Đất sản xuất của người dân tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 bị lấn chiếm

NDĐT- Thời gian gần đây, nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 ở xã Đác Plao (huyện Đác Glong, tỉnh Đác Nông) khi đến canh tác tại đất tái định canh do UBND huyện cấp thì bị người dân trú tại xã Quảng Khê vào ngăn cản, không cho sản xuất vì cho rằng đây là đất của họ khai hoang và sản xuất từ trước đó.
Khu vực xảy ra tranh chấp đất đai giữa người dân xã Quảng Khê và các hộ dân tái định cư.
Khu vực xảy ra tranh chấp đất đai giữa người dân xã Quảng Khê và các hộ dân tái định cư.

Sự việc gây búc xúc cho người dân tái định cư, vì đến nay đã hơn hai năm đến sinh sống tại khu tái định cư, người dân mới được UBND huyện cấp đất để sản xuất, nhưng đất lại bị người dân xã khác vào lấn chiếm, xâm canh dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai hết sức căng thẳng, chưa có hướng giải quyết ổn thỏa.

Đầu năm 2012, ông Nguyễn Mạnh Hùng, trú tại thôn 3, xã Đác Plao được UBND huyện Đác Glong cấp 4.000 m2 đất tái định canh tại khu vực đồi 206. Từ đầu mùa mưa đến nay gia đình ông thuê người vào phát dọn để trồng cà phê thì bị ông K’Nơi, trú ở xã Quảng Khê vào ngăn cản, vì cho rằng diện tích đất này gia đình ông đã khai hoang và canh tác từ trước đến nay. Mặc dù ông Hùng đã nhiều lần giải thích đất này do UBND huyện cấp cho ông và có giấy tờ hẳn hoi, nhưng ông K’Nơi vẫn không đồng ý, dẫn đến hai bên đã nhiều lần xảy ra xô xát, cuối cùng gia đình ông Hùng phải ngưng việc canh tác trên diện tích đất này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hùng bức xúc: “Gia đình tôi chuyển vào sinh sống tại khu tái định cư này từ giữa năm 2010 đến nay, hơn hai năm qua không có đất sản xuất, không có việc làm, hàng ngày mong ngóng huyện cấp đất để sản xuất. Đến nay huyện mới tiến hành cấp đất sản xuất cho chúng tôi, nhưng đất đã có người khác lấn chiếm, sản xuất, chúng tôi vào làm bị người khác ngăn cản, hành hung. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị UBND xã Đác Plao và UBND huyện Đác Glong vào giải quyết để sản xuất cho kịp mùa vụ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

Cũng như ông Hùng, đầu năm 2012 gia đình ông Vương Hùng Luật, trú tại thôn 3, xã Đác Plao được UBND huyện Đác Glong cấp 4.000 m2 đất tái định canh tại đồi 206. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào mùa mưa, gia đình ông vào canh tác thì bị ông K’Soi, trú tại xã Quảng Khê ngăn cản. Ông K’Soi cũng đưa ra lý do là toàn bộ diện tích đất này đều do gia đình ông khai hoang, canh tác từ trước tới nay, việc huyện cấp cho ai gia đình ông không hề hay biết nên ông kiên quyết không cho ai vào sản xuất trên diện tích này cả.

Ông Luật ấm ức: “Khi biết nơi ở cũ được quy hoạch làm lòng hồ Dự án thủy điện Đồng Nai 3, người dân chúng tôi đều đồng tình chuyển lên khu tái định cư mới ở nhường đất lại cho dự án. Trước khi chuyển đi, huyện Đác Glong và Ban Quản lý dự án thủy điện 6 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đại diện cho chủ đầu tư hứa sẽ sớm giải quyết đất sản xuất để người dân ổn định cuộc sống nơi ở mới. Thế nhưng đến nơi ở mới phải chờ “dài cổ”, đến nay huyện mới tiến hành cấp đất tái định canh, mọi người bắt tay vào canh tác thì xảy ra tranh chấp với người dân địa phương khác. Người dân chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện Đác Glong vào giải quyết để mọi chuyện rõ ràng, giúp người dân chúng tôi an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, nhưng đến nay vẫn chưa thấy huyện, xã vào kiểm tra giải quyết, trong khi thời điểm trồng cây công nghiệp đã đến”.

Bí thư Đảng ủy xã Đác Plao K’Lớ cho biết: Trên địa bàn toàn xã hiện có gần 400 hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 ở xã Đác Plao đều lâm vào hoàn cảnh “dở khóc, dở cười” tương tự, trong đó tập trung nhiều nhất là các hộ dân ở thôn 1, thôn 2 và thôn 3. Bình quân mỗi hộ được huyện 4.000 m2 đất tái định canh, nhưng kể từ ngày nhận đất đến nay hầu hết các hộ dân vẫn không thể sản xuất được trên diện tích này vì xảy ra tranh chấp với người dân xã Quảng Khê.

