Đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Nhiều kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới đã được giới thiệu, quảng bá tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô năm 2023 (Techfest Hanoi 2023). Qua đây, nhiều ý tưởng, sản phẩm mới được biết đến và đẩy mạnh ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự Techfest Hanoi 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội đã giới thiệu gần 40 sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của thầy và trò nhà trường. Những sản phẩm như Robot thông minh ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) sử dụng camera; Trạm đào tạo Robot và AI tiêu chuẩn công nghiệp; Robot chữa cháy công trình công nghiệp; Máy in 3D tích hợp đa chức năng ứng dụng trong công nghệ mô và y học tái tạo; Tàu tự hành mặt nước thông minh - USV; Aloxy - đèn tảo lọc không khí... đã thu hút nhiều khách tham quan, tìm hiểu. Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông cũng đem đến trưng bày, giới thiệu 10 sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghệ điện tử, robot, AI và công nghệ đa phương tiện... Theo Tổng Giám đốc BK Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội) Nguyễn Trung Dũng: “Việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp gắn liền với kết quả nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.

Cùng với các trường đại học, học viện, Techfest Hanoi 2023 còn thu hút nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong lĩnh vực khoa học-công nghệ tham gia giới thiệu, quảng bá các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới. Trong đó, Tập đoàn FPT đã trưng bày hệ sinh thái nền tảng, các giải pháp, sản phẩm góp phần chuyển đổi số, xây dựng thành phố sáng tạo theo chủ đề “Tầm nhìn thông minh, an ninh đảm bảo”. Nhiều khách tham dự Techfest năm nay rất ấn tượng với Giải pháp nhận diện khuôn mặt akaCam; Giải pháp xác thực định danh thông qua căn cước công dân; Nền tảng FPT AI; Giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ (akaBot)... của đơn vị này. Đơn cử, akaCam là giải pháp nhận diện gương mặt thông qua camera và thu thập dữ liệu. Sau đó, dữ liệu được chuyển đổi thành thông tin có thể nhận biết và phân tích được hành vi, hoạt động của vật thể, con người.

Giám đốc Văn phòng AI Next Global tại Hà Nội Phan Thị Hoàng Oanh chia sẻ: “Thông qua Techfest Hanoi 2023, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều công ty, doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Điều này giúp chúng tôi hiểu hơn về nhu cầu thực tế và hướng phát triển trong tương lai”.

Techfest Hanoi 2023 đã giới thiệu 120 gian hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm ươm tạo, vườn ươm doanh nghiệp, các quỹ đầu tư... của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô. Đáng lưu ý, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Techfest đã diễn ra Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội năm 2023. Các dự án, ý tưởng tham gia cuộc thi năm nay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, công nghệ ứng dụng AI, sản phẩm thân thiện với môi trường... Qua đánh giá các bài dự thi, Ban tổ chức đã chọn được các dự án xuất sắc nhất như dự án “Sơn làm mát thụ động cho các bề mặt ngoài trời”; dự án “VN Check-nền tảng truy xuất nguồn gốc 4.0”; dự án “Phát triển mô hình thông tin công trình BIM kết hợp nền tảng công nghệ GIS và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư vấn kiến trúc và quy hoạch”... Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hà đánh giá, cùng với các hoạt động trong Techfest 2023, cuộc thi đã góp phần khuyến khích và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Vùng Thủ đô, từng bước hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu cả nước về triển khai các chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo số liệu của Startup Blink, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng trong tốp 1.000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu. Hiện Hà Nội có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (chiếm 26,32% cả nước), có 32 vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn (chiếm 38,1% tổng số vườn ươm của cả nước). Từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố đã huy động được một tỷ USD với 100 thương vụ gọi vốn thành công.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá, những con số nêu trên đã thể hiện sự tham gia tích cực của Hà Nội vào việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố sẽ nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Trong thời gian tới, cần xây dựng và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội để dẫn dắt và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, gắn kết các nguồn lực để thúc đẩy hơn nữa hoạt động này ■

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.