Doanh nhân Điện Biên với người nghèo Điện Biên

Từng tham gia các đoàn công tác xã hội - từ thiện của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về các bản, các xã xa xôi thuộc các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng để trao tặng chăn, áo, lương thực, thực phẩm... đến học sinh, hộ nghèo bị ảnh hưởng băng giá, mưa bão, dịch bệnh, tôi đã học thêm nhiều điều về cách làm và tấm lòng doanh nhân trên vùng đất biên cương nhiều gian khó.
Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội hỗ trợ kinh phí, thực phẩm đến người dân bị ảnh hưởng lũ quét ở xã Mường Pồn.
Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội hỗ trợ kinh phí, thực phẩm đến người dân bị ảnh hưởng lũ quét ở xã Mường Pồn.

Mới đây trong chuyến về thăm, trao lương thực, đồ dùng thiết yếu đến bà con nhân dân các dân tộc: Thái, H’Mông, Khơ Mú ở xã biên giới Mường Pồn bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tấm lòng của các doanh nhân Điện Biên với người dân vùng lũ.

Sáng 26/7, đúng một ngày sau khi cơn lũ tràn qua, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh do ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội cùng các ông: Nguyễn Chí Ba, Phạm Minh Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội và hàng chục doanh nghiệp thành viên Hiệp hội tức tốc về Mường Pồn trao tận tay bà con hàng tấn lương thực, đồ dùng thiết yếu.

Với các gia đình có người bị tử vong, bị lũ cuốn và bị hư hỏng nhà ở thì lãnh đạo Hiệp hội và các thành viên Hiệp hội còn ủng hộ thêm tiền với mong muốn được sẻ chia, giúp bà con vơi bớt nỗi đau.

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tự tay bốc, xếp lương thực, đồ dùng hỗ trợ bà con vùng lũ quét ở Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tự tay bốc, xếp lương thực, đồ dùng hỗ trợ bà con vùng lũ quét ở Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Tự tay bốc hàng lên xe rồi tự tay dỡ hàng xuống xe để trao đến người dân vùng lũ, ông Nguyễn Chí Ba, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoa Ba, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cứ luôn tay mải miết.

Tới khi gần hai tấn hàng gồm: gạo, mỳ tôm, bột canh, dầu ăn được xếp ngay ngắn trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn, ông Nguyễn Chí Ba mới dành thời gian trao đổi với chúng tôi.

Đưa tay gạt mồ hôi đầm đìa trên trán, ông Nguyễn Chí Ba nói: Giá trị không lớn, nhưng với các gia đình bị hoạn nạn, thiên tai lúc này thì đây là đồ dùng, thực phẩm cần nhất. Sáng sớm hôm qua (ngày 25/7) khi nghe tin cơn lũ quét gây thiệt hại nặng nề cho bà con Mường Pồn, thì anh em trong Hiệp hội đã quyết định gửi lời kêu gọi đến toàn thể hội viên chung tay chia sẻ với bà con khi hoạn nạn bằng vật chất và tinh thần.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên Bùi Đức Giang trao quà, động viên thành viên dân quân xã Mường Pồn làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do lũ quét.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên Bùi Đức Giang trao quà, động viên thành viên dân quân xã Mường Pồn làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do lũ quét.

Cùng niềm thương cảm với người dân vùng lũ, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã kể về trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề ở thị xã Lai Châu (ngày nay là thị xã Mường Lay) vào mùa hè năm 1990 trong thế kỷ trước.

Thoáng trầm buồn, ông Bùi Đức Giang khẽ nói: Năm đó, tôi là một công nhân, chứng kiến cảnh lũ quét tràn về cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm người ở các dãy nhà tập thể dành cho công nhân, giáo viên, công chức khu Nghé Toong, Nậm Cản, Bản Xá, Lò Vôi, Sân Bay... tôi mới phần nào hiểu sức tàn phá ghê gớm của lũ quét, lũ rừng. Chỉ trong vài phút tràn qua mà lũ đã gần như xóa sạch các khu trung tâm sầm uất nhất nhì của thị xã nhỏ thơ mộng. Cơn lũ đi qua để lại một thị xã hoang tàn với trăm ngàn nỗi đau nặng nỗi đau...

