Saudi Arabia - một đồng minh chiến lược của Washington tại Trung Đông - cũng có động thái tương tự khi từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để phục vụ chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua Eo biển Hormuz.
Theo CNN, Saudi Arabia không cho phép các chuyến bay và hoạt động quân sự liên quan tới chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” (Project Freedom) của Mỹ được triển khai từ lãnh thổ hoặc không phận quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục được sử dụng các cơ sở và không phận của Riyadh cho những mục đích khác không liên quan hoạt động tấn công Iran.
Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Thái tử Saudia Arabia Mohammed bin Salman đã trực tiếp trao đổi ý kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ chối đề nghị cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ cùng không phận Saudi Arabia để triển khai chiến dịch tại Eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/5, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia phụ trách ngoại giao công chúng Rayed Krimly nhấn mạnh, vương quốc này “duy trì lập trưởng ủng hộ các nỗ lực giảm leo thang và thúc đẩy đàm phán” nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay.
Lời từ chối của Saudia Arabia được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng thống Trump trước đó thông báo tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do” chỉ sau hai ngày triển khai, với lý do đang có hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa giảm khi quân đội Mỹ cáo buộc Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm vào ba tàu chiến Mỹ tại Eo biển Hormuz, buộc Washington phải đáp trả bằng các cuộc không kích vào mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, phía Tehran lại cho rằng, chính Mỹ là bên khơi mào cuộc đối đầu mới.
Mỹ và Saudi Arabia duy trì mối đồng minh chiến lược bền chặt kéo dài hơn 80 năm qua, dựa trên nguyên tắc "dầu mỏ đổi lấy an ninh". Tuy nhiên, khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát, các căn cứ của Mỹ đặt tại Saudi Arabia liên tục bị Iran tấn công, gây thiệt hại không nhỏ cho Riyadh. Giới quan sát cho rằng, sở dĩ Saudi Arabia phản đối chiến dịch của Mỹ vì lo ngại động thái quân sự sẽ chỉ khiến căng thẳng leo thang và khó đạt hiệu quả thực tế. Điều này cho thấy ngay cả những quốc gia có lợi ích chặt chẽ với Mỹ cũng không muốn xung đột tiếp diễn, bất chấp mối quan hệ đồng minh có thể rạn nứt.