Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc

Từ đầu năm đến nay, kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh có sự phục hồi mạnh mẽ. Trong đó, ngành du lịch với sự năng động cùng nhiều chính sách, kế hoạch được triển khai hiệu quả đã có sự tăng tốc mạnh mẽ, mang lại nhiều kết quả tích cực.
Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc

Thành phố Hồ Chí Minh vừa đón đoàn khách MICE gần 500 người đến từ Ấn Độ. Đây là tín hiệu vui cho sự phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, đầu tư, mua sắm…) của thành phố. Du lịch MICE cũng là thế mạnh của du lịch thành phố trong thời gian tới khi khách quốc tế đang trở lại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ngày càng nhiều hơn.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa, ngành du lịch thành phố đang triển khai kế hoạch để du lịch MICE được khai thác đồng bộ và hiệu quả. Thành phố sẽ xây dựng riêng một chương trình đón khách MICE trên cơ sở tiếp thu các giải pháp hiệu quả của các thành phố lớn trong và ngoài nước...

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tổng doanh thu trong tháng 6/2022 ở lĩnh vực du lịch là 10.172 tỷ đồng, tăng 233% so với cùng kỳ năm 2021. Khách du lịch nội địa đến thành phố đạt 2,11 triệu lượt, tăng 276,9% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đến thành phố đạt 215.892 lượt. Tính chung sáu tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ 2021. Khách du lịch nội địa đến thành phố đạt 11,08 triệu lượt, tăng 43,1% so với cùng kỳ 2021; khách quốc tế đến thành phố ước đạt 477.982 lượt.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố hồi phục, phát triển, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên thị trường, đóng góp vào đà tăng trưởng kinh tế-xã hội chung của thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19 đến năm 2022; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thành phố giai đoạn 2022-2025; kế hoạch tổ chức chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào các bạn” và kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Một trong các công ty lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đưa khách du lịch đi tham quan tại Bạc Liêu.

Một trong các công ty lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đưa khách du lịch đi tham quan tại Bạc Liêu.

Thực tế, nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, tiêu biểu của thành phố đã diễn ra như: Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18; lễ hội Áo dài thành phố; lễ hội Khinh khí cầu. Thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh phía bắc và các địa phương khu vực miền trung…

Đại diện Công ty Lữ hành Fiditour-Vietluxtour cho biết, từ quý III/2021, du lịch đã dần phục hồi khá khả quan, nhất là giai đoạn Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã tạo điều kiện để thị trường du lịch bước vào giai đoạn đầu phục hồi khá thuận lợi từ đầu năm 2022 đến nay.

“So với cùng kỳ thời điểm trước dịch thì lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành còn cách biệt khá nhiều, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tình hình kinh doanh đang phục hồi khá tốt. Tính đến hết quý II/2022, Công ty Lữ hành Fiditour-Vietluxtour đã đạt khoảng 80% kế hoạch kinh doanh hè. Nếu tình hình tiếp tục khả quan, Công ty Lữ hành Fiditour-Vietluxtour sẽ tăng thêm kế hoạch hè khoảng 20% nữa so với dự kiến”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-Truyền thông, Công ty Lữ hành Fiditour-Vietluxtour cho hay.

Thành phố cũng đã huy động gần 100 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm tham quan tham gia các chương trình khuyến mãi, giá ưu đãi, khuyến mãi sâu đến 50% giá trị sản phẩm. Mới đây, ngành du lịch thành phố đã phối hợp các doanh nghiệp công bố và triển khai 42 chương trình du lịch nội đô tại thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện. Sở Du lịch thành phố phối hợp các doanh nghiệp lữ hành thực hiện sáu chương trình du lịch mới mang đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khu vực trung tâm và Củ Chi kết hợp các phương tiện ô-tô, xe đạp, đường sông để trải nghiệm thiên nhiên xanh, không gian gần gũi với đời sống nông thôn. Đặc biệt, “Ngắm thành phố từ trên cao” bằng trực thăng và “Du thuyền trên sông Sài Gòn” là hai sản phẩm du lịch được nhiều người lựa chọn trải nghiệm…

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông và Marketing Công ty TSTtourist cho biết, hiện các tua du lịch mà công ty đang triển khai tại thành phố Thủ Đức đang được du khách rất yêu thích. Điều này cho thấy, nếu các đơn vị lữ hành xây dựng được các sản phẩm hấp dẫn tại các quận, huyện, khai thác được thế mạnh của từng địa phương thì sẽ thu hút được nhiều du khách đến với thành phố hơn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ thêm: “Chất lượng phục vụ của các đơn vị lữ hành sẽ quyết định du khách có đến thành phố nhiều hơn trong thời gian tới hay không. Nếu chất lượng các chuyến đi không được bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp đó. Hệ lụy lớn hơn là sự không hài lòng, mất lòng tin của du khách đối với các đơn vị lữ hành”.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã bắt tay triển khai chiến lược “mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch” nhằm khai thác những giá trị lịch sử, những điểm đến hấp dẫn để thu hút nhiều du khách đến với thành phố. Tất cả sản phẩm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh được nâng chất, làm mới để giới thiệu đến du khách theo tiêu chí “quen mà lạ”.

“Mục tiêu của ngành du lịch thành phố là xây dựng những sản phẩm, tua du lịch độc đáo, khác biệt để thu hút du khách trong nước và cả khách quốc tế trong giai đoạn bình thường mới”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.