Đồng Nai quyết liệt giải quyết vấn đề tái định cư

Thời gian gần đây, tiến độ nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giẫm chân tại chỗ, dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.
Khu tái định cư Long Đức (huyện Long Thành) phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã hoàn thiện hạ tầng.
Khu tái định cư Long Đức (huyện Long Thành) phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã hoàn thiện hạ tầng.

Lý do xuất phát từ nút thắt tái định cư chưa được tháo gỡ rốt ráo. Mặc dù, các địa phương trong tỉnh đã cố gắng giải quyết vấn đề này, điển hình là thành phố Biên Hòa, tuy nhiên, để khơi thông tiến độ dự án, nhiều việc cần phải được xử lý dứt điểm.

Đồng Nai hiện có 250 dự án thuộc diện cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 2.800 ha, trong đó, hơn 4.837 hộ dân phải bố trí tái định cư. Các địa phương trong tỉnh đã, đang và tiếp tục triển khai xây dựng 154 khu tái định cư. Tuy nhiên đến nay, 51/154 khu tái định cư vẫn chưa được thực hiện. Mặc dù chính quyền tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng vì một số nguyên nhân, hiện mới bố trí được hơn 800 trường hợp và vẫn còn thiếu hơn 4.000 lô đất tái định cư.

Chờ đất tái định cư

Tại Biên Hòa, thành phố đang cần khoảng 2.000 lô đất tái định cư để cấp cho các hộ dân đã và đang bị giải tỏa, di dời, nhường mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, thành phố, như: Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường ven sông Đồng Nai, đường ven sông Cái, trục đường trung tâm thành phố và hàng chục dự án trường học.

Thành phố Biên Hòa đang tập trung thi công năm dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư gồm: Thống Nhất và Tân Mai; Tân Hạnh; Tân Biên; Quang Vinh và Bửu Hòa. Hai khu Quang Vinh và Tân Biên đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và bố trí vị trí tái định cư trên thực địa cho người dân. Chính quyền địa phương phấn đấu lộ trình hoàn tất hạ tầng các khu tái định cư còn lại, cụ thể: Bửu Hòa (11/2024), Tân Hạnh (quý I/2025), Thống Nhất, Tân Mai (quý II/2025).

Đồng Nai hiện có 250 dự án thuộc diện cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 2.800 ha, trong đó, hơn 4.837 hộ dân phải bố trí tái định cư. Các địa phương trong tỉnh đã, đang và tiếp tục triển khai xây dựng 154 khu tái định cư. Tuy nhiên đến nay, 51/154 khu tái định cư vẫn chưa được thực hiện. Mặc dù chính quyền tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng vì một số nguyên nhân, hiện mới bố trí được hơn 800 trường hợp và vẫn còn thiếu hơn 4.000 lô đất tái định cư.

Những ngày này, khu tái định cư phường Tân Hạnh quy mô gần 4,2 ha với hơn 200 lô đất, có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, đã hoàn thành thi công giai đoạn 1 và cắm mốc bàn giao số lô tương ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để sớm bố trí cho người dân đủ điều kiện.

Giai đoạn 2 của dự án, cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cho nên Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa đang đốc thúc đơn vị thi công tập trung cao độ phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Tương tự, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư Bửu Hòa diện tích 1,8 ha với 82 lô đất, có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, khối lượng thi công đã đạt hơn 90%. Đến nay, Ban quản lý dự án thành phố đã sớm bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 40/82 lô tái định cư để cấp cho người dân, đồng thời, yêu cầu thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại ngay trong tháng 11.

Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa đang chủ động phối hợp tỉnh gấp rút hoàn thiện thủ tục đầu tư 12 dự án hạ tầng khu tái định cư để sớm triển khai xây dựng. Dự kiến trong năm 2025 sẽ triển khai ít nhất ba dự án hạ tầng tái định cư mới.

Đáng chú ý, để hiện thực hóa đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, ngay từ bây giờ, thành phố phải chuẩn bị các khu tái định cư để di dời người dân trong ranh giới khu công nghiệp này. Theo số liệu chính thức do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 còn khoảng 255 hộ phải di dời.

Địa phương đang triển khai các dự án tái định cư để sẵn sàng bố trí cho những hộ dân liên quan, gồm: khu tái định cư Tràng An 5,5 ha, phường Tam Phước, dự kiến bố trí 250 lô đất; khu tái định cư Long Bình Tân 9,6 ha, dự kiến bố trí 240 lô nhà liên kế và đất xây dựng chung cư cao tầng.

Sớm giải quyết dứt điểm

Trước khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động trong thời gian ngắn, lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa quán triệt cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, phường, xã được giao nhiệm vụ chuyên môn phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị điều chuyển, thay thế vị trí công tác.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho rằng: Việc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư không đơn thuần chỉ là bố trí nơi ở cho các hộ dân bị giải tỏa, mà còn góp phần chỉnh trang bộ mặt các khu dân cư theo hướng hiện đại, văn minh, xứng tầm của một đô thị loại I.

Vì vậy, hoạt động tư vấn, thiết kế, thi công phải được xem xét, phê duyệt, kiểm tra kỹ lưỡng. Các khu tái định cư phải kết nối đồng bộ với khu vực chung quanh, bảo đảm tốt các điều kiện, tiện ích phục vụ đời sống. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trong diện giải tỏa nhất trí, đồng thuận nhanh chóng chuyển vào các khu tái định cư, tránh xảy ra nghịch lý sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng, khu tái định cư lại để trống.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn hiện có 25 công trình, dự án trọng điểm; trong đó, tám dự án đang triển khai xây dựng. Các dự án này thực hiện song song công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công, tuy nhiên hầu hết đều đang chậm tiến độ.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng ta là không để nợ vấn đề tái định cư và phải chuẩn bị sẵn sàng đất tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng. Bí thư các huyện, thành phố và các sở, ngành của tỉnh phải hỗ trợ các địa phương thúc đẩy thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, sẵn sàng phục vụ việc bồi thường, giải tỏa, lấy đất sạch cho triển khai các dự án”.

Lãnh đạo tỉnh nhất trí ý kiến đề xuất phương án đối với những hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định, nhưng có nhu cầu gắn bó với Đồng Nai thì có thể được xem xét, giải quyết thuê, mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cũng khó có thể tăng đột biến nguồn cung đất tái định cư hoàn thiện hạ tầng ngay lúc này và cần có thêm thời gian, do các địa phương đang trong quá trình lập quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu nhằm bảo đảm tương thích với quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã giao ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát quy hoạch, ngân sách của địa phương để đề xuất đầu tư các khu tái định cư. Đồng thời, đề nghị các ngành hữu quan gấp rút hoàn thiện dự thảo quyết định quy định về bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi. Nội dung quyết định hướng đến mục tiêu quyền lợi tái định cư của người bị thu hồi đất được bảo đảm ở mức cao nhất theo quy định cũng như chính sách mở rộng chăm lo của tỉnh, không bỏ sót đối tượng được tái định cư.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.