Đổi mới phương thức lãnh đạo ở Mê Linh

Thời gian qua, yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo luôn được Thành ủy Hà Nội đặt lên hàng đầu. Quyết tâm này của thành phố đã tạo được sự lan tỏa đến các cấp, các ngành, trong đó huyện Mê Linh đang có nhiều chuyển biến tích cực với vai trò rõ nét của cấp ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.
Lực lượng chức năng huyện Mê Linh tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Thạch Đà. (Ảnh THANH TUYỀN)
Lực lượng chức năng huyện Mê Linh tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Thạch Đà. (Ảnh THANH TUYỀN)

Ngày 10/5/2022, tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, người dân phản ánh một gia đình ở thôn Do Thượng đổ bê-tông hơn 90m², dựng hàng rào, hàn khung sắt, lợp bạt trên đất nông nghiệp. Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng xã đã lập biên bản và tiến hành phá dỡ toàn bộ phần vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Cấp ủy cùng vào cuộc

Ngoài trường hợp nêu trên, trong tháng 5/2022, UBND xã Tiền Phong còn giải quyết dứt điểm năm vụ vi phạm khác, như: Xây lán trên đất nông nghiệp tại thôn Yên Nhân; xây nhà xưởng trên đất quy hoạch khu đô thị Hà Phong; xây chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp tại thôn Do Thượng… Đây là kết quả có được nhờ sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo từ những vụ việc cụ thể tại huyện Mê Linh.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành hai chỉ thị về công tác quản lý đất đai và công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, huyện Mê Linh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để địa phương thực hiện tốt hơn công tác quản lý các lĩnh vực này. Chính vì thế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định “nâng cấp” hai chỉ thị này thành hai nghị quyết chuyên đề của huyện.

Đó là Nghị quyết số 12 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện” và Nghị quyết số 13 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh”, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cùng người đứng đầu một cách cụ thể.

Huyện ủy, UBND huyện đã thành lập các đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn và công bố rộng rãi để người dân cùng tham gia. “Do cán bộ huyện không có nhiều thời gian xuống cơ sở để nắm được hết những việc ở thôn, ở xóm, cho nên đường dây nóng sẽ giúp huyện có thêm nhiều kênh để nắm thông tin hơn, trong đó có một số điện thoại được nối thẳng đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để cần thiết sẽ vừa xử lý vi phạm, vừa xử lý trách nhiệm cán bộ ngay”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm nói.

Ngoài ra, huyện còn thành lập nhóm trên Zalo gồm tất cả cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, nếu “có việc” sẽ đưa lên ngay và tự khắc các đơn vị, địa phương liên quan phải vào cuộc ngay. Mới thành lập từ đầu tháng 4/2022 nhưng đến nay, đường dây nóng của huyện đã tiếp nhận 40 lượt công dân gọi đến với 48 nội dung phản ánh.

Cơ quan chức năng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 30 nội dung, 6 nội dung cơ bản xong và 12 nội dung đang tiếp tục xác minh giải quyết. Qua đường dây nóng, nhiều vụ việc đã tồn tại từ rất lâu, gây bức xúc trong dư luận đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, như vi phạm hành lang đường giao thông ngã ba thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh; vi phạm về xây dựng và kinh doanh trên đất nông nghiệp, đất cây xanh tại tổ dân phố số 1 thị trấn Chi Đông; vi phạm trật tự xây dựng khu vực công ty Anh Sáng, xã Văn Khê...

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Không chỉ ở lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, công tác xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn cũng được chú trọng đẩy mạnh, bởi huyện xác định nếu chậm ngày nào là lãng phí nguồn lực rất lớn ngày đấy. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm cho biết, nếu “đúng vai” thì đây là việc của UBND huyện. Tuy nhiên, Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn và thấy rằng cần có tiếng nói thống nhất giữa cấp ủy với chính quyền để tạo sự đồng thuận, cũng như khi đề xuất với các sở, ngành sẽ có “sức nặng” hơn.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các buổi làm việc với từng chủ đầu tư dự án đô thị chậm triển khai trên địa bàn để tháo gỡ vướng mắc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, có văn bản cam kết với thành phố và huyện có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn, huyện cũng chủ động hơn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Lãnh đạo huyện yêu cầu những vấn đề gì thuộc thẩm quyền của huyện thì các phòng, ban phải vào cuộc giải quyết ngay. Có những việc phải xin ý kiến thành phố về thủ tục, đích thân Bí thư hay Chủ tịch huyện sẽ sát cánh, không để doanh nghiệp phải “tự bơi” sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt ấy, một số dự án trên địa bàn đã có khởi sắc, như khởi công tổ hợp nhà ở tại khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh 2 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang-Đầm Và. Còn tại dự án khu nhà ở Minh Đức chỉ có 13 hộ dân còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng từ năm 2013, nhưng qua tuyên truyền, vận động đã có 11 hộ nhận tiền, chỉ phải cưỡng chế hai hộ và đến nay đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Những kết quả này đã bước đầu nhận được sự ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp và giúp cho Mê Linh tự tin hơn với những mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.