Bí quyết giữ gìn sức khỏe mùa đông

Vào mùa đông, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý sinh hoạt và điều dưỡng phù hợp với quy luật của tự nhiên, việc giữ gìn sức khỏe phải dựa trên cơ sở nuôi dưỡng và tích trữ, củng cố dương khí bên trong.

Bổ sung thực phẩm vào mùa đông đúng cách. (Ảnh minh họa)
Bổ sung thực phẩm vào mùa đông đúng cách. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mùa đông khí hậu lạnh lẽo, khí cơ lưu trệ, đặc biệt những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim,… không chỉ có tỷ lệ mắc cao hơn đáng kể mà tỷ lệ tử vong cũng tăng mạnh. Bên cạnh đó tình trạng khí huyết lưu thông kém dễ khiến nhiều bệnh cũ tái phát hoặc trở nên trầm trọng hơn.

Uống nhiều nước

Trong quá trình giữ gìn sức khỏe vào mùa đông, bạn nên bảo đảm cung cấp đủ nước. Vào mùa đông mọi người nghĩ rằng ít hoạt động hơn, ít ra mồ hôi nên không cần uống quá nhiều nước, đây là một quan niệm sai lầm. Nhiều người không muốn uống nước nhưng khi thiếu nước da sẽ bị khô, giảm tuần hoàn và trao đổi chất trong cơ thể.

Để tăng cường sức khỏe tốt, điều cốt yếu là phải nắm được phương pháp uống nước đúng cách để đảm bảo uống đủ nước. Bằng cách này, sức khỏe của cơ thể được bảo đảm, và tình trạng da có thể được cải thiện. Nên uống nước ấm, uống thành từng ngụm nhỏ, uống đều đặn chia thành nhiều lần uống trong ngày, mỗi lần từ 100-200ml.

Chú ý giữ ấm

Nhiệt độ vào mùa đông tương đối thấp, rất dễ bị cảm lạnh, ho, suyễn. Để giữ được sức khỏe tốt, điều cốt yếu là phải giữ ấm, từ đó nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt chú ý bảo vệ những vùng như đầu, bàn tay, bàn chân và hai đầu gối, eo lưng – những nơi hàn tà dễ xâm nhập. Quần áo mặc ưu tiên thoải mái và ấm áp, tránh mặc đồ quá chật vì có thể cản trở quá trình lưu thông khí huyết.

Vào mùa đông, nên tắm nắng cho lưng của bạn

Theo Y học cổ truyền, việc “phơi nắng cho lưng” vào mùa đông giúp để duy trì sức khỏe. Lưng là nơi tập trung nhiều đường đi của kinh dương của cơ thể (nhất là mạch Đốc).

Khi bạn ngồi quay lưng về phía mặt trời, để mặt trời sưởi ấm vùng lưng sẽ kích thích khiến dương khí được bổ sung, con người sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thời gian tắm nắng mỗi ngày khoảng 20 -30 phút.

Day bấm và cứu ấm 3 huyệt

Mỗi ngày chịu khó tác động vào ba huyệt đạo sau đây không chỉ có tác dụng phòng bệnh rõ rệt mà còn có vai trò quan trọng trong việc bổ sung dương khí, bồi bổ cơ thể.

- Huyệt Dũng tuyền: Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể nằm thư giãn trên giường, sau đó dùng lòng bàn tay xoa qua lại lòng bàn chân, tốt nhất cho đến khi lòng bàn chân nóng lên, sau đó dùng cùi ngón tay cái day bấm vào huyệt Dũng tuyền (hoặc cứu ngải) sẽ giúp giảm lạnh tay chân.

- Huyệt Quan Nguyên: Mỗi ngày, lấy Quan Nguyên làm tâm của vòng tròn, có thể dùng lòng bàn tay xoa cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ từ 3 đến 5 phút. Sau đó dùng ngón trỏ của hai bàn tay chồng lên nhau day ấn huyệt 20 lần (hoặc cứu ấm bằng mồi ngải) sẽ giúp bồi bổ nguyên khí cơ thể, hồi dương.

