Thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng nhanh và bền vững

Sáng 20/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ sáu của Hội đồng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng không chỉ là một sự kiện định kỳ, mà còn là một cột mốc quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng khi là hội nghị đầu tiên sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

ndo_br_a3-712.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng; sau sáp nhập, chúng ta có một cấu trúc gọn nhẹ hơn với 6 địa phương, đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng 6 tháng đầu năm đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế-xã hội trong cả nước; trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên, Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với 11,2%, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 11,03%, Bắc Ninh, Ninh Bình lần lượt đạt 10,47% và 10,82%.

ndo_br_a2-9296.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Thủ tướng biểu dương những thành quả này; cho rằng, đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

ndo_br_a5-5356.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Tuy nhiên, với yêu cầu mới, với tình hình thế giới và khu vực hiện nay, sự đòi hỏi của đất nước, nhân dân, vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều việc phải làm, cũng đối mặt với những thách thức to lớn như: đứt gãy chuỗi cung ứng; chính sách thuế quan; các vấn đề thế giới tác động tới trong nước như các chính sách tiền tệ, tài khóa của các nước; những vấn đề tồn đọng kéo dài của các dự án lớn trong nước.

Hiện nay, đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả đất đai, khai thác và phát huy hiệu quả truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, nhất là khi vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều di sản văn hóa để có thể phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tư duy phải đổi mới, hành động quyết liệt, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, chủ động linh hoạt, thích ứng tình hình thế giới và khu vực hiện nay; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh".

ndo_br_a7-3934.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trước mắt, trong năm nay, phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5%. Do đó, để đạt được mục tiêu biến khu vực trở thành đầu tàu kinh tế cả nước, Thủ tướng yêu cầu hội nghị phải tập trung thảo luận tìm giải pháp cho các vấn đề trọng tâm như:

Những việc cần làm ngay để thúc đẩy các động lực tăng trưởng của địa phương, của cả vùng để góp phần vào tăng trưởng của đất nước; tăng trưởng cao, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững.

Giải pháp căn cơ nào để giải quyết những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức trong định hướng phát triển vùng; trong đó vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt.

Tăng cường liên kết vùng, khu vực và quốc tế để khai thác tốt nhất mọi tiềm năng, lợi thế; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm; giải quyết vấn đề nhà ở, kéo giá bất động sản bằng cách tăng nguồn cung, trong đó thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Vùng phải bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội trên tinh thần không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng yêu cầu vùng Đồng bằng sông Hồng phải nỗ lực, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm trên tinh thần “địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”, phát triển trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm quan trọng nhất đất nước, góp phần thúc đẩy, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đề cập các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nêu rõ, các địa phương, cả vùng phải chủ động, tích cực thực hiện mọi chủ trương, đường lối, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phải nắm chắc tình hình trong nước, ngoài nước, trong vùng, từ đó kịp thời đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt, hiệu quả, chủ động để giải quyết các vấn đề nổi lên; phải chủ động, sáng tạo, thúc đẩy liên kết vùng về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu vùng Đồng bằng sông Hồng thực hiện “3 tiên phong”: tiên phong đi đầu, đột phá trong phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng; tiên phong đi đầu, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin, hiệu quả của các nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp: căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, đề nghị Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cần kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội đồng vùng; đề xuất Bộ Chính trị có kết luận điều chỉnh lại các hoạt động của 6 vùng trong đó có vùng Đồng bằng sông Hồng; đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp tình hình mới, tư duy mới, cách làm mới; đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết để thực hiện các điểm mới nổi, cần nhấn mạnh, thúc đẩy thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nhất là năm nay phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5%, làm tiền đề tăng trưởng 2 con số những năm tới.

