Đưa sản vật địa phương vào kênh phân phối hiện đại

Nhằm hỗ trợ đầu ra cho sản vật địa phương, sản phẩm khởi nghiệp… nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố đã bố trí quầy kệ, khu vực giới thiệu sản phẩm, chia sẻ doanh thu để doanh nghiệp yên tâm bán hàng.
Nhiều sản vật địa phương, sản phẩm OCOP được bày bán tại Gigamall thu hút đông khách đến mua sắm.
Nhiều sản vật địa phương, sản phẩm OCOP được bày bán tại Gigamall thu hút đông khách đến mua sắm.

Từ chỗ bán hàng trên mạng, tham gia các phiên chợ cuối tuần..., thời gian gần đây sản phẩm từ sen của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh quốc tế Đất Phú đã bày bán tại nhiều trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Takashimaya (Quận 1).

Chia sẻ tin vui, Giám đốc Công ty Đất Phú Lương Việt Chương cho biết: Tại những điểm bán này, thương hiệu chia sẻ doanh thu với trung tâm thương mại thay vì trả tiền thuê mặt bằng. Khi đưa hàng vào siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp nhỏ thường chịu tình trạng càng bán càng lỗ do chi phí mặt bằng, chiết khấu cao. Hiện nay, một số siêu thị, trung tâm thương mại có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khá tốt, như không thu phí thuê mặt bằng, chỉ lấy hoa hồng trên doanh thu.

Cụ thể, Đất Phú đang chia sẻ 20% doanh thu với Takashimaya, Diamond Plaza lấy 22% doanh thu kèm phí quản lý 15 USD/m2. Trong khi đó, Aeon thu 10 triệu đồng cho mặt bằng 15m2, đồng thời, nếu doanh số đạt 50 triệu-100 triệu đồng thì nhận thêm 10% doanh số. “Hình thức này phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ chưa có ngân sách để thuê mặt bằng cố định hay ký gửi vào các hệ thống siêu thị. Bên cạnh đó, chính việc chia sẻ doanh thu cũng kích thích các bên nỗ lực bán hàng”, ông Chương nhìn nhận.

Chả rươi-một sản phẩm khởi nghiệp của anh Lê Văn Hòa cũng đã góp mặt tại Gigamall (thành phố Thủ Đức) và chuỗi cửa hàng trái cây và sinh tố sạch Fruits T&T (Quận 10). Theo anh Hòa, Hợp tác xã Gia Đình dù khởi nghiệp mới ba năm nhưng đưa được “đứa con tinh thần” vào các hệ thống lớn đã là giúp các xã viên có thêm động lực chinh phục khát vọng lập nghiệp.

“Trung tâm thương mại không lấy tiền thuê mặt bằng, họ chia sẻ doanh thu khi doanh nghiệp bán được hàng đã giúp chúng tôi dễ thở hơn. Từ đó, chúng tôi dồn hết công sức để phát triển sản phẩm, đưa đặc sản chả rươi miền bắc đến với người dân miền nam, tạo thêm đầu ra cho sản vật quê hương chứ không bán thô cho Trung Quốc như trước”, anh Hòa bộc bạch.

Không chỉ các sản phẩm khởi nghiệp có cơ hội vào kênh phân phối hiện đại, mà nhiều mặt hàng OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cũng rộng cửa vào siêu thị, trung tâm thương mại. Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt Nguyễn Ngọc Hương (huyện Củ Chi) cho biết: Các sản phẩm bột rau má, bột tía tô, bột chùm ngây, bột diếp cá, bột lá sen được công nhận OCOP 4 sao của công ty đã lên kệ hệ thống siêu thị Co.opmart.

“Bột rau sấy lạnh của công ty đã được chứng nhận OCOP, gắn sao OCOP đã được tạo điều kiện quảng bá, giới thiệu, kết nối đưa vào các hệ thống siêu thị lớn, tiếp cận người tiêu dùng. Nhờ đó, công ty thêm thuận lợi khi đưa mặt hàng này ra thế giới”, bà Hương nói.

Theo Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức, siêu thị thường xuyên thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển nguồn hàng, nhất là tiêu thụ hàng OCOP, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm OCOP của nhiều địa phương đã có mặt tại các siêu thị thuộc Saigon Co.op.

Tương tự, hệ thống GO!Big C cũng dành khu vực riêng để bày bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Đại diện hệ thống cho hay, ngoài bố trí quầy kệ riêng, đơn vị còn giảm chiết khấu cho doanh nghiệp đưa nhóm hàng này vào siêu thị, thậm chí miễn chiết khấu trong thời gian đầu để hỗ trợ nhà sản xuất.

Lần đầu tiên tổ chức phiên chợ bán đặc sản địa phương, sản phẩm khởi nghiệp, OCOP trong tháng 5 vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Gigamall Việt Nam, Phạm Nguyễn Thái Huy chia sẻ: Rất đông khách hàng lần đầu đến ủng hộ nhưng sau đó tìm mua các sản phẩm này tại siêu thị.

Theo ông Huy, Gigamall đưa các đặc sản vùng miền, nhất là các sản phẩm có chứng nhận OCOP vào nhóm bình ổn thị trường. Hiện, nhóm hàng này chiếm từ 60-70% trong mỗi khu vực kinh doanh của Gigamall, doanh thu khá tốt. Định hướng thời gian tới sẽ mở rộng danh mục nhóm sản phẩm này.

“Siêu thị không thu tiền thuê mặt bằng mà chia sẻ doanh thu, giảm chiết khấu với đối tác kinh doanh đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP. Siêu thị cũng sẽ liên tục tổ chức những chuỗi hội chợ nông đặc sản và hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm OCOP đưa hàng vào siêu thị, bố trí quầy kệ riêng, có nhân viên bán hàng giới thiệu sản phẩm với khách hàng...”, ông Huy khẳng định.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Huỳnh Minh Tú đề nghị, các siêu thị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu... của thành phố vào hệ thống phân phối.

Các đơn vị bán lẻ cần tăng cường tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, tạo điều kiện để các sản phẩm OCOP, nông sản... được trưng bày tại vị trí thuận lợi, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, lựa chọn sản phẩm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đinh Minh Hiệp cho biết: Đối với các sản phẩm đã được thành phố đánh giá, công nhận gắn sao OCOP sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá để đông đảo người dân. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp OCOP, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cách xây dựng thương hiệu, phương án sản xuất, tem dán truy xuất nguồn gốc, chứng nhận VietGAP, thiết kế bao bì, xây dựng website quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.