Bài 1

Đưa đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực quan trọng nhất: Bứt phá mạnh mẽ

Chín tháng qua, bốn trong sáu địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Việc thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc, sản xuất công nghiệp và du lịch bứt phá mạnh mẽ.

Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) (Quảng Ninh). (Ảnh: TRẦN HẢI)
Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) (Quảng Ninh). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Từ đầu năm 2025 đến nay, vùng đồng bằng sông Hồng khẳng định vai trò là vùng kinh tế động lực, một trong hai đầu tàu phát triển của cả nước, với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Các tỉnh, thành phố trong vùng đang thúc đẩy liên kết, khai thác tối đa tiềm năng, đưa đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của cả nước.

Bài 1: Bứt phá mạnh mẽ

Chín tháng qua, bốn trong sáu địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Việc thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc, sản xuất công nghiệp và du lịch bứt phá mạnh mẽ.

Sau khi tái cấu trúc đơn vị hành chính cấp tỉnh, vùng đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình. Chín tháng qua, có bốn tỉnh, thành phố trong vùng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Ninh Bình.

Những kết quả đó góp phần đưa vùng đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong sáu vùng kinh tế của cả nước.

Dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Bắc Ninh chín tháng đầu năm nay đứng đầu cả nước, với hơn 1,509 tỷ USD. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: “Đạt kết quả này là nhờ tỉnh kiên định, kiên trì lựa chọn thu hút những dự án FDI theo các tiêu chí “hai ít-ba cao-bốn sẵn sàng-một không” (đó là ít sử dụng đất, ít dùng lao động; suất vốn đầu tư các dự án FDI cao, công nghệ cao, hiệu quả kinh tế cao; sẵn sàng mặt bằng, sẵn sàng nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cơ chế-cải cách thủ tục, sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết khó khăn và không ô nhiễm môi trường)”.

Đứng sau tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên cũng thu hút vốn FDI đạt khá. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Tải cho biết, tỉnh tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, huy động nguồn lực đầu tư tạo đột phá về hạ tầng giao thông. Nhờ đó, chín tháng qua, tỉnh thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi tái cấu trúc đơn vị hành chính cấp tỉnh, vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình. Chín tháng qua, có bốn tỉnh, thành phố trong vùng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Ninh Bình.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn vùng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Có bốn trong số sáu địa phương của vùng đồng bằng sông Hồng nằm trong nhóm 10 địa phương có chỉ số IIP tăng cao nhất nước, gồm Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh thu hút đầu tư, hình thành một số dự án có hàm lượng khoa học-công nghệ cao, đóng góp lớn trong giá trị tăng thêm GRDP của tỉnh, nổi bật như: Nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta Computer Inc; Dự án xây dựng nhà máy CO2 lỏng tinh khiết, nhà máy sản xuất camera module và linh kiện điện tử của Công ty Trách nhiệm hữu hạn McNex Vina...

Trong khi đó tại Quảng Ninh, với những giải pháp điều hành quyết liệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng của địa phương này đã đạt 11,66%, tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây; chỉ số IIP tăng 15,6%; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cho biết: “Tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc từ thủ tục hành chính, đền bù, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp, giá đất, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn”.

Lĩnh vực du lịch có sự bứt phá mạnh mẽ, với điểm sáng nổi bật là hai trung tâm du lịch Hà Nội và Ninh Bình. Đến hết tháng 9, ngành du lịch Thủ đô đã đón 26,07 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt 98,36 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7%. Thành phố đã cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách...

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình nỗ lực thực hiện chiến lược marketing, quảng bá sâu rộng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Tỉnh chú trọng phối hợp liên ngành trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Vì vậy, lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng trưởng tích cực. Số lượt khách du lịch đạt gần 16,8 triệu lượt, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 17.895 tỷ đồng, tăng 41,08%. Mới đây, Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc-Bích Động và chùa Bái Đính được nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vinh danh trong hệ thống giải thưởng “Travellers” Choice 2025, giúp du lịch Ninh Bình tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Với việc tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược của địa phương và của vùng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng đạt cao hơn bình quân chung của cả nước.

Tỉnh Ninh Bình tập trung quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là các dự án kết nối vùng, liên vùng, mở rộng không gian, tạo dư địa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra trực tiếp hiện trường và tổ chức các hội nghị chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ giao là 28.630,123 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng số vốn đã giải ngân đạt khoảng 26.137 tỷ đồng, đạt 91,3% kế hoạch.

Với việc tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược của địa phương và của vùng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng đạt cao hơn bình quân chung của cả nước.

Thành phố Hải Phòng chủ trương thực hiện quản lý đầu tư công linh hoạt, hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cho biết, thành phố đã xây dựng, ban hành Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ dự án và giải ngân vốn, cập nhật hằng ngày để bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phố thực hiện nghiêm việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; với các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tài chính, tăng ca để bù khối lượng chậm, bảo đảm tiến độ theo kịch bản giải ngân. Đến hết tháng 9/2025, Hải Phòng đã giải ngân hơn 24.379 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước và cao hơn kịch bản giải ngân (65,9%).

Tại tỉnh Bắc Ninh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 là 20,3 nghìn tỷ đồng; trong đó, vốn kế hoạch giao năm nay hơn 18,9 nghìn tỷ đồng, còn lại là vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định. Tổng số vốn giải ngân ước tính đến ngày 31/10 đạt hơn 12,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,3% kế hoạch.

