Điểm sáng Tuyên Quang trong công tác dân vận

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang với đồng bào các dân tộc ở xã Minh Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang với đồng bào các dân tộc ở xã Minh Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Phát huy truyền thống 96 năm qua, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu gắn công tác dân vận với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội đang được thực thi quyết liệt, hiệu quả, từ cơ sở.

Tại tỉnh Tuyên Quang, bằng những cách làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, công tác dân vận đang góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận, từ đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chọn vấn đề thực tiễn để giải quyết

Tuyên Quang có 25 dân tộc cùng sinh sống, gần 1,3 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 70% số dân toàn tỉnh. Nghị quyết số 55-NQ/TU, ngày 20/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và Kế hoạch số 103-KH/TU được cụ thể hóa bằng chương trình sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Từ chủ trương của Tỉnh ủy, các cấp ủy cơ sở lựa chọn những vấn đề thực tiễn để tập trung giải quyết. Ở thôn Thượng Minh, xã Minh Quang, nơi có phần lớn đồng bào Pà Thẻn sinh sống, còn giữ gìn nguyên vẹn lễ hội nhảy lửa, nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện đời sống tín ngưỡng, tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng về cuộc sống bình yên, mùa màng bội thu. Tuy nhiên, trước tác động của đời sống hiện đại, việc bảo tồn lễ hội đặt ra nhiều thách thức, một bộ phận giới trẻ ít có điều kiện thực hành giá trị truyền thống, trong khi công tác tổ chức đòi hỏi phải bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Xác định bảo tồn và phát huy lễ hội phải làm tốt công tác dân vận, Đảng ủy xã ban hành kế hoạch, triển khai mô hình “Bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn qua lễ hội Nhảy lửa tại thôn Thượng Minh” với nhiều cách làm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín và các tổ chức chính trị-xã hội làm hạt nhân để duy trì, tuyên truyền, vận động, truyền dạy và thực hành giá trị lễ hội. Nhờ đó, năm 2026, lễ hội được tổ chức thành công với quy mô lớn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá những giá trị đặc sắc của đồng bào Pà Thẻn.

Tại xã Đông Thọ, nơi có 63% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Cao Lan, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ bảo tồn văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Nghệ thuật hát sình ca của dân tộc Cao Lan là giá trị văn hóa quý báu gắn kết cộng đồng. Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã đã xây dựng mô hình “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát sình ca của dân tộc Cao Lan” tại ba thôn Cây Táu, Đồng Nội, Làng Hào; chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ Sình ca; lãnh đạo chi bộ các thôn vận động nghệ nhân, người có uy tín truyền dạy, tổ chức luyện tập, giao lưu, kết hợp với nhà trường đưa sình ca vào hoạt động ngoại khóa. Hiện câu lạc bộ có sáu tổ, 211 thành viên, sáu tháng đầu năm 2026 đã tổ chức 10 buổi sinh hoạt, giao lưu và truyền dạy, thu hút 315 lượt người tham gia.

Theo đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, toàn diện. Đến cuối năm 2025, tỉnh xây dựng và nhân rộng 11.100 mô hình trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phục dựng, lan tỏa, tạo nguồn lực cho phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội.

Nhờ đó, chín tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước đạt 8,04%, riêng quý III tăng 8,77%, mức cao nhất kể từ đầu năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 5.600 tỷ đồng; tỉnh đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tổng chi tiêu du lịch đạt gần 9.000 tỷ đồng. Đặc biệt, dịp lễ hội Thành Tuyên thu hút hơn 300 nghìn lượt khách, doanh thu hơn 270 tỷ đồng, góp phần kích cầu du lịch và lan tỏa hình ảnh địa phương.

Chìa khóa giải quyết những khó khăn

Thực tiễn đã chứng minh, công tác dân vận thật sự hiệu quả khi nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tế và gắn với lợi ích của người dân. Cán bộ làm công tác dân vận phải nói đi đôi với làm, để kết quả thực tế tạo sức thuyết phục.

Điển hình tại Lũng Cú, xã biên giới cực bắc của Tổ quốc, 92% dân số là đồng bào dân tộc H’Mông, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 43%. Để đưa nghị quyết đến gần người dân, Đảng ủy xã triển khai mô hình “luật một trang, nghị quyết một tờ”, cụ thể hóa những nội dung cần thiết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; giao rõ trách nhiệm cho từng chi bộ, đảng viên, cán bộ phụ trách địa bàn để tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, họp thôn và tại cơ sở.

Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng 12 mô hình phát triển kinh tế điểm, với phương châm chuyển từ “tuyên truyền bằng lời nói” sang “tuyên truyền bằng kết quả”, trong đó cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện các mô hình mẫu, với mỗi mô hình sản xuất hiệu quả trở thành lớp học thực tế. Cách làm này giúp người dân nhìn thấy khả năng thay đổi đời sống từ những kết quả cụ thể, từ đó chủ động tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Nhờ đó, sáu tháng đầu năm, toàn xã đã chuyển đổi 200 ha đất sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; huy động hơn 13 tỷ đồng và gần 10.000 ngày công thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; thêm 30 hộ tham gia kinh doanh du lịch, nâng tổng số lên 100 hộ; đón hơn 306 nghìn lượt khách, doanh thu đạt hơn 52 tỷ đồng.

Tại xã Quản Bạ, nơi có 19 dân tộc cùng sinh sống, bên cạnh những bản sắc văn hóa tốt đẹp, vẫn còn những phong tục, tập quán lạc hậu, không phù hợp. Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thôn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, người có uy tín, trưởng dòng họ cùng tham gia vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Công tác dân vận được lồng ghép tại tất cả các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn và sinh hoạt đoàn thể với cách thực hiện dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, đồng thời triển khai vận động ký cam kết thực hiện đến 100% số hộ gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyển đổi thành công cho hơn 101 triệu người từ mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Theo thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Thúc đẩy các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực thực phẩm

Hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới, chiều 16/10, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội liên hiệp Thanh niên Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tổ chức chương trình Đối thoại đổi mới sáng tạo lĩnh vực thực phẩm.

Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia). (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Ngày 16/10, Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được trong đợt 1, giai đoạn XXVI (2026-2027) lên 92 bộ.

Lực lượng chức năng sử dụng xe nâng chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa. (Ảnh: Lê Khánh)

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Trước phản ánh của một số người dân về một số tuyến phố trồng hoa sữa quá dày đặc, hương thơm nồng của hoa sữa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thành phố Hà Nội cho cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa.

Người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ sớm để có sự bảo vệ khi cần chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng sức hút bảo hiểm y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh là một trong những yếu tố then chốt quyết định niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm y tế. Khi quyền lợi được bảo đảm, dịch vụ y tế ngày càng thuận tiện và người bệnh được chăm sóc tận tình, bảo hiểm y tế là giải pháp chia sẻ chi phí và trở thành điểm tựa an sinh thiết thực mỗi gia đình.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Lương y Nguyễn Phương Trình được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Trung ương.

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.