- Huyệt Tam âm giao: Dùng đầu ngón tay cái day bấm mỗi ngày 20 lần (hoặc cứu ấm bằng điếu ngải) sẽ giúp bồi bổ khí huyết, còn có thể điều chỉnh Can Thận.

Xoa bóp tai và vùng eo lưng

Vùng tai, eo lưng là những vùng dễ bị hàn tà tấn công vào mùa đông, “Thận khai khiếu ra tai, eo lưng là phủ của thận”, vì vậy khi xoa bóp hai vị trí này sẽ có tác dụng bổ thận.

Xoa tai, eo lưng giúp kích thích các huyệt đạo, thúc đẩy sự lưu thông khí huyết trong cơ thể, tăng cường năng lượng dương giúp cơ thể giữ ấm, giúp duy trì thính giác và tinh thần minh mẫn, tăng cường tuổi thọ.

Ngâm chân nước ấm trước ngủ

Bàn chân chứa rất nhiều huyệt đạo và đường đi của kinh lạc, liên quan mật thiết đến các tạng phủ khác trong cơ thể. Ngâm chân nước ấm trước ngủ vào mùa đông giúp giãn mạch, tăng cường tuần hoàn máu và xua tan hơi lạnh ra khỏi cơ thể. Hơi ấm từ lòng bàn chân sẽ lan tỏa ra khắp cơ thể theo hệ thống kinh mạch, giúp cân cơ thư giãn, cơ thể giảm mệt mỏi và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nhiệt độ nước ngâm lý tưởng nhất là 40-45 độ C, mỗi lần chỉ cần ngâm 15-20 phút. Có thể kết hợp thêm một số thảo dược như ngải cứu, gừng, hạt tía tô, cành dâu,... vào nước ngâm chân.

Đi ngủ sớm và dậy muộn

Vào mùa đông, cần đi ngủ sớm và dậy muộn để giữ gìn sức khỏe. Đi ngủ sớm là để dưỡng dương và duy trì giấc ngủ đầy đủ. Dậy muộn là chỉ dậy sau khi mặt trời ló dạng, là để tránh cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Đêm đông lạnh giá, tốt nhất là nên ngủ trước 10 giờ, muộn nhất là 11 giờ, sáng sớm không cần dậy sớm, chỉ cần dậy lúc 7-8 giờ là đủ. Nhưng cũng phải lưu ý không nên nằm dài trên giường quá lâu kẻo tự tiêu hao dương khí.

Tuân thủ tập thể dục vừa phải vào mùa đông

Nhiều người cho rằng mùa đông lạnh giá thì không cần tập thể dục thể thao, đó là một suy nghĩ sai lầm, mọi người cần phải biết rằng: “ Mùa đông vận động nhẹ thì khỏi bệnh, mùa đông lười biếng thì uống thuốc nhiều hơn”.

Tập thể dục là cách tốt nhất để giữ ấm và giữ dáng. Thời điểm tập tốt nhất thường là sau 9 giờ sáng, khi thời tiết và nhiệt độ tương đối ấm áp. Trong quá trình tập thể dục giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, cải thiện lưu thông khí huyết, thúc đẩy tuần hoàn, cải thiện công năng hoạt động của tâm phế và giảm lạnh tay chân. Cường độ tập luyện phải vừa đủ, khi thấy cơ thể ấm áp hơn và hơi đổ mồ hôi thì dừng, tránh đổ mồ hôi quá mức sẽ làm tiêu hao dương khí.

Vào mùa đông, các khớp tay, chân cứng hơn các mùa khác, vì vậy cần phải khởi động kỹ trước khi vận động, nhất là đối với người trung niên và cao tuổi. So với các mùa khác, mùa đông nên vận động nhẹ nhàng và chậm nhất, ngoài ra bạn nên chú ý mặc quần áo ấm khi tập để tránh bị cảm lạnh.

