Đồng bào Công giáo Thường Tín sống tốt đời, đẹp đạo

“Sống tốt đời đẹp đạo, người Công giáo tốt cũng là công dân tốt”, phương châm ấy đã được các giáo dân huyện Thường Tín (Hà Nội) thực hiện tốt và tạo sự lan tỏa rộng khắp. Đồng bào Công giáo còn là hạt nhân của nhiều phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa bàn huyện ngày càng phát triển.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh (thứ năm từ phải sang) chúc mừng các chức sắc và giáo dân Giáo xứ Hà Hồi nhân dịp Giáng sinh 2023.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh (thứ năm từ phải sang) chúc mừng các chức sắc và giáo dân Giáo xứ Hà Hồi nhân dịp Giáng sinh 2023.

Chúng tôi về xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, nơi có hơn 1.800 nhân khẩu là đồng bào Công giáo sinh sống, vào ngày gần lễ Noel, không khí Giáng sinh đã rộn ràng khắp các ngõ xóm. Năm nay, ngày lễ trọng của người dân nơi đây càng vui hơn khi Hà Hồi đã hoàn tất các tiêu chí cuối cùng, đủ điều kiện để được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. “Năm nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đã đạt 72 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2022, xã không còn hộ nghèo là đồng bào Công giáo, đời sống người dân không ngừng được nâng lên”, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hà Hồi thông tin.

Không chỉ tại Hà Hồi, tại nhiều địa phương khác của huyện Thường Tín, đồng bào Công giáo đã thực hiện kính Chúa, yêu nước, tích cực phát triển kinh tế, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa tạo việc làm cho người dân. Như gia đình bà Bùi Thu Hà với mô hình rau sạch cho thu nhập 2,7 tỷ đồng/năm; cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Mạnh Doanh đều ở thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở có thu nhập đạt 2,3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 15 con em giáo dân.

Cùng với đó, Ban Mục vụ ở các giáo xứ, giáo họ thường xuyên vận động giáo dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến. Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tự quản về an ninh trật tự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, những năm qua, bà con Công giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng, nhất là việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và tham gia các phong trào của địa phương. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những nội dung “sống tốt đời đẹp đạo”, “người Công giáo tốt cũng là công dân tốt” đều phù hợp với nội dung giáo lý của người Công giáo, đều được các Cha xứ giảng dạy trong các buổi lễ và các giờ học giáo lý. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các xứ họ đạo Sở Hạ, Bằng Sở đã duy trì không làm cỗ trong đám hiếu, không hút thuốc, không tổ chức ăn uống kéo dài hoặc mở loa đài quá khuya trong đám cưới, đám tang.

Tất cả các xứ, họ đạo trong huyện đều xây dựng được quỹ khuyến học để động viên, khen thưởng các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, các cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Các gia đình Công giáo luôn giữ vững và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, luôn xây dựng gia đình theo tấm gương “Gia đình Thánh gia” ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người, thực hiện chương trình nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Về công tác môi trường, các xứ, họ đạo tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh môi trường hằng tuần vào thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ lớn, bảo đảm đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhờ đó, một trong các tiêu chí khó về môi trường tại các xã khi xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện một cách hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết, huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng. Hằng năm, huyện tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo huyện thăm, tặng quà, chúc mừng các vị linh mục, mục sư và bà con giáo dân. Năm 2022, huyện tặng quà trị giá bốn triệu đồng cho bốn hộ Công giáo nghèo; tặng quà trị giá 10 triệu đồng cho một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Ninh Sở. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, huyện tặng 25 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các hộ Công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, huyện chú trọng xây dựng và duy trì mối quan hệ cởi mở, gần gũi, ứng xử chân tình giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với tổ chức và chức sắc tôn giáo. Các cấp, các ngành thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, đối thoại, xây dựng thái độ quan hệ hợp tác tốt; cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của chính quyền địa phương để chức sắc, nhà tu hành hiểu rõ và đồng tình ủng hộ; thông qua họ để tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện.

Đồng thời, huyện kịp thời hướng dẫn, tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, chức sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo để vừa góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người dân, vừa đưa huyện Thường Tín phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.