Phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Chiều 17/12, tiếp nối chương trình Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Hội nghị tiến hành nội dung phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026; Bộ trưởng Quốc phòng định hướng một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Cờ thi đua tặng các đơn vị.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Cờ thi đua tặng các đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tham gia diễu binh, diễu hành, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị...

Trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới, sáng tạo, “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2026.

img-20251217-184542.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu và các khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, vũ khí mới, hiện đại, sát thực tế, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương; xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống.

Hội nghị đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Bộ Quốc phòng và hai cá nhân là: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".

img-20251217-184534.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát động Phong trào thi đua năm 2026.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa qua, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho 11 đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng công bố quyết định và trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đua năm 2025.

img-20251217-184541.jpg
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Cờ thi đua tặng các đơn vị.

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt "hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa" và phương châm "năm vững", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 17/11/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để phát triển đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 17/11/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để phát triển đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước; Chủ tịch nước: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; Thủ tướng : Phải đáp ứng nhu cầu nhà ở và quyền có chỗ ở của nhân dân; Chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức rất xấu

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 19/8/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bhutan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 118 ngày Quốc khánh Vương quốc Bhutan (17/12/1907-17/12/2025), ngày 17/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Tshering Tobgay.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đoàn nhân chuyến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

[Video] Độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế qua 40 năm đổi mới

[Video] Độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế qua 40 năm đổi mới

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế qua 40 năm đổi mới”, nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hội thảo diễn ra chiều 16/12 tại Hà Nội.

Độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế qua 40 năm đổi mới

Độc lập, tự chủ trên tất cả các phương diện cũng là cơ sở để Việt Nam chủ động, sáng tạo hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hội nhập quốc tế phải gắn chặt với bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.