Dồn sức chống úng ngập sau mưa lớn

Những ngày qua, mưa lớn liên tục diễn ra trên diện rộng cùng với mực nước các sông chảy qua địa bàn Thành phố Hà Nội dâng cao đã làm ngập nhiều tuyến đường nội thành, nước tràn qua đê gây ngập úng nhiều khu dân cư vùng ngoại thành. Thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp ứng phó mưa lũ, giảm thiệt hại do thiên tai.

Lực lượng chức năng và người dân xã Trần Phú (Hà Nội) đắp đê chống tràn.
Lực lượng chức năng và người dân xã Trần Phú (Hà Nội) đắp đê chống tràn.

Từ đêm 16 đến sáng 17/9, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa lớn diện rộng, với lượng mưa trung bình 80 đến 160mm, trong đó một số khu vực có lượng mưa rất lớn, như tại trạm bơm Đồng Bông I, phường Từ Liêm gần 200mm, phường Hai Bà Trưng gần 190mm, phường Tây Mỗ gần 180mm, phường Cầu Giấy 175mm… Sáng sớm 17/9, khu vực nội đô xuất hiện nhiều điểm ngập úng, như phố Dương Đình Nghệ, phố Hoa Bằng, đường Lê Đức Thọ quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các phố: Tân Mỹ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm…

Ở khu vực ngoại thành phía tây thành phố, từ sáng 16/9, mực nước sông Bùi trên địa bàn xã Trần Phú đã dâng cao vượt báo động III. Nhiều vị trí đê thấp, trũng trên tuyến đê Bùi 2 xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đê vào khu dân cư. Anh Nguyễn Văn Nam, người dân sinh sống tại xã Trần Phú chia sẻ, đây là khu vực chịu ảnh hưởng lũ rừng ngang cho nên nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh. Chỉ sau một vài giờ nước đã tràn đê. Vì thế, mỗi khi có mưa lớn kéo dài, người dân chủ động di chuyển người già, trẻ nhỏ, vật nuôi và tài sản có giá trị đến nơi cao ráo, an toàn.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Trần Phú, cùng với địa hình đồi gò xen kẽ nhiều khu vực trũng, thấp về phía sông Bùi, hệ thống tiêu thoát nước của xã liên quan nhiều đến hồ Đồng Sương và hồ Văn Sơn. Vì thế, mỗi khi mưa lớn kéo dài, các hồ tiến hành xả nước, cộng với mực nước sông Bùi dâng cao khiến việc tiêu úng rất khó khăn, ngập úng kéo dài. Đội xung kích phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã, người dân địa phương cùng lực lượng quân đội thuộc Sư đoàn 308 nhanh chóng được huy động tham gia đắp đê chống tràn. Các lực lượng duy trì chế độ trực liên tục, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước sông Bùi và kiểm tra tuyến đê, phát hiện sớm các vị trí có nguy cơ mất an toàn để xử lý ngay từ đầu.

Tại xã Quảng Bị, Ủy ban nhân dân xã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị, lực lượng chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ. Duy trì lực lượng trực ban ngày, đêm và thường xuyên rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Các lực lượng công an, quân sự, thanh niên xung kích được huy động để khơi thông cống rãnh, phân luồng giao thông tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn lưới điện và bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Chính quyền đã tạm thời cấm người và tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và một số cầu tạm kết nối với xã Bình Minh, xã Thanh Oai do bị ngập, nước chảy xiết.

Còn tại xã Xuân Mai, tuyến đê Bùi 2 dài gần 2.800m, cao trình từ 6,7 đến 7m, có nhiệm vụ làm chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An cũng không ngăn được nước sông tràn qua. Nhờ chủ động các phương án ứng phó, chính quyền sớm yêu cầu người dân các thôn ở “rốn lũ” chủ động sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực trũng thấp, ven sông đến các địa điểm an toàn, di dời tài sản, phương tiện, vật dụng có giá trị lên vị trí cao, an toàn; đưa gia súc, gia cầm đến nơi tránh ngập phù hợp. Người dân cũng được khuyến cáo ngắt nguồn điện tại các khu vực có nguy cơ ngập và chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh thông thường.

