Chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử

Năm 2024, ngành thuế cả nước thu được khoảng 116 nghìn tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, tăng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, số thu chưa tương xứng với tốc độ phát triển và quy mô mở rộng của loại hình kinh doanh này.
Giao dịch hàng hóa qua thương mại điện tử ngày càng phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)
Giao dịch hàng hóa qua thương mại điện tử ngày càng phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)

Quản lý địa bàn có hoạt động thương mại điện tử lớn nhất nước, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực triển khai các giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, nhờ thực hiện tốt tuyên truyền hỗ trợ, các hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử đang dần tuân thủ pháp luật về thuế. Điển hình, một hộ kinh doanh do Chi cục Thuế Quận 1 quản lý đã tự kê khai và nộp 11,5 tỷ đồng (tổng số thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) từ thu nhập trên sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cũng tự đến cơ quan thuế kê khai và nộp thuế hơn 1 tỷ đồng (tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) trong năm 2024, trong đó, có người nộp thuế lên tới 4,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ câu chuyện này, dư luận lại dấy lên lo ngại có thể còn nhiều người có doanh thu rất lớn từ kinh doanh thương mại điện tử nhưng vẫn đang bị “bỏ sót” vì họ chưa tự giác kê khai thuế. Do đó, trong kế hoạch năm 2025, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế của các cá nhân là: YouTuber, TikToker, KOL và người bán hàng livestream trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok, YouTube…

Lâu nay, công tác quản lý kinh doanh thương mại điện tử gặp không ít trở ngại là vấn đề không riêng địa phương nào, nhất là ở khu vực kinh tế phát triển năng động như vùng Đông Nam Bộ. Nguyên nhân là hoạt động kinh doanh bán hàng live stream (phát sóng trực tiếp) được thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng, không phụ thuộc vào địa bàn quản lý hành chính.

Các chủ thể giao dịch thương mại điện tử dễ dàng thay đổi, che giấu hoặc xóa dữ liệu giao dịch, do đó việc truy vết, xác định người nộp thuế và doanh thu phát sinh trên các nền tảng thương mại điện tử rất khó khăn. Việc theo dõi và kiểm soát các giao dịch phát sinh cũng gặp trở ngại khi phương thức thanh toán tiền mặt vẫn được sử dụng phổ biến. Điều này khiến cho việc xác định doanh thu và giá trị thực tế của các giao dịch trở nên không chính xác và thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ quy định về pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật thuế…

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, cần chia sẻ kết nối dữ liệu, liên thông đồng bộ giữa các bộ, ngành, đặc biệt dữ liệu dân cư, dữ liệu thương mại điện tử, dữ liệu thanh toán qua ngân hàng… Qua đó, đối chiếu yêu cầu kê khai nộp thuế, xác định được doanh thu, dòng tiền có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, từ đó xác định đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế cần phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh không đăng ký thuế, không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định Luật Quản lý thuế. Đồng thời tuyên truyền, tôn vinh những người nộp thuế tiêu biểu góp phần nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.