Đồng Nai: Hơn 900 trường học khai giảng năm học mới 2024-2025

Cùng với cả nước, sáng 5/9, hơn 900 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố đã đến dự, động viên, chung vui cùng giáo viên và học sinh tại các trường.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh động viên học sinh Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa tại Lễ khai giảng.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh động viên học sinh Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa tại Lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự lễ khai giảng tại Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

Thầy giáo Nguyễn Thành Vinh, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa cho biết, năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi chiếm hơn 76%; xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 99,9%. Ngoài ra, nhiều học sinh nhà trường đạt thành tích cao tại các giải cấp thành phố, cấp tỉnh. Trong năm học, có 6 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Trong năm học 2024-2025, Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa có hơn 700 học sinh, trong đó có 196 học sinh lớp 6.

Nghi thức đón học sinh lớp 6 tại Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa.

Nghi thức đón học sinh lớp 6 tại Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh có hơn 750 nghìn học sinh các cấp, so với năm học trước, tăng hơn 17 nghìn học sinh, tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trong năm học này, có 56 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với khoảng 917 phòng học, phòng bộ môn được đầu tư mới, tổng kinh phí thực hiện khoảng 2.193 tỷ đồng.

Cùng với tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp thu hút xã hội giáo giáo dục để chăm lo sự nghiệp trồng người.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ thăm một lớp học sau lễ khai giảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ thăm một lớp học sau lễ khai giảng.

Qua đó, bảo đảm hệ thống trường, lớp phục vụ nhu cầu học sinh trên địa bàn, nhất với các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, có lượng người nhập cư đông như thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chúc mừng Lễ khai giảng tại Trường trung học phổ thông Phước Thiền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chúc mừng Lễ khai giảng tại Trường trung học phổ thông Phước Thiền.

Trước thềm năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, với phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm; thầy cô giáo là động lực; nhà trường làm bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng”.

Cùng với đó, xây dựng chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên phù hợp; nghiên cứu mô hình bán trú của các địa phương để xây dựng đề án, lộ trình bán trú cho học sinh trên trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.