và các cây trồng khác khoảng 6.600ha.

Trên nền tảng chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị, nông nghiệp Khánh Hòa đang từng bước đi vững chắc trên con đường phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.