Đối với những người cao tuổi không tiện ra ngoài, việc quét sân, quét nhà, hay các bài tập dưỡng sinh như (Thái cực quyền, Bát đoạn cẩm, Yoga...) tập trong sân nhà cũng là một cách rèn luyện sức khỏe tốt.

Tần suất tắm vào mùa đông nên hợp lý

Vào mùa đông, nhiệt độ lạnh giá, nhiều người không thích tắm hoặc tắm quá thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Tắm quá ít dễ dẫn đến vi khuẩn phát triển, mùa đông không khí hanh khô hơn, tắm quá thường xuyên dễ dẫn đến khô và ngứa da, vì vậy nên tắm 2-3 lần/ tuần là thích hợp hoặc tùy theo tình hình của riêng mỗi người. Ngoài ra, khi tắm mùa đông, bạn phải chú ý tránh nước quá nóng, cọ xát quá mạnh và tránh xà phòng có tính kiềm quá cao, nếu không sẽ khiến da bị tổn thương.

Cần vệ sinh miệng, họng sạch sẽ thường xuyên hằng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy; súc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng giúp sát trùng cổ, họng và hạn chế viêm họng. Việc đánh răng mỗi tối trước khi ngủ cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách loại bỏ mảng bám, vi khuẩn, phòng ngừa viêm nhiễm toàn thân (trong đó có tim).

Ăn gì vào mùa đông?

Mùa đông khí hậu lạnh, là thời tiết giao mùa. Theo lý luận của y học cổ truyền, lạnh liên quan đến thận, nhất là tiêu dương khí làm tổn thương thận. Vì vậy, chế độ ăn uống trong mùa đông chủ yếu dựa vào việc bồi bổ thận như quả óc chó, thịt cừu, vừng (mè) đen, long nhãn, táo tàu, mộc nhĩ, đậu phộng...

Nên hạn chế ăn đồ nguội, đồ ăn có tính hàn lạnh, nếu nấu đồ ăn có tính hàn ví dụ như cua thì nên hấp chín và cho thêm gừng thái sợi sẽ giúp xua làm ấm Tỳ Vị. Ngoài ra, mặc dù các loại rau củ quả trong mùa đông cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ là những chất dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày nên đừng quên ăn.

Ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, có thể nấu canh, súp hoặc cháo với các nguyên liệu như gà, thịt cừu, sườn, vịt, bồ câu... với các loại dược liệu như đương quy, táo đỏ, bạch chỉ, hoài sơn, củ cải trắng, hạt dẻ, nấm hương, bạch quả, nhân sâm, nấm tuyết... Mỗi một ngụm canh ấm nóng bổ dưỡng như một bùa hộ mệnh bảo vệ sức khỏe cho mùa đông lạnh giá.

Sau đó có thể uống thêm một tách trà Đinh hương (3g), Sa nhân (5g) và thêm 2 lát gừng giúp làm ấm trung tiêu, trừ hàn, giảm buồn nôn, ngừa đau dạ dày.

Tâm trạng mùa đông nên yên bình và hạnh phúc

Theo quan điểm của y học cổ truyền, vào mùa đông, cảm xúc của con người cần bình tĩnh, không nên nóng nảy, nóng giận quá mức. Vào mùa đông, đêm dài ngày ngắn, ánh nắng giảm, dễ gây suy nhược tinh thần, gây tâm trạng buồn chán và trầm cảm vào mùa đông - đây là một triệu chứng tâm lý phổ biến, thường bao gồm những thay đổi trong giấc ngủ và thói quen ăn uống, tâm trạng chán nản kéo dài và mất hứng thú với các hoạt động.

Vì vậy, vào mùa đông, nên tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn để tâm trạng vui vẻ, hoặc tham gia các hoạt động khác như nghe nhạc, vẽ tranh, đọc sách... để duy trì thái độ lạc quan và tích cực.

.

Có thể bạn quan tâm

Trường trung học cơ sở Lim - nơi xảy ra vụ xô xát giữa nhóm học sinh bị phát tán trên mạng xã hội.

