Đồng Nai sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Cùng với cả nước, đến chiều 14/3, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tỉnh Đồng Nai nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm niêm yết phường Trảng Dài.
Cử tri tỉnh Đồng Nai nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm niêm yết phường Trảng Dài.

Trảng Dài là một trong những phường có dân số đông nhất tỉnh Đồng Nai, với hơn 152 nghìn người, trong đó hơn 24 nghìn người tạm trú. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Kim Hường cho biết, đến thời điểm này tất cả các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất, sẵn sàng cho bầu cử diễn ra vào ngày mai 15/3.

"'Công tác bầu cử được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo kịp thời; các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ; cán bộ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, nhân dân đồng thuận ủng hộ", đồng chí Lê Kim Hường cho hay.

Anh Vũ Định Lượng, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài chia sẻ: “Bản thân là công nhân lao động, qua báo chí và tuyên truyền ở khu dân cư tôi biết ngày 15/3 diễn ra bầu cử. Đến nay, tôi đã nhận được thẻ cử tri và sẵn sàng cho việc đi bầu cử vào ngày mai. Là một công dân việc đi bầu cử vừa thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc chọn ra những người ưu tú nhất để đại diện cho mình tại các cơ quan dân cử”.

ndo_br_img-2365-resize-4636.jpg
Anh Vũ Đình Lượng tranh thủ thời gian sau giờ làm xem tiểu sử các ứng cử viên.

Tại phường Biên Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Viên Hồng Tiến cho biết, nhằm giúp các Tổ bầu cử thực hiện tốt nghiệp vụ trong ngày bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban bầu cử phường đã tổ chức diễn tập nghiệp vụ bầu cử trên địa bàn. Đồng thời tổ chức diễn tập tại Khu vực bỏ phiếu số 19 (Nhà văn hóa khu phố Đồng Nai) làm điểm để rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện tại các khu vực bỏ phiếu còn lại.

“Đến nay tất cả các tổ bầu cử đã hoàn thành công tác thực hành diễn tập. Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn đã hoàn tất. Phường Biên Hòa đã sẵn sàng cho Ngày hội non sông”, đồng chí Viên Hồng Tiến nói.

z7618651586666-5a0448c74b027c743d0095ae8821fc4e-resize-4957.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Viên Hồng Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Phường Tam Hiệp, nơi có hơn 70 nghìn người theo tín đồ Công giáo, với 15 giáo xứ, 1 giáo họ. Do vậy, trong triển khai cuộc bầu cử việc tuyên truyền trong đồng bào Công giáo được phường coi trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Xuân Thanh cho biết, Đảng ủy phường phân công từng thành viên trong Ban Thường vụ đến trực tiếp tại các cơ sở Công giáo để gặp gỡ các vị linh mục vận động tích cực tham gia bầu cử và qua các vị này tuyên truyền đến giáo dân trong các giáo xứ:

“Qua gặp gỡ, các vị linh mục tại các giáo xứ đều ủng hộ cuộc bầu cử và phối hợp tuyên truyền lồng ghép sau các buổi thánh lễ cho bà con giáo dân biết quyền lợi, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia đi bầu cử vào ngày mai 15/3”, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh cho biết.

z7590284304564-5e93f8a6ce0e1483a35d5cfecc81f5f4-3659.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thống Nhất, địa phương có hơn 72% người dân theo đạo Công giáo.

Trong những ngày qua, các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra tất cả các xã, phường để rà soát những khâu cuối cùng, chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử chính thức diễn ra bầu cử vào 15/3.

Kiểm tra tại các xã: Bom Bo, Đak Nhau, Thọ Sơn, Đồng Tâm và Tân Lợi trong 2 ngày 13 và 14/3, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đánh giá, các địa phương trên đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, sẵn sàng cho ngày diễn ra bầu cử.

Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành Ngày hội non sông.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 28 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh; ở cấp xã có 2.112 Tổ bầu cử.

Theo danh sách niêm yết các ứng cử viên đại biểu Quốc hội 30 người; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 142 người và đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã 3.695 người.

Tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 37 dân tộc; hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% số dân toàn tỉnh. Tỉnh có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Đồng Nai cũng là địa phương số lượng công nhân đông, với khoảng 600.000 người tạm trú.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.