Gấp rút khôi phục sản xuất sau bão

Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành thủy sản, nhất là các hộ nuôi biển tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nông dân, ngư dân và tiểu thương đang gấp rút khắc phục hậu quả, đưa sản xuất, kinh doanh trở lại nhịp độ như trước bão.

Hàng trăm tàu bè hư hỏng, bị sóng đánh dạt vào bờ tại khu vực Vũng Chào, Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk sau bão số 13. (Ảnh: LÂM PHAN)
Hàng trăm tàu bè hư hỏng, bị sóng đánh dạt vào bờ tại khu vực Vũng Chào, Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk sau bão số 13. (Ảnh: LÂM PHAN)

Vịnh Xuân Đài thuộc phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) là nơi có nghề nuôi biển sôi động với san sát lồng bè nuôi thủy, hải sản.

Thế nhưng sau bão, nơi này tan hoang, hàng loạt lồng bè, tàu thuyền, chòi canh của người dân bị sóng biển cuốn trôi, gây hư hại. Anh Tô Sỹ Hoài, người dân địa phương cho biết, gia đình có 2 bè nuôi trồng thủy sản.

Trước bão số 13, gia đình đã kịp thời đưa tôm hùm đến nơi an toàn, chỉ để một số loại thủy sản khác còn lại trên bè. Bão vào, toàn bộ lồng, bè, chòi canh bị sóng cuốn trôi, ước thiệt hại gần 30 triệu đồng. Gia đình đang cố gắng khôi phục lồng bè để tiếp tục nuôi.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tổng số lồng bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, với giá trị thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tổng số lồng bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, với giá trị thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).

Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) Võ Ngọc Thạch cho biết, cơn bão số 13 làm khoảng 70 tàu thuyền (của ngư dân phường Sông Cầu và phường Xuân Đài) neo đậu tránh trú bão tại khu vực Vũng Chào bị hư hại nghiêm trọng.

Địa phương đang tiếp tục thống kê và hỗ trợ phương tiện kéo giúp tàu thuyền cho người dân. Bên cạnh đó, 60-70% lồng bè của người dân tại phường bị hư hại sau bão, trong đó có 1.600 lồng bè nuôi tôm hùm.

Tại khu neo đậu tàu thuyền tại Vũng Chào, hàng chục tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng và gió bão làm hư hại một phần hoặc hoàn toàn. Ông Trương Đình Trung (phường Sông Cầu) cho biết, dù đã đưa tàu vào khu neo đậu, nhưng sau bão, tàu cũng bị thủng và hỏng máy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến sáng 9/11, cơn bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm hơn 54.300 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, trong đó tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nhất, khoảng 54.000 lồng bè; tỉnh Gia Lai hơn 300 lồng bè. Tổng cộng có 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại, 99 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng.

Ban quản lý Cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Gia Lai cho biết, cơn bão số 13 có sức gió giật mạnh và mưa lớn đã làm hỏng nhiều công trình tại các cảng cá; đáng chú ý nhất là Cảng cá Quy Nhơn với các công trình nhà phân loại thủy sản bị tốc mái, bay toàn bộ vi kèo, xà gồ, diện tích ước tính khoảng 3.000m2.

Chị Lê Thị Diễm, tiểu thương kinh doanh hải sản tại Cảng cá Quy Nhơn cho biết, do các công trình bị hư hại, hàng hóa bị bão cuốn đi hết, không cách nào buôn bán được nữa; rất mong các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ sửa chữa khu vực nhà phân loại hải sản để người dân có thể buôn bán trở lại.

1f56f1e158fdd4a38dec.jpg
Lồng, bè nuôi tôm hùm của bà con phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk bị bão, sóng biển đánh dạt vào bờ, thiệt hại nặng nề cho người nuôi.

Bão cũng làm Cảng cá Đề Gi và Cảng cá Nhơn Lý (Gia Lai) chịu thiệt hại nặng nề. Các công trình nhà phân loại thủy sản, hệ thống điện nước, nhà điều hành, nhà để ngư lưới cụ bị hư hỏng toàn bộ.

Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Đào Xuân Thiện cho biết, thiệt hại do bão gây ra tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Nhơn Lý ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Nếu không khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán hải sản của ngư dân.

Ban quản lý đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến trình UBND tỉnh bố trí tạm thời nguồn kinh phí để đơn vị khắc phục, sửa chữa hệ thống điện nước và khu vực nhà phân loại, phục vụ hoạt động khai thác và lưu thông hàng hóa thủy sản.

Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau bão.

Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau bão. UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh, bổ sung 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để hỗ trợ cho các xã, phường bị thiệt hại nặng nề. Có 17 xã, phường tại khu vực phía đông của tỉnh được nhận hỗ trợ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; đồng thời, kịp thời thống kê thiệt hại, phối hợp các cơ quan hữu quan giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, con giống để bảo đảm vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất ngành thủy sản trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài nguồn lực từ Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng chủ động kết nối, vận động nguồn lực, hỗ trợ người dân vùng lũ. Sự chung tay, chia sẻ kịp thời về vật chất và tinh thần đã góp phần thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết của người dân cùng hướng về vùng bão bằng tất cả tấm lòng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.