Khởi công Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình ở Thái Nguyên

Ngày 2/7, tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân, đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Dự và phát biểu ý kiến tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng, Dự án Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thái Nguyên, vùng Trung du và miền núi phía bắc cũng như đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan liên quan và nhà đầu tư đã tích cực phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, là động lực quan trọng hàng đầu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Việc hình thành các khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo để triển khai nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng tin tưởng, với quy mô gần 200ha, tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế; là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; là môi trường thuận lợi để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo nhiều việc làm có giá trị gia tăng cao, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

“Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái công nghệ số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhà đầu tư cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; sớm hoàn thành dự án để đưa vào khai thác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh và của đất nước”, đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu.

rsz-yen-binh-1.jpg
Nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình theo đúng tiến độ.

Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được định hướng phát triển trở thành một "Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong" của cả nước, không chỉ là một khu vực sản xuất công nghệ thuần túy, mà còn được kiến tạo thành một hệ sinh thái số, xanh, Net Zero toàn diện.

Bên cạnh phân khu lõi cho sản xuất phần cứng, phần mềm, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được thiết kế tích hợp tổ hợp các trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, nhà ở chuyên gia, trung tâm nghiên cứu phát triển và hệ thống giáo dục đào tạo,… đáp ứng tất cả các nhu cầu của nhà đầu tư về sản xuất, lưu trú, tiếp cận dòng vốn, giải quyết bài toán lao động công nghệ chất lượng cao ngay tại chỗ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực công nghệ số của quốc gia.

Với lợi thế hạ tầng vượt trội đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, vị trí giao thông thuận lợi kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 và khả năng tiếp cận nguồn nhân lực dồi dào, dự án đặt mục tiêu trở thành tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV)...

Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên trong việc đón đầu xu thế phát triển của nền kinh tế số. Đồng thời cũng là bước đi mang tính đột phá nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân cam kết, tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiện thực hóa cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên, địa phương được định vị là một trong những cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp của khu vực.

Việc triển khai dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất công nghệ, đổi mới sáng tạo và là cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế số của tỉnh Thái Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Hội viên phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nước cho học viên trong giờ giải lao. (Ảnh: LÊ TUẤN)

Đồng hành cùng học viên bằng việc làm cụ thể

Trước thực tiễn cường độ luyện tập cao dễ ảnh hưởng tới sức khỏe học viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên đã duy trì hiệu quả mô hình thiết thực "Tiếp sức thao trường - Đồng hành cùng học viên", thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần sẻ chia trong môi trường quân đội.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường trao quyết định kết nạp cho các đảng viên.

Kết nạp 26 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đảng bộ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đảng bộ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (1/7/2025-1/7/2026), chiều 1/7, tại Mốc son lịch sử - nơi thành lập Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của tỉnh, Đảng bộ phường Cam Đường tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 26 quần chúng ưu tú thuộc 11 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng của doanh nghiệp khoa học-công nghệ. (Ảnh: MAI GIÁP)

Điện Biên đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định dự kiến chi 60 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.