Mưa lũ làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập

Theo thông tin từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập và gây thiệt hại trên 22.000ha lúa, hoa màu, rau màu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Mưa lớn giảm, lũ nhiều sông trên báo động 3

Theo tin nhanh về tình hình thiên tai cập nhật lúc 17 giờ 30 phút ngày 17/9, trong ngày 17/9, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ có mưa phổ biến 40-80mm; riêng Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa phổ biến 80-120mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như An Bình (Phú Thọ) 150mm, Hưng Thi (Phú Thọ) 92mm, Nho Quan (Ninh Bình) 176mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 114mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 157mm, Kim Tân (Thanh Hóa) 118mm. Đến chiều 17/9, mưa đã giảm.

Từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 180mm. Phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Lũ trên các sông Tích, Bùi (Hà Nội), Hoàng Long, Đáy (Ninh Bình) đang lên và ở trên mức báo động 3. Tại Thanh Hóa, lũ trên các sông Bưởi, Lèn, Cầu Chày đang lên và ở mức trên báo động 3; sông Yên dao động ở mức đỉnh trên báo động 3; sông Mã đang lên ở mức báo động 2.

Lúc 16 giờ ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan là 8,81m, trên báo động 3 là 0,41m; sông Bùi tại Yên Duyệt là 7,54m, trên báo động 3 là 0,54m.

Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long ở trạm Bến Đế là 4,65m, trên báo động 3 là 0,65m; sông Đáy tại trạm Phủ Lý là 4,77m, trên báo động 3 là 0,77m.

Tại Thanh Hóa, sông Bưởi tại Thạch Quảng là 17,28m, trên báo động 3 là 1,28m; tại Kim Tân là 13,44m, trên báo động 3 là 1,44m. Sông Lèn tại Cụ Thôn là 4,69m, trên báo động 3 là 1,19m; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 10,52m, trên báo động 3 là 0,52m. Sông Yên tại TV Chuối là 4,31m, trên báo động 3 là 0,81m, đang dao động ở mức đỉnh. Sông Mã tại Giàng là 5,53m, trên báo động 2 là 0,03m.

Trong 12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên báo động 2. Trong 24 giờ tới, lũ sông Hoàng Long, sông Đáy và hạ lưu sông Bưởi biến đổi chậm, ở mức cao trên báo động 3; thượng lưu sông Chu, sông Cả dao động trên báo động 1.

Hơn 16.000 nhà bị ngập

Mưa lớn và ngập lụt đã làm 3 người chết do sạt lở đất sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Về nhà ở, có 4 nhà bị sập tại Thanh Hóa; 29 nhà hư hỏng, gồm Ninh Bình 1 nhà, Nghệ An 4 nhà, Lào Cai 7 nhà, Phú Thọ 16 nhà và Thanh Hóa 1 nhà. Tổng số nhà bị ngập là 16.310 nhà, trong đó Ninh Bình 4.787 nhà, Nghệ An 749 nhà, Hà Nội 2.204 nhà, Phú Thọ 151 nhà và Thanh Hóa 8.419 nhà.

Về nông nghiệp, 22.499ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, gồm Ninh Bình 12.121ha, Nghệ An 1.287ha, Hà Nội 3.641ha và Thanh Hóa 5.450ha. Ngoài ra, 2.172ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại tại Hà Nội và Thanh Hóa.

Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại là 1.175,62ha, trong đó Hà Nội 40ha, Phú Thọ 1,62ha và Thanh Hóa 1.134ha. Có 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng.

Mưa lũ cũng làm 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng, gồm Ninh Bình 7 điểm, Hà Nội 7 điểm và Phú Thọ 1 điểm.

Về đê điều, xảy ra 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K100,810-K100,828 đê tả Đáy (tỉnh Ninh Bình) và sự cố tràn 1.400m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội). Các địa phương đã huy động lực lượng xử lý. Trong ngày, không ghi nhận thêm sự cố đê điều trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Về giao thông, có 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, trong đó có 7 điểm trên các tuyến Quốc lộ 15C và Quốc lộ 217. Các địa phương đang xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; riêng Thanh Hóa có 5 điểm trên các tuyến quốc lộ, gồm Quốc lộ 15 có 1 điểm, Quốc lộ 47 có 1 điểm và Quốc lộ 217B có 3 điểm. Các địa phương đã tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn-Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.

Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Đồng thời, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời thông tin, báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tại hội thảo khoa học. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tìm giải pháp nâng cao khả năng chống chịu vùng ven biển Cà Mau

Ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp nạo vét, tận dụng vật liệu để gây bồi, phục hồi vùng bãi, phát triển rừng ngập mặn ven biển và giải pháp chuyển nước tạo nguồn nhằm tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển tỉnh Cà Mau”.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/9/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ cao

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/9/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ cao

Trong đêm nay và ngày mai, ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên một số sông duy trì ở mức cao.

Người dân vùng nông thôn Cà Mau dùng lu to trữ nước mưa sử dụng cho sinh hoạt trong mùa khô. (Ảnh: HỮU TÙNG)

El Nino đe dọa nguồn nước nhiều lưu vực sông mùa khô 2027

Mức thiếu hụt dòng chảy trên một số sông có thể tương đương hoặc cao hơn những năm hạn hán nghiêm trọng 2015-2016 và 2019-2020, với khả năng thiếu hụt 15-78% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ thiếu nước được cảnh báo cao tại các lưu vực sông miền trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 16/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía bắc Nghệ An có mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như xã Trung Hạ (Thanh Hóa) 160mm, xã Thượng Cốc (Phú Thọ) 76mm, xã Bình Thành (Thái Nguyên) 61mm.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Lũ trên nhiều sông Bắc Bộ, Thanh Hóa vượt báo động 3, nguy cơ ngập lụt và sạt lở gia tăng

Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Bôi (Phú Thọ), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Âm (Thanh Hóa) đang lên, đạt mức báo động III và trên báo động III trong vòng 12-24 giờ tới. Các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đề phòng ngập lụt tại vùng trũng thấp và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Mưa lũ gây ngập cục bộ, ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân tại một số địa phương. (Ảnh: nhandan.vn)

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.000ha lúa, hoa màu

Theo thông tin tổng hợp từ trực ban các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, tính đến 17 giờ ngày 15/9, mưa lũ đã làm 1 nhà bị sập, 13 nhà hư hỏng, gần 1.000 nhà bị ngập; hơn 1.068ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.