Chiều 18/9, Bệnh viện Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Dịch vụ phân tích di truyền Eurofins (Chi nhánh phía nam - GENTIS), đẩy mạnh ứng dụng di truyền y học hiện đại vào chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần đưa các giải pháp xét nghiệm di truyền chuyên sâu đến gần hơn với người dân Tây Nguyên.
Xét nghiệm di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc sàng lọc và phát hiện sớm các nguy cơ, giúp mẹ bầu chủ động hơn trong quá trình mang thai; đồng thời tạo nền tảng để mỗi em bé có cơ hội chào đời khỏe mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Bác sĩ chuyên khoa I Trần Minh Đẩu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh khẳng định: Di truyền y học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Bệnh viện kỳ vọng sự hợp tác lần này sẽ tạo thêm nền tảng để hai bên phát huy thế mạnh, kết nối chuyên môn và đưa những tiến bộ của di truyền y học vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe tại khu vực Tây Nguyên, hướng đến mục tiêu cao nhất là mang lại những lợi ích cho người bệnh.
Trong khuôn khổ chương trình, các nội dung chuyên môn cũng được cập nhật, tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm trong hỗ trợ sinh sản và chẩn đoán tiền sản. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Vạn Thông, Trưởng khoa Di truyền Y học, Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ về vai trò của xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ (PGT) trong hỗ trợ sinh sản. Ở góc độ chẩn đoán tiền sản, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Lê, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Thiện Hạnh đã mang đến những kiến thức thực tiễn về chọc ối và sinh thiết gai nhau.
Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các nhóm xét nghiệm di truyền phục vụ hỗ trợ sinh sản, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Trong đó, xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ (PGT) được xác định là nhóm dịch vụ trọng tâm, hỗ trợ đánh giá và lựa chọn phôi phù hợp trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Ngoài ra, xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) và các chương trình xét nghiệm di truyền liên quan cũng được đẩy mạnh; cùng với việc mở rộng sàng lọc sơ sinh đối với một số bệnh lý chuyển hóa, nội tiết bẩm sinh, qua đó tăng cơ hội phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe và can thiệp kịp thời cho trẻ ngay từ những ngày đầu đời.
Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, lớp tiền sản và hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong thời gian tới; đồng thời Eurofins GENTIS cam kết xây dựng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi chi phí dành riêng cho khách hàng tại Bệnh viện Thiện Hạnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lựa chọn và thực hiện các xét nghiệm di truyền chuyên sâu ngay tại địa phương.
Việc hợp tác giữa Bệnh viện Thiện Hạnh và Eurofins GENTIS mở ra cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận các giải pháp di truyền y học tiên tiến; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và chuyên sâu của người dân Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.