Động thổ dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang

Sáng 20/5, tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức động thổ Dự án thành phần "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng" thuộc Dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các đại biểu, cán bộ xã Mường Lạn thực hiện nghi thức động thổ Dự án thành phần "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng" thuộc Dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các đại biểu, cán bộ xã Mường Lạn thực hiện nghi thức động thổ Dự án thành phần "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng" thuộc Dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang.

Dự, chứng kiến lễ động thổ, có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các xã, phường: Mường Lạn, Mường Ảng, Mường Phăng, Điện Biên Phủ, Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại Lễ động thổ dự án, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: Lễ động thổ hôm nay là sự kiện ghi dấu mốc quan trọng với tỉnh Điện Biên, nhân dân các dân tộc địa phương trong nỗ lực khắc phục rào cản, khó khăn về hạ tầng giao thông để vươn lên. Sau sự kiện động thổ hôm nay, sẽ là chuỗi thời gian quan trọng (dự kiến 4 năm) cả hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên và nhân dân vùng dự án sẽ đồng hành, sát cánh cùng các đơn vị suốt thời gian thi công, thực hiện cho đến khi Dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang hoàn thành.

img-5619.jpg
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn nhân dân vùng dự án đã đồng thuận, ủng hộ thực hiện dự án.

"Có đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang thì Điện Biên không còn là vùng trũng cách trở giao thông, mà Điện Biên sẽ trở thành trung tâm kết nối khu vực Tây Bắc và kết nối nhiều tỉnh của hai nước bạn. Tuyến cao tốc này sẽ từng bước hình thành trục động lực chiến lược kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vùng trung du, các cảng hàng không, cảng biển lớn; đồng thời mở ra hành lang giao thương quan trọng kết nối giữa Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, Thái Lan, Vân Nam-Trung Quốc và các nước ASEAN thông qua hệ thống cửa khẩu quốc tế", đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh.

img-5617.jpg
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân dân dự, chứng kiến Lễ động thổ dự án.

Gửi lời cảm ơn sự đồng thuận của nhân dân các xã ảnh hưởng dự án, đồng chí Lê Thành Đô đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) cùng các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; bảo đảm người dân tái định cư thuộc dự án phải có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

img-5616.jpg
Nhân dân xã Mường Lạn vui mừng chứng kiến sự kiện quan trọng tổ chức tại địa bàn.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, Dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang, có chiều dài toàn tuyến 48,3km; điểm đầu tại Km0+000 (ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên), điểm cuối tại Km48+300 (nút giao IC.5 thuộc phường Mường Thanh). Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với vận tốc 80km/giờ, quy mô mặt cắt ngang nền đường 22m, bảo đảm 4 làn xe cơ giới hoàn chỉnh.

img-5613.jpg
Cán bộ, nhân dân xã Mường Lạn vui mừng đón đại biểu về dự, chứng kiến Lễ động thổ dự án trên địa bàn.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 23 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương đầu tư 21.828 tỷ đồng bảo đảm xây dựng đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang; tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án, tổng kinh phí 1.424 tỷ đồng.

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên đã quyết định tách dự án thành 2 dự án thành phần riêng biệt, gồm: dự án "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng" và dự án "Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang". Ban Quản lý dự án các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư cả hai dự án thành phần.

img-5608.jpg
Đại biểu các sở ngành tỉnh Điện Biên dự lễ động thổ dự án tại bản Món Hà, xã Mường Lạn.

Nhất quán thực hiện nguyên tắc "tái định cư phải đi trước một bước" để tạo lập mặt bằng sạch, xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, khang trang cho người dân ảnh hưởng dự án, trong giai đoạn 2026-2028 tỉnh Điện Biên ưu tiên bố trí 1.424 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương) để thực hiện dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, gồm các phần việc: giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến chính là 576,27ha và diện tích chiếm dụng cho các bãi đổ thải là 190,02ha; thực hiện thủ tục chuyển đổi 145,24ha rừng; bồi thường, di dời và bố trí tái định cư cho 276 hộ gia đình tại 6 điểm tái định cư đã được quy hoạch (Xuân Lao, Nậm Lịch, Pá Liếng, Mánh Đanh, Khẩu Cắm và Trung tâm xã Mường Phăng). Đồng thời, thực hiện di dời 69 vị trí cột điện (trung thế, cao thế) và 81 công trình tâm linh của nhân dân.

Tại xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên dự kiến xây dựng 2 điểm tái định cư có tên là điểm tái định cư Xuân Lao và điểm tái định cư Nậm Lịch, để bố trí đất ở tái định cư cho 22 gia đình (chưa tính hộ ăn theo) ở các bản: Phiêng Lao, Món Hà, Lao, Lịch Tở, Lịch Cang.