Bảo đảm tính răn đe nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh

Liên quan đến vụ việc học sinh xô xát xảy ra tại Trường trung học cơ sở Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị trường khẩn làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý kỷ luật nghiêm túc, khách quan, bảo đảm tính giáo dục, răn đe nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của học sinh.

Truyền thông điệp "Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn". (Ảnh: HNV)

Thụy Điển-Việt Nam hợp tác thúc đẩy an toàn giao thông cho trẻ em

Sáng 17/12, tại Hà Nội, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên đường phố Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Protec và Trường tiểu học Trung Yên triển khai Chiến dịch An toàn giao thông 2025 – “Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn”, trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại Hà Nội.

Với Khu thương mại tự do, Hải Phòng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. (Ảnh ĐỨC NGHĨA)

Rộng mở Khu thương mại tự do Hải Phòng

Ngày 27/6 vừa qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, trong đó cho phép thành phố thành lập và triển khai Khu thương mại tự do...

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đào Viên.

Khắc phục bất cập để bộ máy vận hành tốt

Thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, y tế, giáo dục, hụt số lượng so với định biên… là những phát sinh vướng mắc về công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Giáo dân Ninh Bình góp sức xây dựng không gian sống xanh.

Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình-một trong những cộng đồng Công giáo lâu đời nhất cả nước, đã tích cực đồng hành chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng không gian sống xanh-sạch-đẹp và bền vững.

Mô hình homestay được đầu tư đồng bộ, hiện đại tại đặc khu Cô Tô.

Sức sống mới ở đặc khu Cô Tô

Nằm ở vị trí tiền tiêu vùng đông bắc tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Cô Tô hôm nay đã từng bước vươn mình đổi thay mạnh mẽ. Với sự chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của quân và dân...

Công nhân Nhà máy nước sạch Tiền Tiến kiểm tra hệ thống bể lọc.

Nguồn nước sạch phục vụ người dân nông thôn

Bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân nông thôn từ lâu đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nông thôn của thành phố Hải Phòng, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nghề truyền thống ở Vị Khê

Giữ nghề truyền thống ở Vị Khê

Phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình nằm bên bờ sông Hồng có bề dày lịch sử hơn 800 năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh. Những ngày này, người dân Vị Khê đang tất bật chuẩn bị phục vụ những người có nhu cầu chơi cây cảnh khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Lễ ký kết giữa các đơn vị tại “Diễn đàn hợp tác quốc tế phát triển đầu tư”.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng dòng vốn đầu tư mạo hiểm cho startup đổi mới sáng tạo

Chiều 13/12, tại Hà Nội, “Diễn đàn hợp tác quốc tế phát triển đầu tư” diễn ra trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2025, tập trung thúc đẩy đầu tư mạo hiểm (Venture capital) cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm mở rộng dòng vốn cho hệ sinh thái startup Việt Nam.

Giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Bát Tràng.

Kết nối ẩm thực với sáng tạo

Nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Hà Nội, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội-Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất.

Hội thảo diễn ra chiều 16/12 tại Hà Nội.

Độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế qua 40 năm đổi mới

Độc lập, tự chủ trên tất cả các phương diện cũng là cơ sở để Việt Nam chủ động, sáng tạo hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hội nhập quốc tế phải gắn chặt với bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phiên thảo luận bàn tròn được chủ trì bởi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Nga, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế-xã hội và Môi trường.

Bàn giải pháp tăng cường liên kết nội vùng đồng bằng sông Hồng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, liên kết vùng và liên kết nội vùng được xác định là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững. Vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng 16/12, tại phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại hội thể dục thể thao thành phố Hà Nội là ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố được tổ chức 4 năm một lần.

[Ảnh] Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI

Tối 15/12, Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI đã khai mạc trọng thể tại Cung điền kinh Hà Nội. Đại hội là một trong những hoạt động nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tớiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY THÍNH)

Hải Phòng cần tiếp tục thúc đẩy phát triển, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.