Sau khi nhận được đơn thư phản ảnh của nhân dân, Đảng ủy phối hợp với UBND xã đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân ở xã Quảng Khê trở về địa phương, không tranh chấp, xâm canh trên đất tái định canh của người dân xã Đác Plao, đồng thời báo cáo sự việc lên huyện ủy, UBND huyện Đác Glong…

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy các ngành chức năng của huyện về kiểm tra giải quyết, trong khi đó tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra ngày càng căng thẳng, các hộ dân tái định cư không dám ra sản xuất trên diện tích đất được cấp của mình vì sợ người dân xã Quảng Khê hành hung. Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự ở địa phương mà còn khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tái định cư bị ảnh hưởng nặng nề, không biết làm gì để ổn định cuộc sống.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đác Plao K’Lớ, nguyên nhân dẫn đến việc tranh chấp đất đai giữa người dân tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 và nhân dân xã Quảng Khê là do vào năm 2009, cùng với việc đầu tư xây dựng khu tái định cư ở xã Đác Plao cho các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa lòng hồ Dự án thủy điện Đồng Nai 3, UBND tỉnh Đác Nông cũng đã ra quyết định thu hồi hơn 500 ha đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa giao lại cho UBND huyện Đác Glong và Ban quản lý Dự án thủy điện 6 tiến hành khai hoang cấp đất tái định canh cho các hộ dân.

Tuy nhiên, từ năm 2009 đến hết năm 2011, không hiểu vì lý do gì, UBND huyện Đác Glong và Ban quản lý Dự án thủy điện 6 không cấp đất tái định canh cho người dân và cũng không có biện pháp quản lý diện tích đất này, để người dân ở xã Quảng Khê tràn vào lấn chiếm, khai hoang trồng cây nông nghiệp. Đến đầu năm 2012, UBND huyện Đác Glong mới tiến hành cấp đất cho các hộ dân tái định cư thì xảy ra việc tranh chấp với người dân xã Quảng Khê.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Đác Plao, đến thời điểm hiện nay đã có hơn 200 ha đất thuộc khu đất tái định canh cho người dân tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 ở xã Đác Plao đã bị người dân ở xã Quảng Khê vào lấn chiếm sản xuất. Các hộ dân này cho rằng, đây là diện tích đất do họ khai hoang mà có, nếu là đất tái định canh vì sao lúc họ vào khai hoang không có cơ quan nào ngăn chặn cả, đến nay đã khai hoang xong và trồng cây nông nghiệp thì UBND huyện vào thu hồi cấp đất cho các hộ dân tái định cư.

Các hộ dân này quả quyết, nếu UBND huyện Đác Glong muốn thu hồi diện tích đất này cấp cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 thì phải hỗ trợ công khai hoang và đền bù toàn bộ cây trồng trên đất cho họ, nếu không họ kiên quyết không giao đất cho huyện làm khu tái định canh.

Chính vì sự tắc trách này đã dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai tại khu vực cấp đất tái định canh và cho đến nay gần 400 hộ dân thuộc diện tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 ở xã Đác Plao vẫn chưa thể canh tác trên diện tích đất đã được cấp.

Trong những ngày này, Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, trong khi ở các địa phương khác nông dân đang ra rẫy chăm sóc cây trồng thì tại khu tái định cư xã Đác Plao người dân chỉ ở nhà ngồi “ngắm” trời mưa và tổ chức ăn nhậu vì không có đất để sản xuất.

Như vậy, sau hơn hai năm chờ đợi, đến nay các hộ dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Đồng Nai 3 ở xã Đác Plao mới được cấp đất tái định canh, nhưng đến bao giờ họ mới được canh tác trên diện tích đất của mình để ổn định cuộc sống? Câu trả lời xin dành cho UBND huyện Đác Glong, tỉnh Đác Nông và Ban quản lý dự án thủy điện 6.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường tỉnh 925B đấu nối từ Quốc lộ 61C đến kênh Nàng Mau thuộc địa bàn xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đang san lấp thi công mặt bằng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ: Người dân đồng thuận bàn giao đất, mở đường phát triển giao thông

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thành phố Cần Thơ đã đồng thuận tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng và bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, điển hình như chiến dịch mở rộng Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 925B và các tuyến đường dân sinh nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Dù mưa lớn từ sáng 22/8 nhưng đường phố Hà Nội không hề bị ngập nước.

Hà Nội chủ động ứng trực, chưa ghi nhận điểm úng ngập do mưa

Ngày 22/8, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Hà Nội. Các lực lượng thoát nước của thành phố được bố trí ứng trực, vận hành hệ thống tiêu thoát nước; tới 12 giờ cùng ngày, chưa ghi nhận điểm úng ngập trên địa bàn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý.

Các đại biểu dự hội nghị.

Gỡ vướng các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình cũ

Ngày 22/8, Đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Thọ, do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 9 xã, phường nằm trong vùng dự án. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình (cũ).

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.