Đồng hành cùng Hà Nội trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Hà Nội có nhiều di sản kiến trúc đô thị qua các thời kỳ lịch sử. Trong khi đó, Pháp là quốc gia có kinh nghiệm hàng đầu thế giới về công tác bảo tồn di sản. Vì thế, bảo tồn, phát huy giá trị di sản là một trong những hoạt động nổi bật nhất trong quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác phía Pháp. Kết quả của những hoạt động này là nhiều di sản đã và đang được hồi sinh, được quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế.
Tòa biệt thự số 49 phố Trần Hưng Đạo sau khi được trùng tu sẽ trở thành nơi giới thiệu về kiến trúc, văn hóa khu phố cũ của Hà Nội.
Tòa biệt thự số 49 phố Trần Hưng Đạo sau khi được trùng tu sẽ trở thành nơi giới thiệu về kiến trúc, văn hóa khu phố cũ của Hà Nội.

Đúng vào dịp Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội, tòa biệt thự số 49 phố Trần Hưng Đạo-số 46 phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) cũng cơ bản hoàn thành các hạng mục tu bổ. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng, tòa biệt thự nằm trên khuôn viên 990m2 này đã từng bước hồi sinh.

Công trình có tổng giá trị đầu tư 15 tỷ đồng, trong đó Vùng Ile-de-France (Pháp) hỗ trợ toàn bộ phần kỹ thuật. Chính quyền Vùng Ile-de-France đã thuê chuyên gia khảo sát kết cấu, vật liệu, mầu sơn của công trình, thực hiện tu bổ sát nguyên gốc nhất. Công trình sẽ được sử dụng làm Trung tâm Văn hóa thông tin phố cũ trong thời gian tới.

Cùng với sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, thành phố Hà Nội cũng thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp. Điển hình trong đó là quan hệ hữu nghị, hợp tác với Vùng Ile-de-France và thành phố Toulouse trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh tế, thương mại, quy hoạch, giao thông... Với thế mạnh về các hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản, Vùng Ile-de-France và thành phố Toulouse đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, nhất là di sản kiến trúc như Hoàng thành Thăng Long, Phố cổ Hà Nội, các khu phố cũ.

Trong đó, từ năm 2007, Vùng Ile-de-France đã hợp tác với Hà Nội trong nghiên cứu các biện pháp bảo tồn khu phố cũ; hỗ trợ Hà Nội xây dựng Hồ sơ trình UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới đối với khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long; hỗ trợ di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đánh giá các hoạt động tại di tích và lập nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích năm 2016; tham gia tư vấn nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội…

Đối với thành phố Toulouse, quan hệ giữa Hà Nội và Toulouse bắt đầu từ năm 1996. Hai năm sau đó, thành quả đầu tiên của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác này chính là dự án bảo tồn ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây. Sau khi khôi phục, ngôi nhà đã được ghi danh là “Ngôi nhà Di sản”, trở thành kiến trúc nhà ở điển hình nhất, được bảo tồn tốt nhất tại khu phố cổ. Tiếp sau đó, thành phố Toulouse hỗ trợ Hà Nội tu bổ đình Đồng Lạc (số 38 phố Hàng Đào), ngôi nhà số 51 phố Hàng Bạc - nơi hiện có hàng chục hộ gia đình sinh sống.

Nổi bật trong hợp tác bảo tồn di sản kiến trúc là dự án bảo tồn, tôn tạo mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện tiến hành năm 2011. Đây là lần đầu tiên tiến hành bảo tồn, tôn tạo cả đoạn phố dài 52m (đoạn từ phố Lương Ngọc Quyến đến phố Ðào Duy Từ). Các chuyên gia Pháp cùng các kiến trúc sư, kỹ sư Việt Nam đã khảo sát, đo đạc từng ngôi nhà để đưa ra giải pháp phục hồi mặt đứng.

Các mái che, mái vẩy, hay những cấu kiện được dựng lên để cơi nới được tháo dỡ; toàn bộ dãy nhà được thống nhất sơn vàng, phục dựng cửa đi, cửa sổ theo phong cách cũ; các biển quảng cáo được thiết kế mầu trầm, có kích thước tương đồng. Những đường nét kiến trúc gốc của các ngôi nhà, gồm kiến trúc phương Đông, kiến trúc ảnh hưởng Trung Hoa, kiến trúc Pháp được tôn trọng. Sau khi trùng tu, nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch. Hiện tại, ngã tư phố Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến được mệnh danh là “ngã tư quốc tế”, bởi là nơi thu hút rất đông khách nước ngoài.

Thành phố Toulouse cũng là đối tác hỗ trợ nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long Nguyễn Hồng Chi cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, các hoạt động hợp tác phong phú với nhiều hình thức như tổ chức trưng bày, triển lãm chéo, trao đổi thực tập sinh...

Đặc biệt là Dự án hợp tác Hà Nội-Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội”. Những triển lãm đáng chú ý phải kể đến như: Triển lãm giới thiệu hiện vật tiêu biểu của Hoàng thành Thăng Long và Triển lãm tranh ảnh, bản đồ, bản vẽ về quá trình khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long trong khuôn viên Bảo tàng Georges Labit (thành phố Toulouse) năm 2014; Triển lãm chung mang chủ đề “Vật liệu kiến trúc-Hành trình từ đất” năm 2019; Trưng bày “Từ lòng đất đến bảo tàng-Hành trình của hiện vật” đang tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long...

Phó Thị trưởng thành phố Toulouse, Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Toulouse Jean-Claude Dardelet khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Mỗi địa phương có một thế mạnh trong bảo tồn di sản, do đó, dù di tích lịch sử đã được xây dựng cách đây rất lâu, nhưng lại có thể khiến hai bên xích lại gần nhau hơn khi hai nước chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo hướng phục vụ du lịch bền vững, mang đến lợi ích cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.