Đưa “tri thức số” đến những bản làng xa xôi

Từ những lớp học nhỏ trong căn nhà thiện nguyện của Đồn Biên phòng Mỹ Lý ở các xã rẻo cao Bắc Lý, Mỹ Lý đến các buổi “hội nghị không giấy tờ” ở vùng biển Quỳnh Mai, phong trào Bình dân học vụ số đang lan tỏa mạnh mẽ trên vùng biên Nghệ An.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với lực lượng công an triển khai “Bình dân học vụ số” cho các thuyền viên trên tàu cá.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với lực lượng công an triển khai “Bình dân học vụ số” cho các thuyền viên trên tàu cá.

Không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết, làm quen và biết sử dụng máy tính, internet, mà còn biết thao tác điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử… từng bước hình thành những “công dân số” nơi phên dậu Tổ quốc.

Ngày 22/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND triển khai phong trào Bình dân học vụ số trên phạm vi toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra, đến cuối năm 2025, 80% số cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số và sử dụng được các nền tảng số; 80% số học sinh trung học, sinh viên và người dân trưởng thành được trang bị kỹ năng số cơ bản. Đến năm 2026, 100% số cán bộ, công chức, người lao động, học sinh tiểu học và người dân trưởng thành có kiến thức, kỹ năng số, sẵn sàng tham gia xã hội số.

Ánh sáng công nghệ nơi rẻo cao biên giới

Chiều muộn ở bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, căn phòng nhỏ trong khuôn viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Bên những chiếc máy tính, điện thoại thông minh, bà con người H’Mông, Khơ Mú, Thái… chăm chú nghe cán bộ biên phòng hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng, đăng ký định danh điện tử, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Lớp học ấy mang tên giản dị “Bình dân học vụ số”, mô hình do Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai nhằm giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, rút ngắn khoảng cách trong chuyển đổi số. Anh Cụt Văn Khuyên, bản Huồi Cáng 2, phấn khởi: “Trước muốn làm giấy tờ phải đi hàng chục cây số, đường rừng khó đi, mưa gió là chịu. Giờ được bộ đội hướng dẫn làm trên điện thoại, tiện lắm, ở đâu có sóng là làm được”.

Không chỉ thanh niên, phụ nữ trung niên cũng hào hứng tham gia. Chị Lữ Thị Đun, bản Huồi Cáng 1, nói: “Trước đây chỉ nghe nói đến dịch vụ công trực tuyến, nay được hướng dẫn tận nơi, thấy dễ hiểu, dễ làm. Tôi còn dạy lại cho mấy chị em khác trong bản”. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hóa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý, các lớp học tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, tổ chức linh hoạt vào thời gian nông nhàn, buổi chiều hoặc tối. Nội dung không chỉ dạy kỹ năng công nghệ số, mà còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, an ninh biên giới, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo mật thông tin cá nhân… “Chúng tôi bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở từng bản để họ tiếp tục hướng dẫn lại cho bà con. Nhờ vậy, mô hình không chỉ giúp nâng cao kỹ năng số mà còn hình thành “văn hóa an toàn số” nơi biên giới”, Trung tá Hóa chia sẻ.

Cùng với lớp học số, Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn duy trì lớp xóa mù chữ cho phụ nữ H’Mông ở bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý. Lớp có 11 học viên hoạt động đều đặn suốt hơn sáu tháng. Các “thầy giáo quân hàm xanh” không chỉ dạy các môn Toán, Tiếng Việt, mà còn hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, phát triển kinh tế hộ... Trung tá Cự Pá Pó, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, cho biết: “Điều kiện sống còn nhiều khó khăn, cho nên cán bộ phải đến từng nhà vận động, đôn đốc, mới giữ được sĩ số lớp”.