Năm 2025, thành phố Hà Nội được Chính phủ giao hơn 87 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công, tăng 1,13 lần so với năm 2024. Đến hết ngày 30/9, thành phố giải ngân ước đạt xấp xỉ 39,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 45,1% kế hoạch. Dù tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng về giá trị tuyệt đối, Hà Nội là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Trung tâm Chống độc thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc mật cá trắm điều trị tại Trung tâm

Suy gan, thận cấp do uống mật cá trắm

Thói quen ăn, uống hoặc nuốt mật cá theo kinh nghiệm truyền miệng trong dân gian gây ra những nguy kịch về mặt sức khỏe cho nhiều người. Việc làm này không chỉ có nguy cơ gây ngộ độc cấp tính mà còn tiềm ẩn nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn biến khó lường.

Y, bác sĩ Trạm Y tế phường Nghĩa Đô tiêm vaccine cho trẻ trên địa bàn để phòng các bệnh truyền nhiễm.

Tiêm chủng vaccine đầy đủ để phòng các bệnh truyền nhiễm

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, không để trẻ mẫu giáo và học sinh lớp một bỏ lỡ các mũi vaccine quan trọng, ngành Y tế Hà Nội đã và đang rà soát toàn bộ tiền sử tiêm chủng của trẻ và tổ chức tiêm bù, tiêm bổ sung cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Thủ đô.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Xét xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Thuận An

Sáng 18/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Hiện trường vụ cháy.

Bắc Ninh đã khống chế được đám cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, xã Đại Đồng thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn mở rộng.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025 vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025: Vinh danh những tấm lòng cao cả với hành trình kiên trì phụng sự

Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025 vừa khép lại với đầy đủ cung bậc cảm xúc trong lòng công chúng. Mỗi dự án, ý tưởng được vinh danh tại chương trình là một câu chuyện đặc biệt, khắc họa và tôn vinh những nỗ lực dấn thân, phụng sự cộng đồng đang diễn ra bền bỉ trên khắp đất nước...

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Muốn giàu mạnh, Việt Nam phải trở thành một dân tộc sáng tạo công nghệ".

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Muốn giàu mạnh, Việt Nam phải trở thành một dân tộc sáng tạo công nghệ"

Trong thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc cách mạng lần thứ tư, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khẳng định, làm chủ và sáng tạo công nghệ không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, bảo đảm tự chủ quốc gia và vươn lên sánh vai các cường quốc.

Sự kiện nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. (Ảnh minh họa: BCT)

Sắp diễn ra Tuần lễ Thương hiệu Việt và Hội nghị kết nối cung-cầu trên thương mại điện tử, nền tảng số năm 2025

Từ ngày 18 đến 22/12, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương thành phố Hà Nội tổ chức Tuần lễ Thương hiệu Việt và Hội nghị kết nối cung-cầu trên thương mại điện tử, nền tảng số năm 2025, gắn với Hội chợ “Made in Vietnam”.

Trường trung học cơ sở Lim - nơi xảy ra vụ xô xát giữa nhóm học sinh bị phát tán trên mạng xã hội.

Bảo đảm tính răn đe nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh

Liên quan đến vụ việc học sinh xô xát xảy ra tại Trường trung học cơ sở Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị trường khẩn làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý kỷ luật nghiêm túc, khách quan, bảo đảm tính giáo dục, răn đe nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của học sinh.

Bổ sung thực phẩm vào mùa đông đúng cách. (Ảnh minh họa)

Bí quyết giữ gìn sức khỏe mùa đông

Vào mùa đông, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý sinh hoạt và điều dưỡng phù hợp với quy luật của tự nhiên, việc giữ gìn sức khỏe phải dựa trên cơ sở nuôi dưỡng và tích trữ, củng cố dương khí bên trong.

Truyền thông điệp "Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn". (Ảnh: HNV)

Thụy Điển-Việt Nam hợp tác thúc đẩy an toàn giao thông cho trẻ em

Sáng 17/12, tại Hà Nội, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên đường phố Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Protec và Trường tiểu học Trung Yên triển khai Chiến dịch An toàn giao thông 2025 – “Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn”, trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại Hà Nội.

Với Khu thương mại tự do, Hải Phòng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. (Ảnh ĐỨC NGHĨA)

Rộng mở Khu thương mại tự do Hải Phòng

Ngày 27/6 vừa qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, trong đó cho phép thành phố thành lập và triển khai Khu thương mại tự do...

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đào Viên.

Khắc phục bất cập để bộ máy vận hành tốt

Thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, y tế, giáo dục, hụt số lượng so với định biên… là những phát sinh vướng mắc về công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Thầy và trò Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) trong giờ sinh hoạt ngoại khóa.

Ngôi trường chuyên nổi danh trên vùng quê lúa

Với gần 40 xây dựng và trưởng thành, Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, trường chú trọng phát triển năng khiếu cho học sinh, rèn luyện kỹ năng sống...

Giáo dân Ninh Bình góp sức xây dựng không gian sống xanh.

Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình-một trong những cộng đồng Công giáo lâu đời nhất cả nước, đã tích cực đồng hành chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng không gian sống xanh-sạch-đẹp và bền vững.

Mô hình homestay được đầu tư đồng bộ, hiện đại tại đặc khu Cô Tô.

Sức sống mới ở đặc khu Cô Tô

Nằm ở vị trí tiền tiêu vùng đông bắc tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Cô Tô hôm nay đã từng bước vươn mình đổi thay mạnh mẽ. Với sự chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của quân và dân...