Đặng Quỳnh Trang và niềm tin "học tập là con đường thay đổi số phận"

Mồ côi cha từ nhỏ, cô bé Đặng Quỳnh Trang (Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên) đã sớm ý thức hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con, vì thế Quỳnh Trang luôn nỗ lực học tập để đến hôm nay Quỳnh Trang trở thành nữ thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.

Đặng Quỳnh Trang trong vòng tay yêu thương của mẹ và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà.
Đặng Quỳnh Trang trong vòng tay yêu thương của mẹ và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà.

Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cái tên Đặng Quỳnh Trang, học sinh lớp 12C3, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên), nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo phân tích từ dữ liệu điểm thi, Trang là một trong hai thí sinh có tổng điểm tổ hợp cao nhất cả nước, đồng thời là nữ thủ khoa của tỉnh Điện Biên. Với tổng điểm 38,5/40, Quỳnh Trang ghi dấu ấn bằng thành tích đáng nể với các môn: Toán 10, Ngữ văn 8,75, Vật lý 9,75 và Hóa học 10.

Đằng sau bảng điểm gần như tuyệt đối ấy là một hành trình nhiều thử thách.

Trang mồ côi cha từ khi mới lên 2 tuổi. Từ đó, gia đình chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ em là bà Phạm Thị Ngọc Huyền, điều dưỡng khoa Nội A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, một mình gánh vác kinh tế gia đình, nuôi hai con ăn học.

Quỳnh Trang chia sẻ: Giai đoạn khó khăn nhất với ba mẹ con chính là khi cả ba mẹ con em cùng đi học (mẹ em vừa đi làm vừa theo học nâng cao chuyên môn, chị gái theo học Trường đại học Lao động-Xã hội) trong khi đồng lương của mẹ ít ỏi (hơn 13 triệu đồng mỗi tháng) nên Trang đã dè xẻn từng đồng; nhiều hôm em nhịn ăn sáng đến trường.

Cũng bởi lớn lên trong thiếu thốn tình cảm và vật chất, Trang sớm hiểu những nhọc nhằn của mẹ. Em không cho phép mình yếu đuối trước hoàn cảnh.

Trang chia sẻ rằng: Em chưa bao giờ tự ti hay lấy hoàn cảnh làm lý do để lơ là việc học. Chính nghịch cảnh đã rèn cho em sự tự lập, bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ. Em luôn xác định tri thức là con đường vững chắc để thay đổi tương lai.

img-6866.jpg
Quỳnh Trang, cô gái nhỏ nhắn là một trong hai học sinh có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026, với tổng điểm 38,5.

Ở trường, Trang được thầy cô và bạn bè biết đến là một học sinh khiêm tốn, kỷ luật và có tinh thần tự học cao. Ba năm học tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn là ba năm Quỳnh Trang miệt mài tích lũy kiến thức trong từng bài giảng của thầy, cô giáo.

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên Chủ nhiệm lớp 12C3, dành nhiều tình cảm khi nói về học trò của mình. Cô Hà nhận xét: Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trang luôn nỗ lực học tập. Kết quả hôm nay của Quỳnh Trang là nỗ lực không ngừng và hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em. Đó là vinh dự cho cá nhân em, cho gia đình, thầy cô, bạn bè...!

Cô Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cũng nói rằng: Thành tích Thủ khoa của em Đặng Quỳnh Trang không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân em hay gia đình, mà đã trở thành niềm vui, niềm tự hào, một tài sản tinh thần vô giá của nhà trường để sau này làm gương cho các thế hệ học sinh.

Với tổng điểm đạt được, Quỳnh Trang đã yên tâm khi nghĩ về nguyện vọng được theo học ngành Toán học tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Bởi bấy lâu nay Trang luôn ước mong trở thành giáo viên, một cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền niềm tin cho học sinh rằng, học tập là con đường thay đổi số phận.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường trao quyết định kết nạp cho các đảng viên.

Kết nạp 26 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đảng bộ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đảng bộ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (1/7/2025-1/7/2026), chiều 1/7, tại Mốc son lịch sử - nơi thành lập Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của tỉnh, Đảng bộ phường Cam Đường tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 26 quần chúng ưu tú thuộc 11 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh. Dự lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 500 học sinh, đoàn viên, lực lượng dân phòng và nhân dân trên địa bàn tỉnh.