Đồng Nai nỗ lực nâng cao nguồn nhân lực phục vụ vùng sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam dự báo, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động (dự kiến năm 2026) sẽ cần đến hơn 13,7 nghìn lao động, chủ yếu các vị trí làm việc liên quan đến quản lý, vận hành cảng hàng không và các dịch vụ khác. Nếu không sớm chủ động chuẩn bị từ trước về nguồn nhân lực thì Đồng Nai sẽ bị chậm chân trong phát triển kinh tế sân bay và vùng phụ cận.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền.
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền.

Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi cung ứng một lượng rất lớn lao động trình độ, chất lượng cao trong khi lộ trình thời gian còn lại rất ngắn, tỉnh Đồng Nai đang tích cực tập trung thúc đẩy, hóa giải bài toán này, với kỳ vọng đưa nơi đây trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo, giáo dục nghề của vùng, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân chung quanh vấn đề dư luận quan tâm này.

Phóng viên: Chỉ còn gần hai năm nữa sân bay quốc tế Long Thành sẽ chính thức đi vào vận hành, khai thác, kéo theo nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng rất lớn. Vậy, tỉnh Đồng Nai đã sớm chủ động, nỗ lực các bước tính toán, chuẩn bị như thế nào nhằm kịp thời đáp ứng lộ trình, yêu cầu hoạt động sắp tới của sân bay và các vùng phụ cận, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu vận hành sân bay quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai phục vụ sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng từ đến năm 2030", hiện tại đã hoàn thiện lần 2 và đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề cho lao động, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực tỉnh từ nay đến năm 2030, nhằm phát huy tối đa huy động nguồn nhân lực phục vụ hoạt động trong và ngoài sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ hai từ phải sang) khảo sát việc đào tạo nghề tại Trường cao đẳng quốc tế Lilama2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ hai từ phải sang) khảo sát việc đào tạo nghề tại Trường cao đẳng quốc tế Lilama2.

Phóng viên: Bà đánh giá như thế nào về kết quả, hạn chế công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động ở Đồng Nai hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như sự thiếu hụt lao động có kỹ năng cao, chênh lệch giữa đào tạo và yêu cầu thực tế tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, và chưa chú trọng đủ vào các ngành nghề chuyên sâu phục vụ các dự án lớn như sân bay quốc tế Long Thành, các ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật cao.

Cần cải thiện chất lượng đào tạo và gắn kết chặt chẽ hơn giữa 3 nhà: nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động, nhất là đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đầu tư vào tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên: Vậy theo bà, đâu là những giải pháp đột phá, căn cơ, chiến lược thuộc về công tác quản lý nhà nước cần được chú trọng hơn thời gian tới, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn, nâng tầm hiệu quả hoạt động, qua đó cung ứng tốt hơn nữa nguồn nhân lực thị trường lao động có tay nghề, có trình độ cho địa phương?

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Các giải pháp đột phá, căn cơ, chiến lược thuộc về công tác quản lý nhà nước cần được chú trọng trong thời gian tới gồm:

Hoàn thiện chính sách và cơ chế hỗ trợ tài chính, đặt hàng đào tạo cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp bảo đảm đầu ra cho học sinh-sinh viên, đặc biệt là những cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có liên kết đào tạo với doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Hình thành cơ sở dữ liệu kết nối cung-cầu lao động, sát với thực tế sử dụng của thị trường lao động, nhằm tạo cầu nối giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, để xác định đúng nhu cầu lao động, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế, giúp nâng cao chất lượng đào tạo.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đào tạo nhân lực vận hành sân bay quốc tế Long Thành.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đào tạo nhân lực vận hành sân bay quốc tế Long Thành.

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của ngành nghề khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn tới.

Khuyến khích hợp tác công-tư, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra cho học viên, đồng thời giúp cơ sở đào tạo có sự đầu tư đúng hướng, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên để họ lựa chọn ngành nghề phù hợp với xu thế phát triển của thị trường lao động.

Những giải pháp trên sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Phóng viên: Để sớm chạm đến kỳ vọng đưa Đồng Nai trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo, giáo dục nghề của vùng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tích cực phục vụ hành trình “cất cánh”của tỉnh cũng như kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong tương lai, theo bà, tỉnh cần được tập trung quan tâm, hỗ trợ những điều kiện gì?

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Trong trung và dài hạn, Đồng Nai hướng tới hình thành các tổ hợp giáo dục đào tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên về R&D đẳng cấp quốc tế - đây được xác định trong tầm nhìn định hướng là một trong bốn giá trị cạnh tranh chính của tỉnh trong tương lai.

Đồng Nai sẽ hình thành 3 trung tâm đổi mới - sáng tạo, nghiên cứu và giáo dục đào tạo với quy mô khoảng 900ha, bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo tại Long Thành (300ha), làng đại học tại Nhơn Trạch (300ha) và tổ hợp nghiên cứu, đào tạo tại thành phố Long Khánh (200ha).

Để đạt được mục tiêu trên và hiện thực hóa phương án phát triển, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.