Chứng kiến đau thương, mất mát của hàng trăm gia đình trong trận lũ lịch sử năm ấy, trong tôi có một suy nghĩ cứ như thôi thúc, nhắc nhớ tôi phải hành động bằng việc làm cụ thể để góp sức kiến thiết, dựng xây trên mảnh đất này. Bởi thế, tôi quyết định thành lập doanh nghiệp xây dựng (ngày đó gọi là xí nghiệp xây dựng). Và khi ấy, những người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là con cháu, anh em của những người may mắn thoát nạn trong lũ quét đang lâm cảnh trắng tay vì mất nhà mất cả người thân. Bởi thế, tôi đã tự nhủ, sẽ luôn cố gắng góp sức kiến thiết, tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân, người dân nơi đây!

Chúng tôi thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, mất mát với bà con vùng lũ và sẽ tiếp tục chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống sau thiên tai theo tinh thần “sẻ chia, đùm bọc, thương yêu” của người Việt Nam ta”

Bùi Đức Giang

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

“Chứng kiến cảnh hoang tàn nơi lũ quét Mường Pồn, khiến tôi và anh em doanh nhân đã lập nghiệp, trưởng thành trên mảnh đất Điện Biên nhớ lại trận lũ quét năm xưa. Chúng tôi thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, mất mát với bà con vùng lũ và sẽ tiếp tục chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống sau thiên tai theo tinh thần “sẻ chia, đùm bọc, thương yêu” của người Việt Nam ta”- ông Bùi Đức Giang đã rất xúc động gửi lời chia sẻ với người dân vùng lũ ở Mường Pồn.

Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên trao quà, động viên hộ nghèo ở xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên trao quà, động viên hộ nghèo ở xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, những đầu tháng 5/2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lan rộng tại một xã biên giới Si Pa Phìn thuộc huyện Nậm Pồ, cũng chính các ông Bùi Đức Giang, Nguyễn Chí Ba, Nguyễn Lệ Quế, Lê Hồng Quang, Nguyễn Quyết Chiến... cùng hàng chục doanh nhân là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tức tốc chở hàng, đồ dùng, khẩu trang, thực phẩm, thuốc men và đem theo hàng tỷ đồng về Nậm Pồ hỗ trợ người dân ở các điểm cách ly với mong muốn giúp đồng bào vơi khó khăn khi căng mình chống dịch.

Khi dịch Covid-19 lan sang các bản ở vùng biên giới thuộc các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Điện Biên tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các huyện chống dịch với tổng nguồn hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời, thiết thực của doanh nhân Điện Biên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên mà “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 của các huyện trong tỉnh bớt khó khăn hơn, nhân dân các dân tộc thêm yên tâm, tin tưởng theo phương án khoanh vùng, dập dịch của địa phương.

Hôm nay, dù đã hơn 3 năm kể từ khi dịch bệnh Covid -19 được khống chế, song ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ, vẫn nhớ rõ khó khăn chất chồng trong những ngày chống dịch. Ông Nguyễn Ngọc Sơn nói rằng: Đúng là một “cuộc chiến chống dịch”, nhưng trong “cuộc chiến” ấy Nậm Pồ đã nhận được sự chung sức, chung lòng ủng hộ của rất nhiều cá nhân, tập thể. Đặc biệt là sự ủng hộ kịp thời bằng cả vật chất, tinh thần của các anh, chị doanh nhân, thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã không quản ngại đường xa, hiểm nguy vượt hàng trăm cây số đem theo lương thực, khẩu trang hỗ trợ bà con các dân tộc huyện Nậm Pồ dập dịch!

Còn nhiều và rất nhiều những chuyến đi về cơ sở, về với người nghèo mà các anh, chị doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã lặng thầm sải bước và lặng thầm gửi trao, chỉ bởi ước mong giúp đồng bào nghèo vơi bớt khó khăn, giúp người khó khăn mau qua cơn hoạn nạn...!

Cựu chiến binh, doanh nhân Lưu Công Ruyên (bên trái) đã nỗ lực vượt khó trong đợt dịch bệnh Covid, để duy trì hoạt động và tạo việc làm ổn định cho hơn một trăm lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Cựu chiến binh, doanh nhân Lưu Công Ruyên (bên trái) đã nỗ lực vượt khó trong đợt dịch bệnh Covid, để duy trì hoạt động và tạo việc làm ổn định cho hơn một trăm lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp thành viên đã ủng hộ bằng hiện vật, tiền trị giá hơn 10 tỷ đồng để thăm, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, người có công trong các dịp lễ, tết; các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và làm nhà, ủng hộ kinh phí làm nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.