Điện Biên trao 12 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 48.320 tỷ đồng

Trong khuôn khổ hội nghị thu hút đầu tư năm 2026, sáng 11/5, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 11 nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng nhà đầu tư đã ký kết hợp tác đầu tư với Điện Biên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng nhà đầu tư đã ký kết hợp tác đầu tư với Điện Biên.

Cụ thể, 11 nhà đầu tư được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, gồm: Đại diện Công ty cổ phần phát triển thành phố Xanh (Tập đoàn VinGroup); đại diện Công ty cổ phần năng lượng Vinenergo (Tập đoàn VinGroup); đại diện Tập đoàn Vestas Development A/S; đại diện Liên danh: Việt TPDB Wind Power Investment Pte và Beijing Weineng Investment; đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch cáp treo Fansipang Sa Pa (Tập đoàn SunGroup); đại diện Công ty cổ phần Điện mặt trời Điện Biên; đại diện Liên danh hai doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần điện mặt trời nổi SD Điện Biên và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam; Đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh; Công ty cổ phần Trường Thịnh; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng số 6.

img-5430.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.

Tổng vốn các nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lên tới hơn 48.320 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và đại diện 22 nhà đầu tư đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng số vốn cam kết đầu tư vào tỉnh Điện Biên hơn 209.370 tỷ đồng; trong đó có 1 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng.

Cụ thể, 22 nhà đầu tư gồm: Đại diện lãnh đạo Tập đoàn VinGroup; đại diện lãnh đạo Tập đoàn BRG; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn TH; Công ty cổ phần Muyuan; đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Envision Energy; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Kita Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn CT Group; đại diện lãnh đạo Tập đoàn bất động sản Lan Hưng; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn ROX; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh; Đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cát Quế; đại diện lãnh đạo Hiệp hội mắc-ca Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần cà-phê Detech; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Doveco; Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist); Đại diện lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC); Đại diện lãnh đạo Tổ chức STEAM for Vietnam; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vietsoftpro.

img-5429.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, phát biểu tại Hội nghị thu hút đầu tư tỉnh Điện Biên.

Dự, chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, gửi lời chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể đồng bào, đồng chí tỉnh Điện Biên dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhận định, Điện Biên có rất nhiều tiềm năng về du lịch lịch sử, bản sắc văn hóa; tiềm năng phát triển kinh tế xanh, nhất là năng lượng tái tạo; thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng đặc sản, có giá trị kinh tế cao; đồng thời có lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, kết nối giao thương với Lào, Thái Lan và Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng ghi nhận, Điện Biên đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc phát huy "tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển", ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Điện Biên đã chủ động, quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mạnh dạn triển khai cơ chế “Luồng xanh”, cam kết rút ngắn tối thiểu 70-90% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án ưu tiên, là bước đột phá về thể chế, thể hiện rõ tư duy đổi mới, hành động và phục vụ. Qua đó, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từng bước định vị Điện Biên là điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, chỉ rõ, Điện Biên có 6 lợi thế đặc biệt thu hút đầu tư: Điện Biên là nơi giữ gìn di tích Chiến trường Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mà rất nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế biết đến; Điện Biên là tỉnh duy nhất trong Việt Nam có đường biên giáp Lào, Trung Quốc với mốc số 0 ở cực Tây A Pa Chải; Điện Biên là địa phương có nhiều mỏ khoáng nóng trải dài trong tỉnh; tiềm năng rất lớn về điện gió, điện mặt trời và tiềm năng lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chế biến với 3 loại cây thế mạnh (mắc-ca, chè cây cao cổ thụ tại Tủa Chùa, cà-phê). Điện Biên là một trong số ít vùng đất còn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của 19 dân tộc thiểu số.

Về định hướng thu hút đầu tư của Điện Biên, Phó Thủ tướng cho rằng, cần chú trọng thu hút đầu tư trọng tâm gồm: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên ba trụ cột: du lịch lịch sử-tâm linh; du lịch văn hóa bản sắc dân tộc gắn với khám phá thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe; đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất tự nhiên rộng lớn hơn 400.000ha đất có thể chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây trồng có giá như mắc-ca, cà-phê, cây ăn quả và dược liệu. Cùng với đó, cần phát huy dư địa để phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững và hiện đại.

img-5423.jpg
Đại biểu dự hội nghị thu hút đầu tư tỉnh Điện Biên, năm 2026.

