Các tỉnh nam Lào hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho miền trung Việt Nam khắc phục thiệt hại bão lũ

Trong các ngày 4-5/11, đại diện lãnh đạo các tỉnh Salavan, Champasak (nam Lào) đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse trao tặng tổng số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng ủng hộ các địa phương miền trung Việt Nam khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Tỉnh Champasak hỗ trợ thành phố Huế 300 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Cộng tác viên)
Tỉnh Champasak hỗ trợ thành phố Huế 300 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều 5/11, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak cùng Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Champasak và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Champasak đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ bốn tỉnh, thành phố của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 vừa qua.

Ông Alounxay Sounnalath bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản của các tỉnh miền trung Việt Nam; khẳng định sự mất mát của các tỉnh miền trung Việt Nam cũng là sự mất mát đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak.

Nhấn mạnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù “mưa to, bão lớn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak luôn kề vai sát cánh cùng các địa phương của Việt Nam; ông Alounxay Sounnalath tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như lãnh đạo các tỉnh, thành phố bị thiên tai, các địa phương sẽ sớm khắc phục được những khó khăn, mất mát do cơn bão số 12 gây ra, tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak đã đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse giúp chuyển số tiền 900 triệu đồng hỗ trợ 4 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể: Thành phố Huế 300 triệu đồng; tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng mỗi địa phương 200 triệu đồng.

Trước đó, chiều 4/11, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, đại diện lãnh đạo tỉnh Salavan đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các tỉnh, thành phố Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua.

​Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Salavan cũng đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse giúp chuyển số tiền 700 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, cụ thể: Thành phố Huế 300 triệu đồng; tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng mỗi địa phương 200 triệu đồng.

2-17.jpg
Tỉnh Salavan hỗ trợ thành phố Huế 300 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Cộng tác viên)

Thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Champasak và Salavan.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Champasak, Salavan là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam chịu thiệt hại bởi cơn bão số 12; là minh chứng rõ nét của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thông tin tới lãnh đạo các tỉnh Champasak, Salavan, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cho biết, các tỉnh, thành phố miền trung Việt Nam đang từng bước khắc phục hậu quả của bão lũ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, sự chung tay đóng góp, ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung khẳng định sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Champasak, Salavan tới các tỉnh, thành phố nêu trên trong thời gian sớm nhất, góp phần giúp các địa phương khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.