Đội U13 Becamex Bình Dương vô địch Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản 2024

Qua bốn ngày tranh tài sôi nổi, chiều 15/12, tại Sân bóng đá khu Trung tâm thành phố mới Bình Dương (tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 6 năm 2024. Đội U13 Becamex Bình Dương vô địch giải đấu; Đội U13 FC Tokyo giành ngôi Á quân.
Ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC trao Cúp vô địch cho đội U13 Becamex Bình Dương.
Ông Furudate Seiki, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC trao Cúp vô địch cho đội U13 Becamex Bình Dương.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức định kỳ hằng năm do Câu lạc bộ Kawasaki Frontale, Tổng công ty Becamex IDC, Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương, Tokyu Group và các đơn vị phối hợp tổ chức thường niên.

Giải bóng đá là điển hình về sự thành công trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung, giữa Tổng công ty Becamex IDC, Tokyu Group và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản nói riêng.

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu trao hạng Nhì cho đội U13 FC Tokyo.

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu trao hạng Nhì cho đội U13 FC Tokyo.

Diễn ra từ ngày 12 đến 15/12, giải bóng đá với sự tham dự của 12 đội bóng đá trẻ thuộc các địa phương, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, gồm: Becamex Bình Dương, Hà Nội, An Giang, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp; các đội đến từ Nhật Bản, gồm: Kawasaki Frontale, Vegalta Sendai, Shimizu Spulse, Yokohama FC, FC Tokyo và đội Felda Academy đến từ Malaysia.

Trải qua 4 ngày tranh tài gay cấn đầy kịch tính của các cầu thủ trẻ từ các nước, cùng sự tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của chủ nhà Bình Dương cũng như sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo ngành thể thao đối với giải đấu, kết quả Đội U13 Becamex Bình Dương đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản năm nay. Đội U13 FC Tokyo giành ngôi Á quân và đội U13 Hà Nội giành giải Ba.

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu trao hạng Ba cho đội U13 Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu trao hạng Ba cho đội U13 Hà Nội.

Danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất đều thuộc về cầu thủ số 7 Trương Tuấn Bảo của Đội U13 Becamex Bình Dương; danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất cũng thuộc về thủ môn Trần Gia Huy của Đội U13 Becamex Bình Dương.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản là sự kiện thể thao quan trọng nhằm mục đích phát triển và bồi dưỡng tài năng bóng đá trẻ ở cả hai quốc gia cũng như khu vực Đông Nam Á.

Giải bóng đá còn là sự chủ động và định hướng tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện Ban tổ chức và đại biểu trao danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất của giải bóng đá.

Đại diện Ban tổ chức và đại biểu trao danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất của giải bóng đá.

Theo Ban tổ chức giải, việc duy trì tổ chức giải đấu hằng năm không chỉ giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh, mà đây cũng là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua giao lưu bóng đá.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản là giải đấu nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế của tỉnh, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong và ngoài tỉnh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản tại Bình Dương là một trong những sự kiện thể thao mẫu mực, điểm son trong hoạt động hợp tác quốc tế của Thể thao Bình Dương khi nơi đây liên tục tổ chức rất thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế uy tín.

Từ Giải xe đạp quốc tế Cúp Biwase được tổ chức bài bản, liên tục 15 năm qua, được Liên đoàn Xe đạp thế giới đưa vào hệ thống thi đấu tính điểm UCI đến Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương cũng được tổ chức rất chuyên nghiệp, liên tục gần 15 năm qua.

Đây là những sự kiện thể thao quan trọng, khẳng định vị thế của thể thao Bình Dương, đánh dấu bước ngoặc phát triển chiến lược của ngành trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.