Các bộ, ngành, địa phương trong vùng rà soát lại các điểm nghẽn về thể chế liên quan tất cả các lĩnh vực về đất đai, khoáng sản, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, về các vấn đề liên kết vùng phát triển hạ tầng; trong tháng 9 hoàn thành việc tập hợp sửa đổi để trình trong kỳ họp tới của Quốc hội, trong đó có cơ chế phát triển vùng.

Về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế… bảo đảm các địa phương phát triển, liên kết với nhau, khai thác hiệu quả hạ tầng dùng chung; điều chỉnh quy hoạch, liên kết xây dựng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương quán triệt, tất cả các nguyên vật liệu thông thường, đất đai đều là sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện quyền sở hữu, việc phân bổ, sử dụng hiệu quả, công bằng, định đoạt giá cả là của Nhà nước để bảo đảm các thành phần kinh tế, các địa phương tiếp cận bình đẳng chứ không để tình trạng trao các mỏ này cho tư nhân, dẫn đến găm hàng, đội giá, gây mất an toàn, an ninh, an dân. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa một số quy định phù hợp liên quan vấn đề này.

Về quy hoạch, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp của các địa phương, tiếp thu bổ sung hoàn thiện các quy hoạch; vừa có quy hoạch của quốc gia, vùng, địa phương, ngành; giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.Về huy động các nguồn lực, các địa phương phải đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, đặc biệt là chi thường xuyên, tăng tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển nhiều hơn là chi cho thường xuyên. Huy động nguồn lực hợp tác công tư, triển khai tích cực Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, đẩy mạnh huy động nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân, để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các cơ chế, chính sách khác; huy động tổng đầu tư của xã hội mạnh hơn; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế đầu tư BT, BOT trong phát triển hạ tầng bảo đảm hiệu quả, tránh tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Cần tách phần giải phóng mặt bằng khỏi các dự án chính để triển khai trước; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Vận dụng nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương phải rà soát lại các phần mềm, phần cứng, giải pháp bảo đảm thống nhất. Xử lý khẩn trương các dự án tồn đọng kéo dài, nguồn lực đang tồn đọng, đang vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá. Giải quyết các vấn đề môi trường, an sinh xã hội; kết nối các di sản văn hoá, phát triển công nghiệp văn hoá, giải trí; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Chủ động liên kết địa phương trong vùng, liên kết với các vùng khác, liên kết quốc tế; phát triển các khu kinh tế cửa khẩu. Thực hiện quản trị và con người thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)…

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ tư

Tối 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu tại Lễ trao giải. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải.

[Ảnh] Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Lội ngược dòng trước đội chủ nhà, U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy cảm xúc

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan, giành Huy chương Vàng tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung thư:

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao cờ tặng các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Công an Hà Nội giữ vững vai trò “lá chắn” bảo vệ Thủ đô

Trong năm 2025, Công an Thủ đô chủ động, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đại biểu dự hội nghị.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà chúc mừng giáng sinh đến Đức Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế .

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại thành phố Huế

Sáng 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bắt đầu chuyến công tác tại thành phố Huế. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Phó Thủ tướng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế và thăm một số gia đình đang được "thần tốc" dựng lại nhà mới sau thiên tai.

 Công an Thủ đô luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

10 dấu ấn tiêu biểu của Công an Hà Nội năm 2025

Các hoạt động ý nghĩa trên của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nhân văn “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”; luôn gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tuổi trẻ Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân xung kích, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Thanh niên Quân đội xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã luôn là lực lượng xung kích trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tô thắm và lan tỏa phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Lực lượng Quân khu 5 chạy đua với thời gian, không kể nắng mưa hay ngày đêm, để sớm hoàn thành nhà mới cho người dân vùng lũ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Niềm tin vững vàng trước mọi thử thách

Đợt mưa lũ vừa quét qua dải miền trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn. Lượng mưa dồn dập vượt xa các ngưỡng an toàn khiến nước lũ dâng nhanh trên nền đất đã bão hòa, nhiều khu vực chìm trong nước sâu, chỉ trong thời gian ngắn.