8-lut-1.jpg
Lực lượng bộ đội đắp đê chống tràn tại xã Xuân Mai. (Ảnh NGỌC MAI)

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân và 130 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đã có mặt tham gia đắp đê, chống tràn. Hàng nghìn bao tải đựng cát được xếp thành hàng dọc mép đê, phủ bạt để hạn chế dòng nước chảy mạnh gây hư hỏng bề mặt và mái đê.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Mai Hoàng Minh Hiến yêu cầu các lực lượng triển khai ngay phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, tập trung đắp, gia cố tuyến đê tả Bùi 2, bảo đảm ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m. Các lực lượng không được chủ quan trước diễn biến mưa lũ; phải bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra tuyến đê, nhất là tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn để phát hiện và xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn đê điều, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân.

Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, tổng lượng mưa từ ngày 14 đến 17/9 trên địa bàn Thành phố Hà Nội rất lớn, vượt 400mm. Một số khu vực có lượng mưa cực lớn, như tại Trạm bơm Yên Sở đạt 570mm, phường Hai Bà Trưng đạt 550mm. Mực nước sông Tích, sông Bùi ở mức báo động III, sông Đáy, sông Nhuệ lên báo động II.

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, mưa lớn liên tục kéo dài đã làm mực nước hệ thống cống, mương, kênh tiêu, hồ điều hòa duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, mực nước các sông chảy qua địa bàn thành phố vẫn tiếp tục dâng cao, làm giảm khả năng tiêu thoát nước từ hệ thống, một số khu vực úng ngập thoát nước chậm. Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước huy động toàn bộ hơn 2.500 lao động và hơn 200 thiết bị hỗ trợ công tác thoát nước, xử lý úng ngập.

Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, tổng lượng mưa từ ngày 14 đến 17/9 trên địa bàn Thành phố Hà Nội rất lớn, vượt 400mm. Một số khu vực có lượng mưa cực lớn, như tại Trạm bơm Yên Sở đạt 570mm, phường Hai Bà Trưng đạt 550mm.

Để hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích, sông Đáy, từ 15 giờ 45 phút ngày 16/9, Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đã mở đập Thanh Liệt. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi khu vực nội đô bắt đầu mưa lớn, đơn vị vận hành linh hoạt đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt theo diễn biến mưa, mực nước thực tế để tiêu thoát nước nhanh nhất.

Theo đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, mưa lớn và lũ lên nhanh trên các tuyến sông ảnh hưởng đến khoảng 2.500 người dân, phần lớn tại xã Xuân Mai và xã Quảng Bị. Hơn 3.000m đê, bờ bao bị ngập, tràn. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập sâu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, trước diễn biến thiên tai cực đoan, Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động công tác ứng phó từ sớm, từ xa, theo phương châm bốn tại chỗ, trên tinh thần không chủ quan. Các công ty thoát nước, trạm bơm đang rất nỗ lực tiêu thoát nước nhanh nhất cho các khu dân cư, xứ đồng, tuyến đường giao thông…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TÙNG ANH)

Xây dựng và nâng cao sức đề kháng số

Sự kiện KOL Summit 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra không ít vấn đề về trách nhiệm và niềm tin trên không gian mạng. Phải chăng càng đông, càng ồn, một nội dung càng dễ được xem là đang được nhiều người quan tâm, đồng tình, thậm chí tin tưởng? 

Tin nổi bật ngày 17/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Tin nổi bật ngày 17/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Giá xăng dầu đồng loạt tăng... là một số tin tức nổi bật trong ngày 17/9/2026.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tạm thời phân luồng giao thông qua tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 do sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 qua xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở ta-luy âm nghiêm trọng, làm mất hoàn toàn nền và mặt đường tại 2 vị trí. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã tổ chức cấm đường và phân luồng giao thông tạm thời qua khu vực này từ 15 giờ 30 phút ngày 17/9.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

[Video] Thanh Hóa di dời hơn 1.600 nhân khẩu do mưa lũ

[Video] Thanh Hóa di dời hơn 1.600 nhân khẩu do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến sáng 17/9 khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa ngập lụt, giao thông chia cắt. Lượng mưa phổ biến từ 300 đến 450mm, có nơi ghi nhận gần 500mm, mực nước nhiều sông trên địa bàn dâng cao.