Đưa hàng hóa bình ổn thị trường đến với người có thu nhập thấp

Từ ngày 10/12 đến hết ngày 5/1/2025, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp một số đơn vị tổ chức chương trình “Bán hàng lưu động-Bình ổn thị trường Tết 2025” với chủ đề “Kết nối tiêu dùng-Lan tỏa yêu thương”. Chương trình diễn ra tại 7 địa điểm thuộc các quận: 3, 4, 8, 10, 11, Phú Nhuận và Tân Bình.
Mua sắm thực phẩm khuyến mãi tại Công viên Khánh Hội, Quận 4. (Ảnh CTV)
Mua sắm thực phẩm khuyến mãi tại Công viên Khánh Hội, Quận 4. (Ảnh CTV)

Tại mỗi địa điểm, chương trình sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân. Đây là chương trình bán hàng lưu động đợt thứ hai trong năm 2024 của ngành công thương thành phố; cũng là để hưởng ứng chương trình “Khuyến mãi tập trung-Mùa mua sắm” (Shopping Season) Tết Ất Tỵ năm 2025 của thành phố.

Trong các ngày 10, 11 và 12/12, tại điểm “mở đầu” là Công viên Khánh Hội (Quận 4), có hơn 500 mã sản phẩm thiết yếu thuộc 40 mặt hàng (các ngành hóa phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, thiết bị nhà bếp…) được các doanh nghiệp, nhà bán lẻ uy tín trong nước và quốc tế (Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Công ty cổ phần Hóa dầu Mekong, Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Saigon Co.op, Công ty MM Mega Market Việt Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây, Công ty cổ phần Thiết bị nhà bếp Vi Na, Công ty cổ phần Ba Huân, Công ty TNHH Trà Vinh Farm, Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Robis, Công ty Ngọc Thơm Foods…) bán với giá khuyến mãi. Tại đây, nhiều loại nước giải khát, nước giặt, sữa tắm, dầu gội, trứng gà tươi, yến sào, mì chay, bánh, kẹo, nước uống dinh dưỡng, dầu nhớt xe máy, bếp gas… được bán giảm giá đến 60%, mua 1 tặng 1, mua hàng được quà tặng… Ngoài ra, khách hàng thanh toán qua ví điện tử VNPay còn được nhận hàng nghìn mã mua hàng giảm giá đến 50.000 đồng/hóa đơn (được trừ trực tiếp trên đơn hàng).

Trong chương trình, bên cạnh những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hằng ngày, các đơn vị tham gia còn bán nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ mùa Tết như: Bánh, kẹo, trái cây sấy, nho khô… và nhiều mặt hàng của thương hiệu lớn, cao cấp với mức giảm giá và chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Theo một số doanh nghiệp tham gia bán hàng lưu động đợt này, chính sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người tiêu dùng trong đợt bán hàng lưu động hồi tháng 8/2024 đã thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục tham gia chương trình lần này.

Trong chương trình bán hàng lưu động lần trước, nhiều người tiêu dùng đã quay lại địa điểm bán hàng nhiều lần để mua các mặt hàng khuyến mãi. Người dân còn tỏ ra tiếc nuối khi chương trình chỉ diễn ra trong thời gian quá ngắn. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và quan tâm đến giá cả hàng hóa trong mỗi lần mua sắm, các doanh nghiệp cho rằng, việc bình ổn thị trường, tổ chức khuyến mãi và bán hàng lưu động quy mô tập trung sẽ góp phần chia sẻ thiết thực với gánh nặng tài chính của người dân, tạo tâm lý an tâm cho người dân; qua đó, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh các sản phẩm hàng hóa nội địa trong giai đoạn sức mua còn yếu.

Vì vậy, lần này ban tổ chức mang đến nhiều sản phẩm, mặt hàng hơn, chính sách khuyến mãi đa dạng hơn, thời gian thực hiện cũng dài hơn nhằm giúp người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp, thoải mái mua sắm hàng hóa thiết yếu hằng ngày cũng như những mặt hàng đặc trưng của mùa Tết. Đây cũng là cách giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Dự kiến, chương trình lần này sẽ tiếp cận khoảng 500.000 người tiêu dùng, thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan.

Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết: Chương trình còn nhằm triển khai các mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm của khu vực. Thành phố vẫn có chính sách quan tâm, chăm lo người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn. Chương trình “Bán hàng lưu động-Bình ổn thị trường đợt một (tháng 8/2024) đã diễn ra tại 15 địa điểm ở thành phố và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, phân phối, thanh toán...

Đợt một, có hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm hơn 500 mặt hàng có mức giảm giá đến 80%; đã trao tặng hơn 1.000 “Giỏ quà yêu thương” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Chương trình lần này sẽ phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động bán hàng lưu động, bổ sung phương thức cung ứng hàng hóa phù hợp hơn. Địa điểm bán hàng là những khu vực sinh sống của nhiều người dân có thu nhập trung bình hoặc thấp; nhằm giúp người dân có thu nhập thấp tiếp cận, sử dụng được hàng hóa của các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu uy tín với mức giá tốt nhất. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ phối hợp cơ quan chức năng địa phương tặng hàng trăm “Giỏ quà yêu thương” đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Hạ tầng trạm sạc điện do doanh nghiệp tư nhân đầu tư. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Hybrid có phải xe “xanh” trong bài toán kiểm soát khí thải Thành phố Hồ Chí Minh?

Từ đề xuất xem xét các dòng xe hybrid là phương tiện xanh đến yêu cầu xây dựng một thước đo phát thải, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán không chỉ chuyển đổi phương tiện, mà còn phải thiết kế một chính sách đủ linh hoạt để vừa giảm ô nhiễm không khí, vừa bảo đảm khả năng thích ứng của người dân và doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.