Gần 4.000 học sinh, sinh viên tham gia giải chạy S-Race 2022 Quảng Nam

Ngày 27/3, tại Quảng trường 24/3 (thành phố Tam Kỳ), diễn ra giải chạy S-Race 2022 Quảng Nam. Đây là hoạt động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Các vận động viên đua nhau về đích. (Ảnh: QUỐC VIÊT)
Các vận động viên đua nhau về đích. (Ảnh: QUỐC VIÊT)

Đến dự khai mạc có Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục-Thể thao và Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải chạy thu hút sự tham gia của gần 4.000 học sinh, sinh viên các trường phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; thi đấu ở 3 nhóm tuổi, gồm: học sinh THCS, học sinh THPT, sinh viên các trường cao đẳng và đại học với cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết,  giải chạy S-Race là một trong những hoạt động nhằm chung tay thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1660 (ngày 2/10/2021) của Thủ tướng Chính phủ. Và tỉnh Quảng Nam là điểm đến đầu tiên trong năm 2022 của giải chạy dành cho học sinh-sinh viên thường niên có quy mô lớn nhất Việt Nam. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, đây là một trong những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2022; là hành động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, sinh viên để phát triển toàn diện; góp phần tuyển chọn các em có năng khiếu, đạt thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia ở các giải thể thao thành tích cao.

Gần 4.000 học sinh, sinh viên tham gia giải chạy S-Race 2022 Quảng Nam -0
Trao giải thưởng cho các vận động viên. (Ảnh: QUỐC VIỆT) 

Qua thi đấu, Ban Tổ chức đã trao 60 giải thưởng cá nhân ở 6 nội dung; trong đó giải Nhất được trao cho: Đỗ Vũ Kim Oanh, Trần Triệu Anh Khoa (Trường THCS Nguyễn Huệ, TP Tam Kỳ), Trần Thị Yến Nhi (Trường THPT Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ), Nguyễn Đại Tùng (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), Đoàn Phan Thị Phi (Trường Cao đẳng Quảng Nam) và A Rất Quyền (Trường Đại học Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.