Đồng Nai đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử

Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, việc tuyên truyền, vận động người dân được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Xã Thống Nhất có hơn 71.000 người, trong đó, chiếm hơn 72% là người theo Công giáo. Do vậy, trong triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, địa phương chú trọng việc vận động các linh mục tuyên truyền đến bà con giáo dân về tầm quan trọng, quyền lợi và trách nhiệm tham gia bầu cử.

Linh mục Hoàng Văn Đoán, Chánh xứ giáo xứ Dốc Mơ, xã Thống Nhất cho biết: “Là linh mục phụ trách giáo xứ, công dân của địa phương, tôi sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia đi bỏ phiếu để bầu chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xã để tiếp tục đưa đất nước, địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Tôi thấy hiện nay xã tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh, rồi các hội, nhóm về ngày bầu cử rất sôi nổi.

Về phía giáo xứ đã phối hợp tuyên truyền lồng ghép sau các buổi thánh lễ cho bà con giáo dân biết ngày 15/3 tới đây là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hiện nay, bà con giáo dân rất háo hức chờ đến ngày để đi bầu cử. Tôi tin chắc rằng, ngày diễn ra bầu cử bà con giáo dân sẽ đến đông đủ, sớm nhất tại các điểm bỏ phiếu để bầu chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của mình ở các cơ quan dân cử”.

Ông Trần Công Chính, giáo dân ở xã Thống Nhất chia sẻ: “Qua tuyên truyền ở khu dân cư và linh mục rao giảng ở nhà thờ khi đi lễ, chúng tôi được biết ngày 15/3 tới đây người dân đủ 18 tuổi sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Với trách nhiệm của một công dân tôi chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu và vận động người thân, bà con hàng xóm cùng nhau đi bầu cử để chọn những người xứng đáng nhất”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Thống Nhất Trần Thị Kim Loan, qua rà soát, lập danh sách toàn xã có hơn 53.600 cử tri. Đến nay, địa phương thành lập 27 khu vực bỏ phiếu tại 9 đơn vị bầu cử. Xác định tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng hàng đầu của cuộc bầu cử, xã Thống Nhất đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nhất với đặc thù địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh mỗi ngày ba buổi (mỗi buổi 30 phút). Phòng Văn hóa xã hội xã phối hợp các đơn vị liên quan đăng các tin, bài về triển khai công tác bầu cử trên Trang thông tin điện tử; mạng xã hội; lắp đặt 100 pa-nô tuyên truyền dọc Quốc lộ 20 và các khu vực công cộng tại khu vực trung tâm xã và các ấp. Cùng với đó, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến các giáo xứ, phát huy vai trò của các linh mục, Ban hành giáo trong vận động bà con giáo dân tham gia bầu cử.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 37 dân tộc; hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% số dân toàn tỉnh. Tỉnh có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Đồng Nai cũng là địa phương số lượng công nhân từ khắp mọi miền đất nước đến làm việc tại các khu công nghiệp với khoảng 600.000 công nhân tạm trú.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết, với đặc thù về dân tộc, tôn giáo, công nhân lao động, trong triển khai cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như qua hệ thống truyền thanh, báo chí, xe lưu động, mạng xã hội và lồng ghép các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, doanh nghiệp... Từ nay đến ngày bầu cử, việc tuyên truyền sẽ được địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nhất là các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và các khu công nghiệp. Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm sát sao việc lập và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót, nhất là cử tri tạm trú, công nhân lao động, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, vừa qua các xã, phường đã tổ chức vận hành thử quy trình bầu cử nhằm bảo đảm các khâu được thực hiện nhuần nhuyễn, tránh lúng túng khi triển khai chính thức. “Có thể khẳng định, đến thời điểm này, công tác bầu cử đã được tỉnh Đồng Nai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đúng quy định; quy trình tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai. Hoạt động tuyên truyền về bầu cử được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, qua đó các tầng lớp nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử”.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai ngày 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý, với địa bàn có đông đồng bào Công giáo và người dân tộc thiểu số sinh sống, tỉnh Đồng Nai cần phát huy vai trò của các chức sắc, linh mục, già làng, người có uy tín trong vận động, tuyên truyền để tất cả mọi người dân ủng hộ, tích cực tham gia cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, là địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân tạm trú, Đồng Nai cũng cần tăng cường phối hợp doanh nghiệp, chủ nhà trọ để tạo điều kiện cho công nhân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đồng thời rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, bảo đảm không để sót. Từ nay đến ngày 15/3, tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền để người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử và tham gia đầy đủ.

Tỉnh tiếp tục phân công cán bộ bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” trong tuyên truyền, vận động cử tri; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử; chuẩn bị chu đáo, trang trí trang trọng các khu vực bỏ phiếu, nhất là tại các địa bàn xa trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.