Chiều nay, tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về”

Những ngày này, nhiều địa phương tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Để lan tỏa hơn nữa ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc của hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về”.

Chiều nay, tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về”

Những ngày vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.

Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, vào chiều nay, 15/10, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về” tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Được phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) là một sự kiện có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những thành tựu của khoa học công nghệ, Chiến dịch được kỳ vọng mở ra thêm nhiều cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Theo báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày hôm nay (15/10), sau hơn 200 ngày triển khai Chiến dịch, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 3.686 hài cốt liệt sĩ, với con số cụ thể như sau: Trong nước là 2.416 hài cốt liệt sĩ, ở Lào là 224 hài cốt liệt sĩ và Campuchia là 1.046 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Riêng khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.

Để nhìn lại những kết quả bước đầu của hơn 200 ngày đêm triển khai Chiến dịch, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về”.

Các khách mời tham dự tọa đàm có đại diện Cục Người có công (Bộ Nội vụ), Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang).

Chương trình nhằm nhìn lại và đánh giá kết quả hành trình hơn 200 ngày qua của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngày hôm qua, 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra rất trang trọng, thành kính, với cảm xúc rưng rưng khi tiễn biệt những người Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.

Cũng trong sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc về nơi an nghỉ tại đây. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, là chiến trường vô cùng ác liệt. Hơn 4.200 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh, Trong đó đã tìm kiếm, quy tập được 3.270; vẫn còn gần 1.000 liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Tại tọa đàm, bạn đọc Báo Nhân Dân sẽ được lắng nghe những chia sẻ xúc động, chân thực của những người trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến từ Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) và các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó là những chia sẻ từ cơ quan chức năng về những kết quả ban đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm. Đó không chỉ là nhiệm vụ của những người lính mà còn là “Mệnh lệnh từ trái tim”, là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là “Mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi mỗi liệt sĩ chưa được tìm thấy là một gia đình chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương. Mỗi ngôi mộ chưa có tên là một câu chuyện còn dang dở của chiến tranh. Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng đối với nhiều gia đình liệt sĩ, hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa khép lại.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 15/10/2026.

Công đoàn TKV tôn vinh, biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu”. (Ảnh: NGỌC LAN)

Chất lượng bữa ăn ca - nguồn nguyên liệu tái tạo sức lao động thợ mỏ

Ngành Than-Khoáng sản với đặc thù sản xuất liên tục, lao động theo ca, kíp, địa bàn sản xuất rộng nhiều nhóm lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Việc bảo đảm bữa ăn phù hợp và thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần ổn định sản xuất.

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế trao hỗ trợ 300 triệu đồng gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở xảy ra hồi tháng 8/2026.