Đóng góp lớn cho du lịch y tế

Du lịch nha khoa là một trong năm sản phẩm chính của du lịch Y tế TP Hồ Chí Minh, làm đa dạng sản phẩm du lịch của thành phố, qua đó góp phần thu hút du khách đến với thành phố.

Giới thiệu các dịch vụ tại Ngày hội du lịch nha khoa TP Hồ Chí Minh năm 2017.
Giới thiệu các dịch vụ tại Ngày hội du lịch nha khoa TP Hồ Chí Minh năm 2017.

TP Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, trong đó du lịch nha khoa là một trong năm sản phẩm chính của loại hình du lịch Y tế của thành phố. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh, bình quân mỗi năm có khoảng 2.000 kiều bào và hơn 500 người nước ngoài đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố để điều trị nha khoa. Số lượng người nước ngoài đến thành phố điều trị tăng dần theo từng năm. Nếu trước đây, người nước ngoài đến điều trị nha khoa chủ yếu là thuộc các nước lân cận như Lào, Cam-pu-chia, thì những năm sau này, khách hàng mang quốc tịch Mỹ, Ô- xtrây-li-a, châu Âu… đã đông hơn.

Một lợi thế nữa để thành phố phát triển du lịch nha khoa là đội ngũ bác sĩ trên lĩnh vực này khá đông và có tay nghề cao. Ước tính cả nước có khoảng 6.000 bác sĩ răng hàm mặt thì TP Hồ Chí Minh đã chiếm hơn một nửa. Hằng năm, có hơn 300 sinh viên nha khoa ra trường thì khoảng 150 người làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Đội ngũ bác sĩ thường xuyên tập huấn ở nước ngoài để tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến nhất trong điều trị nha khoa. “Không chỉ thế, thành phố đã áp dụng nhiều công nghệ mới nhất trên thế giới trong điều trị nha khoa, cho nên chất lượng luôn được bảo đảm”, bác sĩ Nguyễn Đức Minh cho biết thêm.

Tuy có nhiều lợi thế, nhưng thời gian qua, du lịch nha khoa ở thành phố chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, tự phát. Công tác quảng bá, giới thiệu vẫn chưa được chú ý và có chiến lược phát triển cụ thể, bài bản. Sự liên kết, phối hợp giữa Sở Du lịch, Sở Y tế thành phố trong lĩnh vực này vẫn chưa thật sự hiệu quả. “Phần lớn khách nước ngoài đến điều trị nha khoa, nếu có nhu cầu du lịch thì cơ sở nha khoa mới hướng dẫn, chứ chúng ta không chủ động giới thiệu dịch vụ du lịch nha khoa khi họ vừa xuống máy bay như nhiều quốc gia khác trong khu vực đã làm”, GS, TS Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự cho biết…

Điểm hạn chế nữa trong phát triển du lịch nha khoa ở TP Hồ Chí Minh hiện nay đó là đội ngũ bác sĩ nha khoa thường chỉ tập trung nâng cao tay nghề chữa bệnh và thẩm mỹ, chưa quan tâm đúng mức đến những vấn đề phục vụ phát triển kinh doanh. Do đó, chất lượng phục vụ du lịch nha khoa ở thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn còn kém so với nhiều nước khác. Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du Ngoạn Việt Phan Xuân Anh nêu một thực tế, nhiều lần dẫn đoàn đến các cơ sở nha khoa theo yêu cầu của khách, nhưng các cơ sở nha khoa không mở cửa hoặc thiếu bác sĩ trong các ngày cuối tuần…

Để tiềm năng du lịch nha khoa ở thành phố được phát huy tốt, các sở, ngành, hiệp hội có liên quan cần phối hợp, gắn kết nhiều hơn. Công tác quảng bá các sản phẩm du lịch nha khoa, cách tiếp cận du khách để giới thiệu các cơ sở nha khoa có uy tín, các điểm du lịch phù hợp cần được chú trọng hơn nữa.

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cần tham gia nhiều cuộc triển lãm quốc tế, đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu đến du khách quốc tế về những ưu điểm, thế mạnh của các sản phẩm du lịch của thành phố trong đó có du lịch nha khoa. Mở rộng kênh quảng bá sẽ tạo điều kiện cho du khách biết nhiều hơn về sản phẩm du lịch nha khoa.

Thành phố cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế. Một số đơn vị lữ hành than phiền khi tổ chức cho các đoàn du khách với số lượng đông thì họ rất vất vả để tìm những cơ sở có đủ điều kiện phục vụ. Theo GS Hà Tôn Vinh, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tổ hợp giáo dục đào tạo và tư vấn quốc tế Stellar Management, thành phố không nên lấy ưu thế giá rẻ để làm yếu tố quan trọng trong việc phát triển du lịch nha khoa, việc nâng cao chất lượng điều trị là yếu tố quan trọng nhất. “Du khách hiện nay cần chất lượng và sự an toàn khi đến thành phố điều trị nha khoa. Tập trung nâng cao chất lượng điều trị sẽ giúp thu hút và giữ chân du khách đến du lịch nha khoa nhiều hơn và lâu hơn”, GS Hà Tôn Vinh chia sẻ.

Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, ngành y tế thành phố cần có thêm nhiều sản phẩm tốt, cần có danh sách những cơ sở nha khoa có uy tín và thân thiện. Chất lượng phải được nâng lên thì mới tạo được sự hài lòng, niềm tin cho người dân và du khách, mới làm cho du khách muốn quay lại và giới thiệu thêm nhiều người đến với du lịch nha khoa thành phố. Có nhiều cơ sở nha khoa tốt, ngành du lịch sẽ giới thiệu đến du khách một cách chi tiết, cụ thể hơn về những sản phẩm du lịch nha khoa. “Sự liên kết này sẽ giúp cho ngành du lịch và y tế thành phố cùng phát triển, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung”, đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.