Đó là lời kêu gọi được các quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngành công nghiệp và giới chuyên gia đưa ra tại một hội nghị của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) do Pháp triệu tập ngày 4/5, tại Paris. Hội nghị nhằm tạo đà cho Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) tháng 11 tới.
Được coi là tác nhân gây BĐKH lớn thứ hai, khí methane tồn tại trong khí quyển trong thời gian ngắn hơn nhiều so CO2, nhưng tác động làm ấm của nó mạnh hơn khoảng 80 lần và kéo dài trong khoảng thời gian 20 năm. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), công bố dịp hội nghị nêu trên, khoảng 60% lượng khí methane thải ra môi trường có liên quan các hoạt động của con người. Trong đó, ngành nhiên liệu hóa thạch - dầu mỏ, khí đốt và than đá - chiếm tới 35%. Khí methane phát thải từ sự rò rỉ của các đường ống dẫn khí và các cơ sở hạ tầng khác, hoặc được thải ra trong quá trình bảo trì.
Theo văn kiện Cam kết toàn cầu về khí methane, được khởi xướng tại COP26 ở Glasgow (Vương quốc Anh) năm 2021, gần 160 quốc gia đã cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải methane toàn cầu vào năm 2030 so với mức năm 2020. Tuy nhiên, phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Monique Barbut nhấn mạnh rằng thế giới “còn rất xa” mục tiêu đó. Báo cáo Theo dõi khí thải methane toàn cầu năm 2026 của IEA cũng nêu rõ “vẫn chưa có dấu hiệu” cho thấy lượng khí thải methane từ các hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch giảm, thậm chí vẫn sát mức kỷ lục trong năm 2025.
Hội nghị ở Paris nhấn mạnh, việc cắt giảm rò rỉ và đốt khí thải từ các hoạt động khai thác dầu khí có thể làm tăng nguồn cung năng lượng, đồng thời giảm mạnh lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu. Báo cáo IEA cũng chỉ rõ, việc cắt giảm khí thải này sẽ giải phóng đáng kể nguồn cung khí đốt, cụ thể là bổ sung khoảng 200 tỷ m³ khí đốt tự nhiên mỗi năm cho thị trường toàn cầu. Nếu các quốc gia xuất khẩu khí đốt cùng các nước nhập khẩu triển khai nhanh các biện pháp giảm phát thải, thị trường có thể sớm nhận thêm gần 15 tỷ m³ khí đốt trong ngắn hạn.
Tăng nguồn cung năng lượng là mục tiêu đặc biệt quan trọng khi nguồn cung toàn cầu chịu sức ép từ căng thẳng địa - chính trị, trong đó có xung đột tại Trung Đông. Việc giảm khí methane vừa được xem là đòn bẩy hiệu quả để hạn chế trái đất nóng lên, vừa là “chìa khoá” tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.