Đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 2/10, Cục Hải quan Bình Định tổ chức hội nghị Gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp gỗ và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự hội nghị đối thoại còn có đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp gỗ và các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh, chế biến lâm sản gỗ trên địa bàn.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Hải quan Bình Định Lê Văn Nhuận cho biết, hội nghị năm nay có điểm mới so các năm trước, đó là hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, với tinh thần hợp tác hải quan-doanh nghiệp theo hướng “kết nối-chia sẻ-đồng hành” nhằm lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, quy trình thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chuyển đổi từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, Cục Hải quan Bình Định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”.

Cục trưởng Hải quan Bình Định Lê Văn Nhuận phát biểu tại hội nghị.

Cục trưởng Hải quan Bình Định Lê Văn Nhuận phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, cải cách tinh thần thái độ phục vụ của công chức hải quan (không gây phiền hà, sách nhiễu, không hạch sách, gây khó khăn cho doanh nghiệp), hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp và bảo đảm công tác quản lý về hải quan.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định cho biết, với 150 hội viên trên địa bàn tỉnh và số lượng hội viên liên tục tăng trong những năm gần đây, trong đó có 100 hội viên thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Quy Nhơn. Các hội viên đã nỗ lực vượt khó khăn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Kết quả 9 tháng năm 2024, ngành gỗ tỉnh tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 25% so cùng kỳ năm 2023, đạt 796,47 triệu USD, chiếm khoảng 61% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Từ những số liệu trên, chúng ta đều nhận thấy rằng tất cả các chỉ tiêu: số lượng doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, số thuế xuất nhập khẩu từ ngành sản xuất gỗ của Bình Định có xu hướng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước và là ngành sản xuất có vai trò rất quan trọng.

Có thể nói, đây là ngành sản xuất mũi nhọn so các ngành khác tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Một trong những lo ngại và khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp gỗ nói riêng đó là đã có những doanh nghiệp Trung Quốc trốn xuất xứ bằng nhiều cách để có hàng hóa “made in Việt Nam” để tránh thuế của Mỹ… Nếu Việt Nam không kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, rất có thể Mỹ và các nước khác sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt tương tự như đối với Trung Quốc.

Đại diện doanh nghiệp mong muốn được giải quyết nhanh chóng các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Đại diện doanh nghiệp mong muốn được giải quyết nhanh chóng các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định, tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan Bình Định đã đưa ra một số lưu ý về các lỗi vi phạm thường gặp để các doanh nghiệp chú ý thực hiện, tránh những sai phạm không đáng có, ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số điểm mới quan trọng liên quan quy định miễn thuế; những quy định mới đối với hàng xuất khẩu sang thị trường EU…

Tại hội nghị, ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp đều ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, cũng như sự tận tình hướng dẫn thủ tục, tháo gỡ vướng mắc của cán bộ, công chức Cục Hải quan Bình Định.

Lãnh đạo Cục hải quan đã trao đổi, hướng dẫn cụ thể, chi tiết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo đúng thẩm quyền và chức năng; đồng thời cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, hỗ trợ hết mình về thủ tục hải quan để doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh nhất, đề xuất những kiến nghị của doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền phối hợp thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.