Lan tỏa và chuyển biến rõ nét

Không chỉ ở miền núi, mô hình Bình dân học vụ số còn lan tỏa đến các đồn biên phòng tuyến biển Nghệ An. Tại Đồn Biên phòng Quỳnh Phương ở phường biển Quỳnh Mai, phong trào chuyển đổi số được xem là hướng đi mới trong công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Trung tá Nguyễn Xuân Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, cho biết: “Chuyển đổi số giúp công tác tuyên truyền, vận động thanh niên nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các chi đoàn đã khai thác mạng xã hội như Zalo, facebook, Fanpage để phổ biến chủ trương, chính sách, chia sẻ gương người tốt, việc tốt…

Mỗi cán bộ, đoàn viên đều trở thành “tuyên truyền viên số”, lan tỏa tri thức và kỹ năng công nghệ đến cộng đồng”. Đồn còn thí điểm mô hình “hội nghị không giấy tờ”, thay thế tài liệu in bằng trình chiếu slide, video ngắn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa sinh động, dễ hiểu. Các “tổ công nghệ cộng đồng” được thành lập để hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa chính quyền điện tử đến gần hơn với đời sống ngư dân. Đồn Biên phòng Quỳnh Phương còn phối hợp với lực lượng công an triển khai bình dân học vụ số cho các thuyền viên trên tàu cá.

Phong trào Bình dân học vụ số bước đầu đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội. Trước hết là tiết kiệm thời gian và chi phí, khi người dân có thể nộp hồ sơ, tra cứu thông tin ngay tại nhà, thay vì phải đi xa, giúp dành thêm thời gian cho lao động sản xuất. Bên cạnh đó, cơ hội kinh doanh cũng mở rộng, khi nhiều thanh niên biết tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, bán sản phẩm địa phương, thanh toán điện tử…

Nhờ được trang bị kỹ năng số, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm công cụ để tham gia nền kinh tế số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, tăng tính minh bạch và hiệu quả phục vụ. Người dân dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo động lực để chính quyền nâng cao chất lượng quản lý, thu hút đầu tư... Công nghệ và tri thức trở thành “đòn bẩy” giúp vùng biên nhanh chóng thoát khỏi sự lạc hậu, dần bắt kịp xu thế phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới, biên giới vững mạnh, thu hẹp dần khoảng cách vùng miền.

Ngày 22/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND triển khai phong trào Bình dân học vụ số trên phạm vi toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra, đến cuối năm 2025, 80% số cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số và sử dụng được các nền tảng số; 80% số học sinh trung học, sinh viên và người dân trưởng thành được trang bị kỹ năng số cơ bản. Đến năm 2026, 100% số cán bộ, công chức, người lao động, học sinh tiểu học và người dân trưởng thành có kiến thức, kỹ năng số, sẵn sàng tham gia xã hội số.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, khẳng định: “Phong trào Bình dân học vụ số là chủ trương đúng đắn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Với lực lượng biên phòng, đây là nhiệm vụ tất yếu để nâng cao trình độ công nghệ thông tin, năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới”.

Trước khi phát động phong trào, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng bồi dưỡng kiến thức công nghệ, tổ chức tập huấn chuyên sâu về an ninh mạng, quản trị dữ liệu, khai thác hệ thống thông tin. Nhờ đó, trình độ chuyên môn, tư duy và phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Ngày nay, Bộ đội Biên phòng thời chuyển đổi số không chỉ làm chủ phần mềm nghiệp vụ, hệ thống giám sát biên giới hiện đại, mà còn biết ứng dụng công nghệ để kiểm soát, dự báo, xử lý tình huống nhanh chóng, chính xác, tăng cường kết nối giữa lực lượng, chính quyền và nhân dân vùng biên. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Trần Đăng Khoa nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không phải nhiệm vụ một sớm một chiều, nhưng chính là “chìa khóa” để đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Để phong trào Bình dân học vụ số thật sự đi vào chiều sâu, cần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tổ chức tập huấn kỹ năng số, xây dựng đội ngũ “hạt nhân số” ở cơ sở; hỗ trợ các nhóm yếu thế, như người cao tuổi, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận công nghệ thông tin. Công tác tuyên truyền cần đa dạng, trực quan, dễ hiểu, dễ làm”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.