Đồng hành, khích lệ các nhà khoa học phát huy tài năng trí tuệ, đóng góp cho Tổ quốc

Giải thưởng Bảo Sơn 2024 khích lệ các nhà khoa học, công nghệ và sáng chế phát huy tối đa tài năng trí tuệ của mình, đóng góp cho Tổ quốc, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và ông Nguyễn Trường Sơn vinh danh 4 nhà khoa học đạt Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và ông Nguyễn Trường Sơn vinh danh 4 nhà khoa học đạt Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024.

Tối 11/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Bảo Sơn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Bảo Sơn 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh các công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Lễ trao giải thưởng cũng là ví dụ cụ thể của việc các doanh nghiệp tư nhân chủ động tích cực tham gia thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, hiện nay, sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã khẳng định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một động lực chính của phát triển kinh tế-xã hội, là trụ cột để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Việt Nam cần một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, một nền khoa học công nghệ tiên tiến, gắn với thực tiễn, với doanh nghiệp và với nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại chương trình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại chương trình.

Chúc mừng tác giả 4 công trình khoa học xuất sắc được vinh danh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương những đóng góp to lớn của trí thức khoa học công nghệ nước nhà không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo ra những nền tảng vững chắc do sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đồng thời, đánh giá cao Quỹ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thường niên tổ chức lễ trao giải thưởng các công trình khoa học tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực suốt 15 năm qua..

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Quỹ Bảo Sơn thông tin: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, Giải thưởng Bảo Sơn sẽ được duy trì phát triển trong mai sau.

"Ngoài số quỹ đã có từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn Bảo Sơn đã góp bổ sung thêm 500 tỷ đồng vào Giải thưởng Bảo Sơn để dùng lãi suất tiết kiệm cho việc chi thưởng. Tập đoàn Bảo Sơn còn dành 30% tài sản của mình để bảo trợ cho Giải thưởng Bảo Sơn lâu dài, giá trị của các giải thưởng sẽ tăng dần hằng năm với số tiền tương đương 10.000USD cho mỗi năm mỗi giải.

Như vậy, dự kiến đến cuối thế kỷ 21, giá trị mỗi giải thưởng sẽ nâng lên tương đương 1 triệu USD, nghĩa là kinh phí dành cho giải thưởng hằng năm là 5 triệu USD", Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trường Sơn cam kết và bày tỏ hy vọng việc trao Giải thưởng Bảo Sơn 2024 sẽ khích lệ các nhà khoa học công nghệ và sáng chế phát huy tối đa tài năng trí tuệ của mình, đóng góp cho Tổ quốc, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Hội đồng Giải thưởng Bảo Sơn 2024 đã nhận được 28 công trình khoa học và công nghệ đăng ký xét giải. Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc và công tâm, các Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đã thống nhất và quyết định chọn ra 4 công trình xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực để trao giải.

Đây là những công trình được đánh giá là mang những tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đem lại giá trị thực tiễn, hiệu quả kinh tế-xã hội cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trải qua 14 năm (2011-2025), Quỹ Bảo Sơn và Giải thưởng Bảo Sơn do ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn sáng lập đã và đang trở thành thương hiệu uy tín trong cộng đồng. Các công trình được giải đã ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.

Bốn tác giả được trao giải, gồm:

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 trong lĩnh vực Bảo vệ vật nuôi và Môi trường với công trình Nghiên cứu và sản xuất vắc xin dịch tả lợn châu Phi.

- Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lương nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe với công trình Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tuyến giáp.

- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật với công trình Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu và kết cấu compozite ba pha tiên tiến trong kỹ thuật.

- Giáo sư, Tiến sĩ Furuta Motoo nhận Giải thưởng Bảo Sơn 2024 trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn với công trình Lịch sử Chính sách Dân tộc của những người Cộng sản Việt Nam).

Giải năm nay có giá trị 3,1 tỷ đồng/ giải (tương đương 120.000 USD).

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.