Học sinh quây quần trò chuyện dưới tán cây, hướng về tượng đài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khuôn viên trường.
Học sinh quây quần trò chuyện dưới tán cây, hướng về tượng đài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khuôn viên trường.

Vinh dự ngôi trường mang tên người anh cả Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, thầy trò Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1996-2026). Khoảng ấy thời gian là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để khẳng định vị thế của một “điểm đến” trong sự nghiệp giáo dục, nơi danh dự, tri thức và lòng trắc ẩn luôn đồng hành cùng khát vọng phụng sự quê hương, Tổ quốc.

Lá thư của cựu học sinh Nguyễn Thế Quỳnh, người từng 2 lần đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế khi còn học lớp 11 và 12, hiện nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard của Mỹ gửi về chúc mừng thầy cô càng làm cho dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường thêm ý nghĩa. “Em thực sự xúc động và biết ơn thầy cô sâu sắc. Nhìn lại hành trình từ những ngày học phổ thông cho đến khi theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học hiện tại, em nhận ra rằng những bước đi của mình đều được dẫn dắt bởi ba giá trị mà thầy cô đã nuôi dưỡng: danh dự, tri thức, và lòng trắc ẩn”.

1-376.jpg

Ba mươi năm trước, một sáng đầu năm học 1996, tại khu nhà Tỉnh ủy cũ, trong buổi lễ công bố quyết định thành lập trường và khai giảng năm học mới, thầy trò nhà trường vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở đến dự. Hình ảnh này đã gửi đi một thông điệp ý nghĩa: Lãnh đạo và nhân dân luôn chung sức, chung lòng, chung trí tuệ, quyết tâm dựng xây Trường Trung học phổ thông năng khiếu Quảng Bình thành nôi ươm mầm những tài năng để phụng sự quê hương, đất nước.

z7744781540162-62808c4042a5f2d2348887b31f7d8151.jpg
Lễ khai giảng năm học đầu tiên của nhà trường.

Nhìn lại chặng đường đó, không thể không tự hào và khâm phục ý chí, khát vọng của các thế hệ thầy cô đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để dìu dắt các thế hệ học sinh không chỉ giỏi tri thức mà còn trưởng thành trong tâm hồn.

“Nếu như Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp hôm nay là một thương hiệu lớn về chất lượng giáo dục, đang nỗ lực từng ngày chuyển mình cùng quê hương, đất nước, thì những khóa học năng khiếu ngày ấy là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc”, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ.

Nếu như Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp hôm nay là một thương hiệu lớn về chất lượng giáo dục, đang nỗ lực từng ngày chuyển mình cùng quê hương, đất nước, thì những khóa học năng khiếu ngày ấy là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp Nguyễn Thị Hải Yến

Các thế hệ học sinh hệ năng khiếu, học sinh chuyên đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong nước và quốc tế, làm rạng danh mái trường mang tên vị đại tướng kính yêu của nhân dân - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay trên quê hương đồng chí.

chuyen-3.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm trường và có những căn dặn sâu sắc với giáo viên và học sinh.

Không hạnh phúc nào bằng, vào năm 2002, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm quê đã đến thăm trường. Đại tướng vui mừng trước thành tích nhà trường nỗ lực đạt được, nhất là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đại tướng ân cần hỏi thăm, trò chuyện, dặn dò cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh. Vinh dự này hiếm có một ngôi trường phổ thông nào có được, và cũng là động lực lớn lao để trường phát triển mạnh mẽ hơn giai đoạn tiếp theo.

chuyen-2.jpg
Đại diện nhà trường đến thăm, chúc mừng thầy giáo Hiệu trưởng đầu tiên - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Lâm.

Hơn mười năm gần đây là thời kỳ trường có sự phát triển nhanh nhất về số lượng, chất lượng nhờ hiện thực hóa sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu trường vinh dự được mang tên Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quy mô nhà trường ngày càng mở rộng. Hiện trường có 36 lớp với hơn 1200 học sinh; có đầy đủ 9 khối chuyên với 9 đội tuyển tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp quốc gia.

chuyen-14.jpg
Nhà trường tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
2-7396.jpg

Trong báo cáo thành tích chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập trường, tên tuổi học sinh Hoàng Minh Đạo ở vị trí trang trọng. Em là học sinh đầu tiên của trường đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý tại kỳ thi năm 1996-1997, khi đang học lớp 11.