01e064642f911e6981f16f200910a115.jpg
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên chung vui với cán bộ, nhân dân xã Mường Lạn trong ngày động thổ dự án.
img-5615.jpg
Đại biểu là lãnh đạo các xã trong tỉnh Điện Biên vui mừng về dự, chứng kiến lễ động thổ dự án thành phần.
img-5607.jpg
Vinh dự là địa phương được tỉnh chọn động thổ dự án giao thông quan trọng, trước ngày động thổ dự án thành phần thì nhân dân các bản trong xã Mường Lạn đã cùng nhau vệ sinh đường bản, trang trí cảnh quan sạch đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) phát quang cây cối bảo đảm an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Ngành điện Lào Cai chủ động phòng chống thiên tai năm 2026

Mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, trước nguy cơ thời tiết cực đoan, thiên tai có thể ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, ngành điện tại các địa phương của tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn, duy trì cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Cán bộ Hải quan tiến hành thu giữ hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Chi cục Hải quan khu vực VI quyết liệt đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ an ninh kinh tế

Thời gian qua công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ luôn được Chi cục Hải quan khu vực VI xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn đơn vị, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh và an ninh kinh tế quốc gia.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng, "ngự" trên đỉnh một ngọn đồi cao. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tháng Năm về Pác Bó, nhớ Người

Tháng 5, núi rừng Pác Bó xanh hơn sau những cơn mưa đầu hạ. Dòng suối Lê-nin trong xanh, yên bình chảy qua chân núi Các Mác. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng được xây dựng trên một ngọn đồi cao, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt khách đến dâng hương, dâng hoa, kính ngưỡng và tưởng nhớ về Người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Linh Sơn.

Thái Nguyên khởi công động thổ 5 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, tỉnh Thái Nguyên khởi công, động thổ 5 dự án gồm: Khu đô thị Nam Tiến 2; Trường liên cấp tiểu học- trung học cơ sở Linh Sơn, Khu đô thị City Home, Khu tổ hợp sân golf Quân Chu, Khu tổ hợp nhà máy sản xuất chè, vùng nguyên liệu chè hữu cơ Quân Chu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác khảo sát Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với tỉnh Lào Cai

Sáng 19/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Đôi giày truyền thống của người Xạ Phang nổi bật với hoa văn thêu tay tỉ mỉ. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Giữ nghề làm giày thêu “liển hài” ở bản vùng cao Điện Biên

Ở bản Huổi Lèng, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên, người Xạ Phang vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm giày thêu truyền thống. Trong tiếng Xạ Phang, đôi giày thêu được gọi là “liển hài”, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân và phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc.

Năm học sinh chết đuối thương tâm ở sông Lô

Chiều ngày 18/5, một nhóm thiếu niên gồm 9 cháu rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình vui chơi, có 5 cháu không may ngã xuống sông và bị đuối nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Ngô Hoàng Ngân kiểm tra hiện trường sản xuất tại Lò chợ giá xích M6-6A VM do Phân xưởng Khai thác 7 (Công ty Than Mông Dương) quản lý.

Ngày mới ở Than Mông Dương

Theo một số nghiên cứu của ngành than, thời thực dân Pháp đô hộ, sau hòa ước, triều đình nhà Nguyễn bán vùng Đông Triều, Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả cho Pháp. Từ năm 1888, người Pháp đã cho tiến hành thăm dò ở khu vực này, tuy nhiên chủ yếu khai thác than lộ vỉa ở những nơi cao hơn so với mực nước biển.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Làm rõ tầm vóc lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941)

Chiều 18/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiều sản phẩm du lịch mới đang được tạo ra tại hồ Núi Cốc, Thái Nguyên.

Đặc sắc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, non xanh nước biếc, người dân thân thiện, mến khách. Với mùa du lịch năm 2026, Thái Nguyên không chỉ giới thiệu với bạn bè về tiềm năng du lịch, thu hút du khách và nhà đầu tư mà còn thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng.

Xử lý cắt nước đỉnh mái taluy tại khu vực vị trí 305 Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

EVNPMB1 thông tin về hiện tượng xói lở tại cột 305 đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Trước thông tin phản ánh về hiện tượng xói lở tại vị trí cột 305 của đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1) cho biết là đất thừa trong quá trình thi công chưa kịp thu dọn, không ảnh hưởng đến kết cấu và vận hành công trình, các hạng mục chính của công trình vẫn vận hành an toàn, ổn định.