Du lịch miền trung khởi sắc

Bước vào năm 2022, nhất là từ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, các địa phương ở khu vực miền trung có nhiều giải pháp khôi phục hoạt động du lịch và bước đầu đạt những kết quả khá ấn tượng. Lượng du khách đến tham quan, lưu trú tăng lên đáng kể sau hơn hai năm bị đứt gãy do dịch Covid-19.

Khách du lịch khám phá động Phong Nha (Quảng Bình) bằng thuyền Kayak.
Khách du lịch khám phá động Phong Nha (Quảng Bình) bằng thuyền Kayak.

Ngay sau khi được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022, với chủ đề "Quảng Nam-Ðiểm đến du lịch xanh", tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa theo hướng du lịch xanh, bước đầu tạo ấn tượng với du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, trong dịp khai mạc năm du lịch quốc gia 2022, các cơ sở lưu trú, tham quan trên địa bàn tỉnh đón hơn 50 nghìn lượt du khách; nâng tổng lượt khách lưu trú trong ba tháng đầu năm lên 207 nghìn lượt, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế khoảng 4.000 lượt, tăng 23,5% so cùng kỳ năm ngoái. Ðáng mừng, trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, có khoảng 60 nghìn lượt khách đến tham quan và lưu trú tại Quảng Nam. Nhiều điểm du lịch như: Phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu... khách đến rất đông. Công suất sử dụng phòng đạt hơn 50%; trong đó, nhóm khách sạn từ 4-5 sao đạt từ 80-90% công suất.

Tại Khánh Hòa, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, toàn tỉnh đón hơn 55.400 lượt khách; trong đó, có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng đạt bình quân 84%, tổng thu từ khách du lịch ước hơn 223 tỷ đồng. Ðây được xem là sự trở lại khá ấn tượng, là tín hiệu phục hồi khá tốt của ngành du lịch phố biển. Chị Viktoria Semennikova, du khách đến từ Nga hào hứng: "Khi đặt chân phố biển Nha Trang, tôi rất an tâm khi nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín đẳng cấp 5 sao tại quần thể Vinpearl Nha Trang "one-stop destination - một điểm đến mọi nhu cầu".

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh, từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã triển khai hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động, sẵn sàng đón khách với nhiều chương trình, sản phẩm mới, có sức thu hút du khách gắn với tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong quý I, Khánh Hòa đón hơn 255 nghìn lượt khách lưu trú, tăng hơn 12%, còn doanh thu du lịch đạt hơn 1.330 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước.

Còn tại Quảng Bình, mùa du lịch năm 2022 khởi động bằng con số ấn tượng với hơn 30 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Giám đốc Trung tâm Phong Nha-Kẻ Bàng Hoàng Minh Thắng cho hay, sau thời gian dài ngưng trệ bởi dịch Covid-19, trong những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày, trung tâm đón 3.000-4.000 lượt khách, do vậy đã huy động toàn bộ nhân viên của đơn vị đi các tuyến, điểm để phục vụ du khách.

Dù đã đạt kết quả ấn tượng như vậy, nhưng trong bước đầu khởi động lại, các đơn vị kinh doanh du lịch ở miền trung không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót. Một số điểm, khi lượng khách đổ về đông, hệ thống hạ tầng du lịch chưa đáp ứng kịp. Nhiều cơ sở kinh doanh lúng túng vì thiếu người làm do "khoảng trống" về nhân lực vẫn chưa được lấp đầy. Giám đốc Vũng Chùa Travel Phan Thanh Dũng bày tỏ: "Chúng tôi chưa dám nhận nhiều khách bởi vì không đủ khả năng đáp ứng. Hiện tại, hướng dẫn viên còn thiếu và phương tiện chở khách cũng chưa được nâng cấp".

Du lịch miền trung khởi sắc -0

Du khách tham quan khu phố cổ Hội An (Quảng Nam). 

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Ðặng Ðông Hà, năm 2022, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đón hai triệu lượt khách. Ðể đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh xúc tiến giới thiệu điểm đến, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Bình trên các nền tảng số và tạo thêm sản phẩm du lịch mới, Quảng Bình tiếp tục tung ra các gói kích cầu. Hiện, các dịch vụ và cơ sở vật chất ở các điểm, tuyến du lịch trong tỉnh được chỉnh trang, làm mới để chuẩn bị đón khách với số lượng lớn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Năm 2022, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách; trong đó, có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40 nghìn lượt khách quốc tế; với doanh thu du lịch dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng. Hiện, Khánh Hòa đang tăng cường, xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch như: Phát động chương trình kích cầu du lịch Nha Trang-Khánh Hòa năm 2022 và công bố Bộ nhận diện du lịch Nha Trang-Khánh Hòa; tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế; tổ chức chương trình roadshow xúc tiến điểm đến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch trong nước; mời và đón tiếp các đoàn famtrip doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại địa phương; tổ chức các chương trình khảo sát kết nối sản phẩm, tăng cường liên kết vùng với các địa phương lân cận; tổ chức Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2022 vào trung tuần tháng 6 tới đây.

Ðể đạt con số 4,2 triệu lượt khách tham quan, lưu trú và doanh thu du lịch 6.000 tỷ đồng trong năm 2022, ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ thu hút lại nguồn nhân lực bị đứt gãy do dịch Covid-19.

Tỉnh Quảng Nam đang có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng du lịch sinh thái, du lịch xanh. Theo các đơn vị lữ hành, lượng khách từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc cũng như thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đổ về miền trung trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay rất lớn. Ðến thời điểm này, nhiều khu, điểm du lịch đã kín phòng. Lượng khách đến Quảng Nam dịp lễ 30/4 và 1/5 dự kiến cũng sẽ tăng gấp ba lần so với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Có thể bạn quan tâm

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.