Bảo đảm an toàn vùng hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và thành phố Hà Nội khẩn trương thông báo đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy.

Xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang thiệt hại nghiêm trọng sau trận mưa lớn đêm ngày 28/6 và rạng sáng ngày 29/6/2026. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang)
Xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang thiệt hại nghiêm trọng sau trận mưa lớn đêm ngày 28/6 và rạng sáng ngày 29/6/2026. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang)

Ngày 1/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 7057/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an toàn vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc vận hành hồ được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình này.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7056/CĐ-BNNMT, yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ 16 giờ ngày 1/7/2026.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông như cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, hoạt động khai thác, tập kết và trung chuyển cát, sỏi... về kế hoạch xả lũ của hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống bất thường có thể phát sinh trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng của doanh nghiệp khoa học-công nghệ. (Ảnh: MAI GIÁP)

Điện Biên đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định dự kiến chi 60 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh. Dự lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 500 học sinh, đoàn viên, lực lượng dân phòng và nhân dân trên địa bàn tỉnh.