Dự án giao thông trọng điểm vẫn chậm vì giải phóng mặt bằng

Mặc dù đã khởi công được gần một năm, nhưng một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội tiến độ vẫn rất chậm. Nguyên nhân chính vẫn là khó khăn về giải phóng mặt bằng, đòi hỏi chính quyền các địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn.

Cứ mỗi dịp lễ, Tết hoặc các ngày cuối tuần, tuyến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thường xuyên bị ùn tắc kéo dài vì lượng phương tiện lưu thông quá lớn. Để giải quyết, tháng 7/2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã khởi công dự án đường nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường vành đai 3 trên cao. Theo tiến độ, dự án hoàn thành trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 3.241 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố.

Theo thiết kế, tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường vành đai 3 có chiều dài khoảng 3,4 km, điểm đầu giao với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ (tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì), điểm cuối giao với đường vành đai 3 (đoạn gần nút giao Tam Trinh), nền đường rộng 60m. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án cùng với tuyến đường vành đai 4 đang được đầu tư, các cầu vượt sông Hồng, sẽ mang lại hiệu quả cao trong phát triển, kết nối vùng, đồng thời tăng khả năng lưu thông cho các phương tiện từ các tỉnh phía nam với thành phố Hà Nội thông qua tuyến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên đường vành đai 3 trên cao và các nút giao thông khu vực lân cận.

Tại lễ khởi công vào tháng 7/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu: “Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân bị thu hồi đất; chỉ đạo phường Yên Sở, xã Tứ Hiệp tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng dự án ủng hộ, bàn giao mặt bằng để sớm hoàn thành theo tiến độ phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Yêu cầu là như vậy, nhưng ghi nhận thực tế tại công trường sau gần một năm khởi công lại thấy hoàn toàn khác. Khu vực công trường tại xã Tứ Hiệp vẫn có máy móc, nhưng bên trong lại khá... yên tĩnh. Dẫn chúng tôi tham quan một vòng, cả chủ đầu tư và các nhà thầu đều không giấu được sự sốt ruột vì tiến độ quá chậm này.

Dự án được khởi công vào tháng 7/2023 nhưng đến tháng 11/2023 mới bắt đầu thi công, do phải hoàn tất công tác chuẩn bị gồm: đàm phán với Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ; phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ xa để rào đường tổ chức thi công. Hiện nay, các nhà thầu đang thi công trên phần đất thuộc phạm vi cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và đường vành đai 3 nên phạm vi thi công khá hẹp. Diện tích còn lại chưa được bàn giao mặt bằng từ địa phương.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Phương Thành - một trong liên danh các nhà thầu tham gia thi công dự án cho biết, kể từ khi dự án được triển khai thi công đến nay, các nhà thầu vẫn thi công cầm chừng tại hai điểm đầu, cuối của dự án, trên phạm vi đất dự án đã được giải phóng mặt bằng trước đó.

Tuy nhiên, nếu từ tháng 6/2024 mà không được bàn giao mặt bằng để thi công, thì các nhà thầu sẽ phải tạm dừng thi công, máy móc lại đắp chiếu. “Chúng tôi đã ký hợp đồng và cam kết với chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án trong vòng 760 ngày, nhưng với điều kiện phải có mặt bằng kịp thời, rất mong thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai sớm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án theo đúng tiến độ các bên đã đưa ra và cam kết”, đại diện Công ty Phương Thành kiến nghị.

Đại diện Ban Quản lý dự án thông tin, trong thời gian tới, để thi công được các hạng mục dự án phải tiến hành giải phóng mặt bằng diện tích khoảng hơn 316.000m2, trong đó có 8.709 m2 đất ở, còn lại phần lớn là ao, hồ, đất nông nghiệp.

Đến nay hai địa phương mới có thông báo thu hồi 1.568 phương án trong tổng số 2.233 phương án giải phóng mặt bằng, riêng 115 phương án đất ở hiện còn chờ xác định giá đất. Việc tổ chức thi công sẽ khó khăn, phức tạp và cần có mặt bằng sớm để có đủ thời gian xử lý nền đất yếu trên diện tích rộng, trải dài qua địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Khó khăn nữa khi tổ chức thi công nút giao Tứ Hiệp và nút giao với đường vành đai 3 sẽ phải tổ chức di chuyển đường dây điện cao thế 220 kV, 110 kV cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo phương án vừa được đưa ra giữa các bên, huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai sẽ tập trung thu hồi mặt bằng đối với các phương án đất nông nghiệp, đất cơ quan tổ chức theo từng đợt từ quý II và quý III/2024; triển khai thu hồi phần đất ở từ quý III và quý IV/2024. Ban Quản lý dự án đề nghị huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công bảo đảm tiến độ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.