Du lịch nội địa bùng nổ trong dịp cuối tuần và nghỉ lễ

Bất chấp những biến động của thị trường xăng dầu thế giới cũng như bất ổn chính trị chung quanh căng thẳng Nga-Ukraine trong suốt thời gian qua, thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi mạnh mẽ , đặc biệt du lịch nội địa có sự tăng trưởng vượt bậc.
Du lịch Việt Nam có những dấu hiệu khởi sắc khi lượng du khách nội địa tăng mạnh.
Du lịch Việt Nam có những dấu hiệu khởi sắc khi lượng du khách nội địa tăng mạnh.

Nhiều địa phương ghi nhận mức doanh thu ấn tượng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2022 đạt 71,8 triệu lượt, gấp 10 lần so cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có ngành du lịch phát triển trong nhiều năm trở lại đây đều ghi nhận mức doanh thu ấn tượng từ du lịch lữ hành như: Khánh Hòa tăng 858,4%; Cần Thơ tăng 328,3%; Đà Nẵng tăng 284,8%; Hà Nội tăng 216,8% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 111,4%.

Cùng với đó, thị trường hàng không nội địa Việt Nam cũng có sự tăng trưởng ấn tượng lên tới 123% so cùng kỳ năm 2019. Mức lỗ của ngành hàng không cũng giảm đáng kể so cùng kỳ năm 2021. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam là một trong các quốc gia có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới.

Những tín hiệu tích cực trên là do chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, phục hồi ngành du lịch của nước ta đã có hiệu quả. Sau đỉnh dịch, các tỉnh, thành phố trên cả nước dần thực hiện chính sách nới lỏng giãn cách cũng như giảm bớt các thủ tục phòng, chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nội địa.

Ngoài ra, sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp du lịch trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới cũng là đòn bẩy giúp ngành du lịch nội địa Việt Nam tăng trưởng trở lại.

Sau đại dịch, nhiều điểm du lịch cũng đã nghiêm túc hơn trong việc nâng cao ý thức xây dựng phát triển du lịch bền vững, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn văn hóa địa phương. Hơn hai năm ngưng trệ hoạt động cũng là lúc để các chủ đầu tư, doanh nghiệp du lịch trùng tu, cải tạo cơ sở lưu trú cũng như thay đổi cách vận hành phù hợp việc phát triển dài hạn. Nhiều khu du lịch đã triển khai các chương trình hành động giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước, đất và rác thải; hỗ trợ việc bảo tồn khu vực tự nhiên, môi trường sống, sinh vật hoang dã.

Nhiều xu hướng du lịch mới lên ngôi

Trong năm 2022, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận nhu cầu tăng cao về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, do nhu cầu về phục hồi và chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, các dịch vụ tắm bùn, spa, xông hơi cũng như những mô hình du lịch khai thác suối nước khoáng nóng cũng được các cơ sở du lịch chú trọng đầu tư.

Mai Châu - điểm đến mới của các bạn trẻ yêu thích du lịch kiểu "phượt".

Mai Châu - điểm đến mới của các bạn trẻ yêu thích du lịch kiểu "phượt".

Hình thức du lịch theo tour vẫn được đa số các gia đình, hội nhóm đông thành viên lựa chọn. Khi đi du lịch theo loại hình này du khách sẽ không cần quá bận tâm về lịch trình; địa điểm tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi do đã có công ty du lịch chuẩn bị trước.

Với những du khách trẻ và có mong muốn được chủ động trong việc sắp xếp lịch trình di chuyển, du lịch kiểu “phượt” được ưa chuộng bởi sự đơn giản, không gò bó theo khung thời gian, cung đường di chuyển. Sau dịch dường như loại hình du lịch này được giới trẻ lựa chọn nhiều hơn.

Phùng Thúc Anh - một bạn trẻ đam mê du lịch bằng xe máy sống tại thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Tôi thường có thói quen đi du lịch một mình, cùng lắm thì chỉ đi cùng một nhóm nhỏ không quá 6 thành viên. Khi đi phượt theo kiểu “độc hành”, tôi thường ghé thăm các địa điểm du lịch cách trung tâm Thủ đô dưới 200km như Mai Châu, Thung Nham, Tam Đảo và Ba Vì. Đi du lịch một mình là cơ hội để tôi điều chỉnh lại nhịp độ công việc cũng như tạo động lực mới cho bản thân. Những cung đường ngắn thuận lợi cho việc di chuyển bằng xe máy, từ đó tôi có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn những danh lam, thắng cảnh trong suốt hành trình”.

