Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai

Ngày 30/5, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn có chương trình thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ, trú tại 14/8 Mạc Đĩnh Chi, phường Hoa Lư.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ, trú tại 14/8 Mạc Đĩnh Chi, phường Hoa Lư.

Dự chương trình có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Trong sáng nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ, trú tại 14/8 Mạc Đĩnh Chi, phường Hoa Lư, TP Pleiku (Gia Lai).

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ quê quán ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Nghĩa Bình cũ) năm nay đã 94 tuổi. Chồng mẹ là liệt sĩ Trần Đức Diệp (Huân chương Kháng chiến hạng Ba) mất vào năm 1967. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 9 người con trong thời mưa bom bão đạn. Con trai giữa của mẹ là liệt sĩ Trần Đức Chương tham gia cách mạng, trở thành giao liên. Anh đã hy sinh trong một lần đi giao tài liệu vào căn cứ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình của mẹ Lê Thị Thọ, động viên mẹ giữ gìn sức khỏe, sống vui tuổi già, mong mẹ sống lâu cùng mọi người, con cháu để chứng kiến thêm nhiều sự thay đổi của quê hương, đất nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã thắp nhang cho các liệt sĩ tại ban thờ của gia đình mẹ Thọ.

Anh Trần Đức Mười, con trai út của mẹ Thọ cho biết, sức khỏe của bà khá tốt. Đấy là điều mừng của gia đình khi bà đã trải qua bao nhiêu cơ cực, đau khổ mất chồng, mất con thời lửa đạn. Bà nội anh cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã đến làng Mun, Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah trao tặng và khởi công “Nhà nhân ái” cho gia đình em Rơ Châm Quyên, học lớp 5 Trường Tiểu học Ia Ly, huyện Chư Pah.

Căn nhà trị giá 80 triệu đồng, được xây dựng trên nền đất của gia đình em Rơ Châm Quyên. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất đai sản xuất, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác khởi công "Nhà nhân ái".

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác khởi công "Nhà nhân ái".

Anh Hồ Văn Chu, bố của cháu Rơ Châm Quyên là người dân tộc Ca Dong ở tỉnh Quảng Ngãi. Anh lên Gia Lai làm thuê rồi gặp chị Rơ Châm Vâng. Cùng là cảnh nghèo với nhau, họ đã có những ngày làm thuê chung cho một người chủ vườn ở huyện Chư Pah. Sau một thời gian tìm hiểu, họ nên vợ nên chồng. Niềm vui đôi lứa chưa trọn vì đói nghèo còn đeo đẳng gia đình họ khi những đứa con lần lượt ra đời.

“Vợ chồng làm thuê làm mướn, chỉ có ít cà-phê. Nhiều năm làm việc quần quật mà còn nhiều khó khăn quá, không biết khi nào mới đủ tiền để xây một căn nhà để cả nhà có chỗ ở ổn định. Gia đình không biết nói gì hơn khi có được căn nhà mới mà nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới”, anh Chu nghẹn ngào.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã ân cần hỏi han cuộc sống gia đình anh Chu, tìm hiểu kỹ về căn nhà chuẩn bị xây mới và động viên gia đình chịu khó làm ăn để cải thiện đời sống.

Dịp này, đoàn công tác cũng tặng gia đình bộ đồ bếp nhân dịp có căn nhà mới, tặng quà và học bổng cho hai con của gia đình anh Hồ Văn Chu.

Cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác tham dự lễ khánh thành công trình sân chơi thể thao tại xã Ia Ka, huyện Chư Păh.

Trong khuôn khổ của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, Trung ương Đoàn phối hợp cùng Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ khánh thành công trình sân chơi thể thao, thực hiện sơn, sửa nhà Rông, nhà văn hóa cộng đồng, tặng 5 điểm phát wifi tại làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao lưu cùng bà con người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao lưu cùng bà con người dân tộc thiểu số.

Xã Ia Ka là địa bàn sinh sống chủ yếu của người đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai, chiếm khoảng 75%. Đa số người dân sống bằng nghề nông nên còn nhiều khó khăn. Hiện tại, trên địa bàn xã còn 82 hộ nghèo, trong đó, làng Mrông Yố 1 còn 8 hộ nghèo.

Ông Phan Văn Thiện, Chủ tịch xã Ia Ka cho biết công trình nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại làng Mrông Yố 1 được xây dựng vào năm 2010 qua nhiều lần sửa chữa đã xuống cấp. Bên cạnh đó, nhà Rông được xây dựng vào năm 2023 đã có dấu hiệu hư hỏng phần mái.

“Được sự quan tâm của Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình sân chơi thể thao sẽ là một điểm vui chơi, rèn luyện thể thao lành mạnh cho thanh niên tại địa phương. Từ đó, hạn chế tình trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Việc sơn, sửa nhà Rông và nhà văn hóa cộng đồng giúp người dân tại địa phương có không gian sinh hoạt tốt hơn, bảo tồn gìn giữ văn hóa vốn có bao đời”.

Nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2025, Trung ương Đoàn triển khai thực hiện công trình khu vui chơi thể thao với diện tích 1.000m2; thực hiện sơn, sửa nhà Rông và nhà văn hóa cộng đồng và tặng 5 điểm phát wifi tại xã Ia Ka.

Theo chị Ksor Đan, Bí thư Xã đoàn Ia Ka, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn, sân bóng chuyền được hoàn thành trong vòng 6 ngày với sự đóng góp của 500 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương.

Ngày khánh thành công trình sân chơi thể thao; sơn, sửa nhà Rông, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, người dân tại làng Mrông Yố 1 phấn khởi vô cùng. Thanh niên tại làng có nơi để vui chơi, rèn luyện thể thao, người già có nơi để sinh hoạt văn hóa.

Ông Rơ Châm Nhà (83 tuổi, già làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka) vui mừng chia sẻ: “Được sự quan tâm của Trung ương Đoàn, làng tôi có được sân bóng chuyền mới khang trang hơn, trẻ con có nơi để vui chơi sau những giờ học. Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà Rông được sơn sửa mới lại, tôi mừng dữ lắm, đã vậy còn tặng cho chúng tôi điểm phát wifi để tiếp cận thông tin nữa”.

Thanh niên xã Ia Ka có thêm sân chơi bổ ích

Thanh niên xã Ia Ka có thêm sân chơi bổ ích

Trải nghiệm dụng cụ tập thể dục, em Tơ Châm Nghi (11 tuổi, ở làng Mrông Yố 1 xã Ia Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai) phấn khởi: “Đây là lần đầu tiên em thấy sân chơi đẹp như thế này, các dụng cụ tập thể dụng sơn màu rất đẹp mắt. Em thích lắm”.

Theo bà Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, công trình “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được trung ương Đoàn, trung ương đoàn Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai với mong muốn nâng cao điều kiện cơ sở vật chất cho thanh niên Việt Nam, đặc biệt là thanh niên tại các vùng nông thôn, các khu vực chưa được trang bị cở sở vật chất bảo đảm.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.