Nhà trường đặc biệt nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với gần 7.000 giải cấp tỉnh, 945 giải quốc gia và quốc tế, trong đó 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, 2 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á, 1 Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế và 1 giải Khuyến khích Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương cùng nhiều học sinh được chọn vào đội dự tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế. Đặc biệt, đã có 110 học sinh ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1-3423.jpg
Thầy Trương Đình Hùng và Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý tại buổi tri ân ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ở các sân chơi trí tuệ khác thuộc quốc tế, khu vực và trong nước, học sinh của trường luôn khẳng định được truyền thống của mình với những giải cao. Bằng những kết quả nổi bật, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Ba, Nhì, Nhất cho tập thể, cá nhân. Đây là những phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực bền bỉ và thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được.

2-4799.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Điều đặc biệt nhất ai cũng nhớ lấy, trong mỗi tiết dạy, mỗi câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh, thầy cô giáo thường nhắc đến ba yếu tố quan trọng của mỗi con người, đó là danh dự, tri thức và lòng trắc ẩn để góp phần giúp xã hội phát triển ngày càng tươi đẹp. Các thầy cô luôn chú trọng và vun đắp những trụ cột ấy, mong các thế hệ học sinh mang hành trang quý báu này giúp ích cho đời.

chuyen-8.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Liễu Hoàn đang dạy thao giảng chuyên đề cấp tỉnh môn Ngữ văn.

Trưởng thành dưới sự dạy dỗ của thầy cô, nhiều tên tuổi học sinh nổi tiếng liên tiếp xuất hiện như Hoàng Minh Anh, Cao Văn Sơn, Nguyễn Huy Bình, Đặng Ngọc Thanh. Tiếp nối thế hệ đàn anh, đàn chị, thế hệ học sinh tiếp theo không kém phần với những gương mặt nổi bật như: Vương Khánh Toàn, Phạm Gia Hưng, Đinh Đoàn Xuân Phương, Nguyễn Thái Sơn, Hầu Hải Phong, Nguyễn Thái Chung, Hà Xuân Thiện, Nguyễn Minh Bảo Đức, Lê Thị Thu Hiền, Bùi Quang Hà, Trương Thị Quế Đình, Nguyễn Thảo Nguyên, Hoàng Thị Như Quỳnh, Tưởng Hùng Anh, Phạm Nguyễn Tâm Đan, Phan Thành Đạt, Phạm Đức Minh, Cao Hải Như….

chuyen-9.jpg
Nhà trường luôn chú trọng dạy công nghệ thông tin cho học sinh.

Với mỗi thế hệ học trò, thầy cô đều mang những phong cách và phong thái riêng; kỹ năng và phương pháp giáo dục cũng khác biệt. Nhưng tựu trung, tất cả đều dành cho học trò tình yêu thương vô điều kiện và khát khao truyền cảm hứng, dạy các em biết lắng nghe, nuôi dưỡng động lực trong học tập và cuộc sống. Trí tuệ, tài năng, nhân cách của các thầy cô bao năm qua đã trở thành những hệ giá trị cốt lõi góp phần hình thành nhân cách của học trò, tạo nên một thương hiệu người thầy Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Trong niềm tri ân của học trò, không thể không nhắc đến nhiều thầy cô giáo nổi bật như: Mai Thị Tâm, Hoàng Minh Tuy, Trần Xuân Bang, Tạ Quốc Khánh, Lưu Thị Khánh Giang, Ngô Quang Việt, Nguyễn Phượng Hoàng, Trần Thị Hằng Hải, Trần Thị Kim Tiến, Trương Đình Hùng, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thị Liễu Hoàn…

chuyen-10.jpg
Giáo viên hướng dẫn học sinh trong các hoạt động giáo dục STEM.

Bởi thế, thầy cô không chỉ là những ký ức đặc biệt của những ngày đến trường, mà trở thành nguồn cảm hứng bất tận sau này trong suốt cuộc đời học trò. Trên nền tảng số của trường hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập được học sinh, cựu học sinh các khóa nhắc nhớ đến các thầy cô với tất cả sự kính trọng, yêu thương. Một niềm tự hào luôn được nhiều thế hệ học trò ghim vào miền ký ức.

chuyen-4.jpg
Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh chuyên.
3.jpg

Tại ngôi trường mang tên vị đại tướng, tinh thần phụng sự đã trở thành một “môn học” đặc biệt. Cứ đến buổi chiều tối, sau giờ học tại trường, không ít học sinh trong nhóm dạy học tình nguyện lại sang Làng trẻ SOS Đồng Hới để dạy các môn Văn, Toán, Tiếng Anh cho các em nhỏ trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 7 ở đây.

chuyen-11.jpg
Học sinh của trường dạy học tình nguyện cho các em nhỏ ở Làng trẻ SOS Đồng Hới.