Trái ngược với kiểu du lịch mang tính tiết kiệm và có phần dè dặt trong chi tiêu, nhiều kiểu du lịch sang chảnh kiểu mới cũng hấp dẫn du khách nội địa. Gần đây, loại hình du lịch kiểu glamping nổi lên như một trào lưu du lịch mới và thú vị. Glamping là cách gọi ngắn của glamorous và camping, có thể hiểu là du lịch cắm trại kiểu sang chảnh, cao cấp. Với cắm trại thông thường, du khách sẽ phải chuẩn bị toàn bộ nhu yếu phẩm từ lều trại, dụng cụ sinh hoạt cho tới đồ uống thức ăn, ngoài ra họ còn phải quan tâm tới vấn đề an toàn ở các địa điểm cắm trại, liệu có thú dữ hay nạn cướp bóc xảy ra hay không. Với glamping, mọi vấn đề và rủi ro trên đều được giải quyết khi nhà cung cấp dịch vụ sẽ chuẩn bị toàn bộ trang thiết bị dựng lều trại, đồ ăn thức uống và bảo đảm an toàn khu vực cắm trại của du khách. Thậm chí, dịch vụ của các nhà cung cấp trên còn hết sức tiện nghi và sang trọng, có thể đạt tới tiêu chuẩn 5 sao ngay giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã.

Xuất hiện từ khoảng đầu năm 2021, tuy nhiên tới tận đầu năm nay, các nhà cung cấp dịch vụ glamping mới có cơ hội quảng bá và phát triển loại hình du lịch mới lạ và độc đáo này tới du khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Vũ Giang Biên - Giám đốc Công ty du lịch Thiên đường Á Châu Pattours, Tổng Thư ký Hội Lữ hành Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen, cho biết: “Hiện nay, một số đơn vị đã bắt đầu xây dựng và triển khai loại hình du lịch kiểu glamping tại các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt và Mộc Châu. Tuy nhiên, các mô hình trên vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn và mức độ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Việc đưa du khách đến những địa điểm hoang sơ, tách biệt đòi hỏi những quy chuẩn cụ thể về an toàn, phòng chống cháy rừng, xử lý chất thải… Việc này hướng tới mục tiêu du lịch bền vững - vừa khai thác và vừa phải bảo vệ tuyệt đối môi sinh, cảnh quan, đời sống thiên nhiên hoang dã chung quanh. Bởi vậy, sự vào cuộc kịp thời của các cấp quản lý để glamping có thể vận hành trơn tru, hiệu quả là vô cùng cần thiết”.

Nhận định về tương lai của glamping tại thị trường du lịch Việt Nam, bà Biên cũng đưa ra quan điểm: “Trong thời gian tới, glamping sẽ là sản phẩm du lịch đặc biệt hấp dẫn không chỉ với du khách nội địa mà cả với đối tượng du khách nước ngoài. Glamping yêu cầu khoản đầu tư ban đầu không quá lớn nhưng nếu khâu thiết kế-xây dựng và vận hành sản phẩm được chăm chút, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì sản phẩm du lịch này sẽ trở thành loại hình giàu tiềm năng phát triển của ngành du lịch nước nhà”.

Ngành du lịch dự báo đạt hết công suất trong dịp nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ trong 4 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 4/9. Thời gian nghỉ dài như trên thuận lợi cho các gia đình, nhóm bạn bè tận hưởng các chuyến du lịch nội địa. Đây cũng là thời điểm kết thúc dịp nghỉ hè của học sinh, sinh viên trước khi bắt đầu năm học mới, thời gian này ngành du lịch luôn đón lượng du khách kỷ lục trong năm.

Các công ty du lịch lữ hành lớn đang có những chương trình ưu đãi hết sức hấp dẫn cho du khách vào dịp nghỉ lễ tới đây. Cụ thể, Saigontourist giảm giá lên tới 500.000 đồng/khách đối với các tour Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo và Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc. Mức giá cho một tour dao động từ khoảng 3.439.000 đồng/khách tới 7.439.000 đồng/khách tùy thuộc vào việc giá tour có bao gồm vé máy bay hay không. Tại khu vực phía bắc, Vietravel cũng đưa ra tour Đông Bắc đi qua các điểm như Lũng Cú, Đồng Văn, Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, Thác Bản Giốc, Hồ Ba Bể. Mức giá Vietravel đưa ra cho 7 ngày 6 đêm như trên là 7.100.000 đồng/khách với hình thức land tour.

Ngoài ra, các khách sạn 5 sao ở các điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng cũng đưa ra những chính sách khuyến mãi lên tới gần 30% cho các du khách đặt chỗ sớm.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với lượng du khách tăng cao vừa là thách thức và vừa là cơ hội “tập dượt” cho ngành du lịch chuẩn bị cho làn sóng du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam trong phần còn lại của năm 2022.

Nhiều năm trở lại đây, khách du lịch quốc tế là nguồn thu chính của ngành du lịch nước nhà. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2022, cả nước chỉ đón khoảng 733.400 lượt du khách nước ngoài, đạt gần 15% so kế hoạch đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Gần đây, với chính sách “hộ chiếu vaccine” cởi mở hơn, nhiều đường bay quốc tế được nối lại.

Theo đó, với thị trường hàng không, Vietnam Airlines đã nối lại 35 đường bay quốc tế, bằng 53% so năm 2019. Đặc biệt, việc tổ chức thành công SEA Games 31 cũng đã thúc đẩy lượng du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam một cách đáng kể. Trong phần còn lại của năm 2022, ngành du lịch Việt Nam cần có những chính sách thiết thực hơn nữa nhằm thúc đẩy thị trường du lịch quốc tế trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.