Tiềm năng đã rõ, cơ hội đã có, nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định trong Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ và lưu ý các nội dung, sau: Công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo. Phải xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, trong đó các thủ tục được thực hiện đơn giản, minh bạch, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm, chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư.

Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư, nhất là dự án trọng điểm, dự án có tính lan tỏa. Toàn bộ hệ thống phải vận hành đồng bộ, không để xảy ra tình trạng “trên thông, dưới tắc”, hay tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh”. Chính quyền phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện kịp thời, thực chất. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cần xác định rõ thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của tỉnh, do vậy khi phát sinh vướng mắc, chính quyền các cấp phải chủ động nắm bắt, kịp thời lắng nghe và xử lý; vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết dứt điểm, vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý. Chính phủ cam kết sẽ kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị của tỉnh Điện Biên nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và nguồn lực, trọng tâm là ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư dự án: Đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) tạo “đòn bẩy” chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh. Phấn đấu 20/5 này khởi công được đoạn tuyến cao tốc theo dự kiến, tạo động lực cho Điện Biên phát triển.

Với những nội dung đã cam kết, đã ký kết tại các biên bản ghi nhớ hôm nay phải sớm được cụ thể hóa bằng các quyết định đầu tư và triển khai thành các dự án cụ thể trên thực tế để sớm tạo ra sản phẩm, sinh kế cho nhân dân Điện Biên.

Với các điều kiện thuận lợi, tiềm năng và khó khăn nhận thấy, Phó Thủ tướng cho rằng khi các nhà đầu tư đã lựa chọn Điện Biên là chọn một vùng đất lịch sử giàu tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, sự kiên nhẫn và tâm huyết. Bởi vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư hãy thực hiện đúng các cam kết, bám sát tiến độ giải ngân và thi công và mong muốn các nhà đầu tư đến với Điện Biên bằng tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, đồng hành cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới, chia sẻ lợi ích và cùng nhau giải quyết sinh kế cho nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.​

Có thể bạn quan tâm

Kho lạnh LPG Thị Vải giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng LPG của PV GAS.

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG-LPG cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng trong nước. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện và khoảng 100 nghìn tấn LPG/tháng cho nội địa và xuất khẩu khu vực.

Bé K. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bảo vệ trẻ em không chỉ qua đường dây nóng

Điều 37 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, hành hạ, bóc lột. Luật Trẻ em năm 2016 cụ thể hóa điều đó bằng hàng loạt quy định bảo vệ toàn diện quyền sống, quyền được chăm sóc và quyền không bị xâm hại của trẻ.

Quang cảnh hội nghị khoa học.

Xu hướng quản trị sức khỏe tim mạch toàn diện

Bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tạo gánh nặng y tế trên toàn cầu, hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật nhiều kiến thức chuyên ngành, phản chiếu những chuyển động mới của y học hiện đại trong cách tiếp cận người bệnh.

Nghi thức khai mạc diễn đàn.

Diễn đàn Data và AI: Kiến tạo những giá trị bứt phá

Diễn đàn Data & AI mùa hè năm 2026 mang đến một hệ sinh thái kết nối đa tầng, quy tụ khoảng 500 đại biểu tham dự từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, các tập đoàn, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học… nhằm kết nối chuỗi giá trị Data (dữ liệu) và AI (trí tuệ nhân tạo).

Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động sản xuất.

Đòn bẩy từ sản xuất thông minh

Nhà máy thông minh đang trở thành xu hướng phát triển để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với hộ kinh doanh bà V. tại phường Tân Đông Hiệp về hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được phép.

Kiểm soát chặt thực phẩm ngay từ gốc

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm và thực phẩm chứa chất cấm, thời gian gần đây là hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng đó, thành phố đang siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, kiểm soát chặt thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.

Diêm dân thu hoạch muối.

Trăn trở nghề muối An Ngãi

Nghề muối tồn tại hàng trăm năm qua ở vùng đất An Ngãi (xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh). Những năm gần đây, thời tiết thất thường, giá bán thấp, sản lượng sụt giảm khiến nghề muối phải đối mặt với nhiều khó khăn.