Đồng Nai tăng cường chống thất thu thuế

Lãnh đạo Cục Thuế (Bộ Tài chính) và tỉnh Đồng Nai yêu cầu ngành thuế địa phương thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, nhất là gian lận hóa đơn, hoàn thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế và Thuế tỉnh Đồng Nai khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.
Lãnh đạo Cục Thuế và Thuế tỉnh Đồng Nai khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Sáng 6/1, Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được 80 nghìn tỷ đồng, đạt 163,67% dự toán, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Thuế tỉnh Đồng Nai, trong năm 2025, tác động từ việc sáp nhập địa bàn hành chính với sự phát triển của tình hình kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp đều tăng trưởng tốt. Trong đó, một số doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm đơn hàng và tạo thêm việc làm cho người lao động, dẫn đến số nộp ngân sách Nhà nước cao hơn cùng kỳ.

ndo_br_img-9788-resize-6776.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế dự hội nghị.

Ngoài ra, các khoản thu về nhà đất đạt 22.770 tỷ đồng, bằng hơn 400% so cùng kỳ. Cùng với đó, thu các khoản chậm nộp và thu từ kết quả thanh tra thuế do Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện góp phần đáng kể vào mức tăng thu trong kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua công tác thanh tra, kiểm tra là 3.821 tỷ đồng, số thuế tăng từ hoạt động này hơn 1.337 tỷ đồng.

Năm 2026 tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, trong đó, thu ngân sách Nhà nước được giao là hơn 100.400 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2026, Cục Thuế và Bộ Tài chính giao dự toán Thuế tỉnh Đồng Nai thu 76.900 tỷ đồng.

ndo_br_11-resize-6738.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đề nghị ngành Thuế tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Chú trọng quản lý hiệu quả các khoản thu liên quan các dự án trọng điểm, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án năng lượng, đầu tư xây dựng lớn trên địa bàn; tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương trong quản lý thu từ đất đai và các khoản thu phát sinh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh xăng dầu; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

ndo_br_img-9853-resize-2414.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng đề nghị Thuế tỉnh Đồng Nai tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế.

Cũng liên quan vấn đề thanh kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng đề nghị Thuế tỉnh Đồng Nai chủ động rà soát, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao để triển khai các chuyên đề kiểm tra chống thất thu theo đặc thù quản lý trên địa bàn.

Đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đặc biệt gian lận hóa đơn, hoàn thuế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin, nhất là cơ quan công an trong xác minh, điều tra, khởi tố, tăng cường tính răn đe, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho người nộp thuế tốt.

ndo_br_2-resize-863.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long trao Bằng khen cho Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế, Thuế tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.