Các em không chỉ mang đến kiến thức từ những bài giảng, mà còn mang đến cả sự thấu cảm và sẻ chia. Những buổi dạy học tình nguyện, những món quà nhỏ dịp lễ, Tết đã biến sự cách biệt về hoàn cảnh thành sợi dây kết nối yêu thương. Ở đó, tri thức không nằm trên trang giấy, mà nằm trong ánh mắt tự tin của các em nhỏ làng trẻ và trong sự trưởng thành về cảm xúc và nhân cách của những học sinh trường chuyên.

chuyen-6.jpg
Nguyễn Thế Quỳnh tại Lễ tốt nghiệp Cử nhân đại học từ học viện Công nghệ Massachusetts năm 2022.

Ấn tượng nhất trong hành trình phát triển của trường là sự kết nối thế hệ từ những “viên gạch đầu tiên” đến những học sinh hôm nay. Nguyễn Thế Quỳnh, nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard chia sẻ: “Lòng trắc ẩn chính là giá trị mà em trân trọng nhất. Em học được điều này từ chính sự tận tụy của các thầy cô Trường chuyên Võ Nguyên Giáp, những người đã dành mọi tâm huyết để trao đi kiến thức, chắp cánh ước mơ của học trò mà không màng danh lợi. Sự tử tế ấy đã dạy em rằng, đỉnh cao của tri thức phải phục vụ cho con người”.

Mùa hè năm 2025, Quỳnh đã trở về trường chuyên Võ Nguyên Giáp mở lớp học với tên gọi “Trường hè Khoa học miền trung” (SEAS). Quỳnh và các bạn trong Ban tổ chức cảm nhận sâu sắc, học sinh miền trung, nhất là ở Quảng Trị, học xuất sắc, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, nhưng so với các tỉnh, thành lớn thì thiếu cơ hội tiếp cận khoa học tiên tiến. Chính vì vậy, SEAS ra đời để phụng sự các em. Năm 2025, SEAS nhận được gần 400 đơn đăng ký, tuyển chọn lại 43 học sinh, chủ yếu từ miền trung một số vùng các vùng khác.

chuyen-12.jpg
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Quỳnh (bên phải) trở về mở “Trường hè Khoa học miền trung” tại Trường chuyên Võ Nguyên Giáp để bồi dưỡng kiến thức hiện đại cho thế hệ đàn em.

Nội dung của SEAS dạy tập trung vào trí tuệ nhân tạo và ứng dụng thực tiễn để các em thấy rằng khoa học không phải điều gì xa xôi, mà là công cụ để giải quyết những vấn đề cụ thể của quê hương mình. Kết quả của SEAS năm 2025 vượt xa kỳ vọng. Quan trọng hơn, các em không chỉ học được kiến thức, mà còn được định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng và hồ sơ để ứng tuyển đại học, du học. Sức ảnh hưởng của SEAS đã góp phần mở rộng phong trào giáo dục khoa học kỹ thuật đến khắp mọi miền Tổ quốc. Năm 2026, SEAS sẽ tiếp tục hành trình ý nghĩa của mình.

3-2102.jpg
Học sinh Trường chuyên Võ Nguyên Giáp được sống và trưởng thành trong một môi trường học tập hằng mơ ước.

Biểu dương, khích lệ quá trình 30 năm xây dựng và phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, nhà trường luôn xứng đáng là cái nôi góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đất nước đang mạnh mẽ chuyển mình, mong rằng trường hiện thực hóa sâu sắc hơn Nghị quyết 71/2025-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, cụ thể là phương pháp, giải pháp phù hợp phát triển trường chuyên trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) và toàn cầu hóa. Tin rằng những nỗ lực của nhà trường luôn xứng đáng với sự tin yêu mà quê hương kỳ vọng.

chuyen-16.jpg
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Hải Yến chúc mừng học sinh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Rời mái trường chuyên Võ Nguyên Giáp để tung cánh muôn phương, mỗi học sinh đều xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai, nơi luôn đón đợi các em trở về trong yêu thương. Vượt qua kỳ thi tuyển sinh khốc liệt mỗi năm để bước chân vào ngôi trường chất lượng cao này, dù đã có trong tay những giải thưởng cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế hay chưa, các em đều là những người chiến thắng. Bởi lẽ, các em đã được sống và trưởng thành trong một môi trường học tập hằng mơ ước.

z7745041752929-6562854ceb41b7ecaae9cc59e76b4786.jpg
Tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXX, năm 2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đã đạt thành tích ấn tượng với 17/20 thí sinh dự thi đoạt giải.

Nội dung: Lâm Quang Huy

Trình bày: Xuân Bách-Bảo Minh

Ảnh: Tư liệu, Phú Sơn, Quang Huy

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.