Đồng Nai họp mặt nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và Xuân Giáp Thìn năm 2024, chiều 2/2, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.
Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta kể từ khi thành lập đến nay. Theo đó, nhấn mạnh, 94 năm qua dưới sự lãnh đạo Đảng đã làm nên những thắng lợi, thành tựu vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thông tin đến các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2023 vừa qua trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn chung do tác động của tình hình trên thế giới nhưng được sự quan tâm của Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tình hình kinh tế -xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,3%, GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt gần 140 triệu đồng; xuất siêu đạt 5,9 tỷ USD. Toàn tỉnh Đồng Nai có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, lũy kế đến nay, Đồng Nai có 105/120 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 27/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời. Quốc phòng- an ninh tiếp tục được cũng cố và giữ vững, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện.

Về lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Theo Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được xác định là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là các công trình hạ tầng giao thông có tính liên vùng của tỉnh.

Triển khai các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến quý 4/2024 xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn Bình phát biểu đóng góp ý kiến.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn Bình phát biểu đóng góp ý kiến.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được năm 2023 trong bối cảnh chung của đất nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, cho rằng năm 2024 là năm bản lề trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn nữa của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho biết, Đảng bộ tỉnh đang chú trọng tập trung nhiều vấn đề quan trọng để đưa Đồng Nai phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế, khi Sân bay quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia hoàn thành, đưa vào sử dụng. Để Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững trước thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ tỉnh chú trọng quan tâm bồi dưỡng, nâng tầm đội ngũ cán bộ lãnh đạo để phụng sự nhân dân và chuẩn bị tâm thế cho nhiệm kỳ tới.

Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy Đồng Nai nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy Đồng Nai nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

*Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi tỉnh đã đến chúc mừng Tỉnh ủy Đồng Nai nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm và tiếp tục quan tâm, đặt ra nhiều đỏi hỏi cao để thế hệ trẻ nỗ lực rèn luyện, trở thành chủ nhân, đưa Đồng Nai phát triển vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.