Lai Châu thu hút hơn 27 nghìn tỷ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Sáng 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề: “Lai Châu-Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Phó Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định, sự kiện nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030.

Lai Châu sở hữu vị trí chiến lược quan trọng là cầu nối giao thương quan trọng giữa các tỉnh tây bắc, các vùng kinh tế trọng điểm phía bắc Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Để khai thác tiềm năng này, tỉnh Lai Châu đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng đồng bộ; nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Việt Nam) kết nối với vùng Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Với quỹ đất nông nghiệp chiếm hơn 74,5% diện tích tự nhiên và tỷ lệ che phủ rừng khoảng 54%, tỉnh Lai Châu xác định dư địa phát triển nông nghiệp hữu cơ và dược liệu là rất lớn. Do đó, tỉnh định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như mắc ca, quế, chè chất lượng cao. Đặc biệt, tỉnh tập trung bảo tồn và phát triển các loại dược liệu quý hiếm, trọng tâm là đưa sâm Lai Châu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Lai Châu tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm năng lượng sạch của khu vực với tiềm năng thủy điện và điện mặt trời. Đồng thời, với hơn 100 điểm mỏ khoáng sản đa dạng (đất hiếm, vàng, đồng, chì, kẽm), tỉnh Lai Châu sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp chế tạo có hàm lượng công nghệ cao...

Trong lĩnh vực du lịch, Lai Châu định hướng khai thác lợi thế từ 7 trong số 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc cùng hệ thống cảnh quan thiên nhiên sẵn có để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và cộng đồng.

Theo quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu định hướng phát triển theo hướng “một trục, hai vùng, ba trụ cột và bốn đột phá”. Trong đó, khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng được định hướng trở thành trung tâm giao thương, dịch vụ và logistics quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc

Tỉnh Lai Châu cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đối với các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách trên nguyên tắc công khai, minh bạch, Lai Châu thực hiện cơ chế “Luồng xanh” nhằm cắt giảm tối thiểu 70% thời gian giải quyết trình tự thủ tục so với quy định, áp dụng các chính sách đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án.

5-1287.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm OCOP của Lai Châu trưng bày bên lề hội nghị.

Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh Lai Châu cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả, coi sự thành công của nhà đầu tư là thước đo cho sự phát triển của địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã giới thiệu những nội dung trọng tâm như: Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức diễn đàn các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án cho 18 doanh nghiệp với tổng mức vốn đăng ký đạt hơn 27.700 tỷ đồng và trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 172 nghìn tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và văn hóa, du lịch - những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, nhất là tiên phong đi đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để tận dụng hiệu quả các cơ hội, tạo ra những động lực tăng trưởng mới và đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tương lai, tỉnh Lai Châu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp trong từng công việc: giải phóng mặt bằng cho đến các điều kiện để triển khai dự án; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch phân khu, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn bị sẵn sàng cung cấp đủ, phù hợp với các hoạt động đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương phải xem sự phát triển của Lai Châu là trách nhiệm chung của cả nước. Cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn”; tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực từ các nguồn vốn ODA để hỗ trợ Lai Châu; giới thiệu cho Lai Châu những nhà đầu tư chiến lược, tâm huyết, sẵn sàng vì mục tiêu của tỉnh phát triển nhanh xanh, bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", đồng hành cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới, chia sẻ lợi ích và cùng nhau giải quyết sinh kế cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.