Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII

Trong hai ngày 5-6/11, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029), với chủ đề “xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng của thanh niên tham gia xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp”.
Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu tại kỳ họp.
Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu tại kỳ họp.

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo các ban của Trung ương Đoàn, Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam; các Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí đại diện các ban, sở, ngành tỉnh Gia Lai; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai, đại diện các đơn vị phối hợp, đồng hành và 178 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 160.000 thanh niên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, các chương trình của Hội, đặc biệt là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực theo hướng tiếp cận đa dạng các đối tượng, tầng lớp thanh niên. Các chương trình, phong trào của Hội đều có trọng tâm, trọng điểm, từng bước khẳng định vai trò, vị trí và dấu ấn, hình ảnh riêng của tổ chức Hội.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động gắn kết thanh niên tín đồ tôn giáo như: giao lưu thể thao, liên hoan cồng chiêng... Đồng thời, các cấp Hội đã hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế để giúp thanh niên phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như: cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, ngày hội đổi mới sáng tạo… nhằm tiếp sức cho các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. ...hầu hết các nhiệm vụ đề ra đã được tổ chức Hội các cấp nỗ lực thực hiện đảm bảo đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Ủy ban Hội các cấp đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động, vận động các nguồn lực chăm lo, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội có bước phát triển, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả trong việc đoàn kết, tập hợp, thu hút thanh niên vào tổ chức.

Đại hội đã chọn cử Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VIII gồm 44 anh, chị và Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VIII gồm 5 anh, chị; đã thống nhất hiệp thương cử anh Đỗ Đức Thanh Phó Bí thư Tỉnh đoàn tiếp tục làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 68 ngày Thanh niên Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VIII; tặng bằng khen cho 28 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.