Đồng hành cùng học viên bằng việc làm cụ thể

Trước thực tiễn cường độ luyện tập cao dễ ảnh hưởng tới sức khỏe học viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên đã duy trì hiệu quả mô hình thiết thực "Tiếp sức thao trường - Đồng hành cùng học viên", thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần sẻ chia trong môi trường quân đội.

Hội viên phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nước cho học viên trong giờ giải lao. (Ảnh: LÊ TUẤN)
Hội viên phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nước cho học viên trong giờ giải lao. (Ảnh: LÊ TUẤN)

Giữa những ngày nắng nóng đầu tháng Bảy, trên thao trường Trường Quân sự Quân khu I, học viên khóa mới vẫn miệt mài thực hiện các khoa mục điều lệnh, chiến thuật, võ thuật quân sự, bắn súng và huấn luyện thể lực.

Đây là hơn 500 tân binh vừa huấn luyện xong từ các đơn vị trong Quân khu I về đây học tập các chuyên ngành Hạ sĩ quan chỉ huy, gồm: Nhân viên Quân y đại đội, Nhân viên nấu ăn, Quân khí, Báo vụ, Khẩu đội trưởng… nên còn nhiều bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới.

Cường độ luyện tập cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện, vừa chăm lo tốt sức khỏe bộ đội.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà trường đã chuẩn bị nguyên liệu, pha chế nước chanh, nước cam, trà xanh và các loại nước giải khát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đến giờ giải lao giữa các khoa mục huấn luyện, những bình nước nhanh chóng được chuyển tới từng bãi tập. Hình ảnh các chị ân cần trao từng cốc nước mát, hỏi han, động viên học viên đã trở nên quen thuộc trong mỗi buổi huấn luyện.

4-9227.jpg
Hội Phụ nữ nhà trường chuẩn bị nước uống, hoa quả tiếp sức cho học viên sau giờ huấn luyện. (Ảnh: LÊ TUẤN)

Thiếu tá Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I chia sẻ: "Hoạt động được duy trì bằng sự tự nguyện và trách nhiệm của hội viên. Dù nhiều đơn vị khác nhau, chị em đều chủ động sắp xếp thời gian, công việc để chuẩn bị nước uống phục vụ học viên. Chúng tôi mong những việc làm nhỏ sẽ góp phần giúp các đồng chí yên tâm học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Đối với nhiều học viên khóa mới, đây là nguồn động viên kịp thời trong giai đoạn chuyển tiếp từ môi trường huấn luyện chiến sĩ mới sang môi trường đào tạo với yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh, ý chí và tính kỷ luật.

Học viên Tạ Văn Biên, Tiểu đội 9, Trung đội 4, Đại đội 9, Tiểu đoàn 4 bày tỏ: "Giữa thời tiết nắng nóng, sự quan tâm của các cô, các chị giúp chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm của đơn vị dành cho học viên khóa mới. Đây là động lực để chúng tôi quyết tâm khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Thực tiễn tại Trường Quân sự Quân khu 1 cho thấy, hiệu quả giáo dục, đào tạo không chỉ được tạo nên từ chương trình, phương pháp huấn luyện hay hệ thống thao trường, bãi tập mà còn được bồi đắp từ những việc làm giản dị, thiết thực. Chính sự quan tâm đúng lúc và tinh thần sẻ chia trong đời sống hằng ngày đã góp phần vun đắp bản lĩnh, ý thức tập thể và động cơ phấn đấu đúng đắn cho học viên, tạo nền tảng để mỗi quân nhân trưởng thành cả về phẩm chất và năng lực.

Theo Đại tá Lê Thanh Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 1, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nhân văn. Mô hình “Tiếp sức thao trường - Đồng hành cùng học viên” góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, sẻ chia, để mỗi học viên cảm nhận được trách nhiệm của tập thể, thêm gắn bó với đơn vị và yên tâm học tập, rèn luyện ngay từ những ngày đầu dưới mái trường quân đội.

Một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ được tạo nên từ thao trường, giáo án hay những giờ huấn luyện nghiêm túc, mà còn được bồi đắp bằng sự quan tâm, sẻ chia giữa những người đồng chí, đồng đội.

Đó cũng là cách Trường Quân sự Quân khu 1 xây dựng một môi trường đào tạo vừa nghiêm minh về kỷ luật, vừa ấm áp tình người, tạo nền tảng để mỗi học viên trưởng thành toàn diện, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quá trình công tác sau này.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Mùa A Vảng trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền về an ninh trật tự tại cơ sở

Ngày 2/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phối hợp giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh Điện Biên tổ chức (11/5/2026) có 22 nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 209.370 tỷ đồng.

Từ 1/7, Điện Biên chính thức thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” đối với 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành danh mục 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh được áp dụng cơ chế "luồng xanh".

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường trao quyết định kết nạp cho các đảng viên.

Kết nạp 26 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đảng bộ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đảng bộ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (1/7/2025-1/7/2026), chiều 1/7, tại Mốc son lịch sử - nơi thành lập Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của tỉnh, Đảng bộ phường Cam Đường tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 26 quần chúng ưu tú thuộc 11 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng của doanh nghiệp khoa học-công nghệ. (Ảnh: MAI GIÁP)

Điện Biên đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định dự kiến chi 60 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.